Hoàng mừng rỡ, cuối cùng lần đầu tiên cậu có điều mà mình mong muốn là lòng tin của người khác, cơ hội để sửa đổi lỗi lầm và thực hiện lời hứa với Lucia.
– Anh cần lên kế hoạch giải cứu cô ấy.
– Tự dựa vào bản thân thôi, tôi không còn ai giúp đỡ cả.
Hoàng quên mất rằng mình có nhiệm vụ khó khăn, để được vào bên trong đài truyền hình phải là người trong ngành hoặc sở hữu tấm vé sự kiện, chợt cậu nhớ Phương cô bạn cùng lớp, cô ấy đã gợi ý mời cậu đến nhà đài ấy thế cậu lại từ chối vì lý do sợ sẽ đối diện với Lucia.
– Chiều tối mai, tôi sẽ quay trở lại.
Nói xong, người tí hon nhanh nhẹn vượt qua cửa sổ nhảy xuống, Hoàng vội vàng chạy đến ngó nhìn, trước mắt cậu chỉ còn bóng tối, người tí hon đó đã biến mất. Bây giờ cậu cần chuẩn bị công cuộc giải cứu Lucia.
Rời khỏi phòng cậu đi ngang qua phòng khách, mẹ và em gái đang thưởng thức kênh trương trình quen thuộc.
– Có thể bộ phim này hay đấy.
– Phim gì vậy mẹ?
Cậu tò mò bước vào, nắm bắt thời cơ mẹ cậu mở lời.
– Một bộ phim họ giới thiệu đang trong quá trình sản suất, nội dung xoay quanh một chàng trai vì không thể quên nổi người mà cậu yêu nên đã làm tổn thương những người đến sau.
– Vậy, chỉ cần đến với cô gái mà anh ta muốn là được mà.
Mẹ cậu lắc đầu, giọng hơi hạ xuống.
– Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cậu ta cũng không thể chống lại định mệnh, cậu sống trong dằn vặt bản thân và tự hành hạ chính mình.
Hoàng ngước nhìn lên màn hình đang giới thiệu diễn viên và lịch dự kiến khởi chiếu sau khi hoàn tất, nhận ra nội dung bộ phim dường như chính cậu cũng đang nếm trải, chí ít nhân vật chính trong bộ phim đó đã cố gắng hết sức để bảo vệ người mình yêu thương, còn cậu thì hoàn toàn ngược lại luôn luôn bất lực khi đứng trước khó khăn và tìm cớ đổi lỗi cho rằng tại mình yếu, tại mình kém nên không giúp được ai cả.
– Tớ muốn, À! Có thể cho mình…
Hoàng ấp úng, Phương cố gắng nén cười vì nét ngây ngô như trẻ con của cậu, chưa lần nào cậu mở lời với người khác giới, không ngờ nó còn khó hơn suy nghĩ gấp nhiều lần.
– Tớ nghe đây.
Từ nãy chẳng nói được nổi một câu nào ra hồn, những bạn bè xung quanh chỉ chỏ bàn tán làm cậu thêm phần bối rối, Phương vẫn chờ đợi, ngón tay cô tinh nghịch trêu đùa với mái tóc, Hoàng đang run nếu cứ như vậy cậu sẽ không nói ra được ý định mất, suy nghĩ buông bỏ lướt nhanh qua trí óc nhưng nhớ lại quyết tâm sửa chữa lỗi lầm phạm phải với Lucia đã thôi thúc cậu không được làm vậy.
Hoàng nhắm mắt.
– Có thể cho tớ xin vé xem cậu dẫn trương trình được không?
Đột nhiên Phương cảm thấy trong lòng vui lạ, nhưng vẫn giả bộ.
– Sao vậy? Tớ nhớ cậu đâu có hứng thú với trương trình này nhỉ?
– Lúc đó… Mình chưa…
– Được rồi.
Phương thôi không làm khó Hoàng nữa, trông bộ dạng của cậu ấy rất buồn cười và cũng rất đáng yêu.
– Đây, hai mươi giờ tối nay nhé.
– Cảm ơn.
Phương lấy trong cặp đưa cho cậu một thiệp mời, vậy là cậu có thể đi vào bên trong đài truyền hình mà không lo bị cản trở, bấy giờ mới để ý xung quanh hàng chục con mắt tò mò hướng về phía mình, ngại ngần cậu trở về chỗ ngồi, ngay lập tức Phương bị các bạn nữ ào tới hỏi dồn dập, ai ai cũng không dám tin rằng cô lại quen một người khù khờ như cậu.
Tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi, đã sáu giờ chiều người tí hon bí ẩn vẫn chưa đến, cậu lo anh ta gặp trắc trở trên đường tới đây.
– Xin chào.
Giật mình, là người tí hon bí ẩn đó, anh ta xuất hiện bên cửa sổ.
– Ồ, tôi đợi anh lâu rồi.
– Xin lỗi, tôi phải đảm bảo không ai ngoài cậu biết sự tồn tại của tôi.
Tuy đã đến đây từ trước nhưng anh đâu có biết người khổng lồ này sẽ làm gì khi thấy anh? Vì thế đêm hôm qua giả vờ đã bỏ đi, thực chất anh quay trở lại và theo dõi tất cả mọi người trong gia đình cậu, xem cậu có tiết lộ bí mật với ai trong số họ hay không?
– Tôi sẽ đưa anh đến nhà đài, anh chỉ cần lấp trong balo này.
Chỉ vào chiếc balo, người tí hon kia ngần ngại, Hoàng thở dài chẳng lẽ cậu không đáng tin đến thế?
– Nếu anh vẫn nghi ngờ, thì tôi sẽ đi một mình.
Hoàng sách balo lên, bất chợt người tí hon kia nhanh nhẹn nhảy lên bám vào người rồi leo lên vai cậu đáp.
– Vận mệnh của chúng tôi đang trong tay cậu đấy.
Kéo khoá balo lại Hoàng mím môi tự nhủ với bản thân rằng sẽ phải làm hết sức chuộc lại lỗi lầm với Lucia.
– Anh đi à?
Em gái cậu phụng phịu muốn theo cậu tham dự sự kiện, nhưng vì có một vé duy nhất Hoàng đành dỗ dành.
– Để lần khác nhé, anh hứa đấy.
– Cho em đi cùng đi mà.
Xoa đầu em gái, cậu không thể đưa thêm em gái theo được vì sẽ gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm Lucia, tuy biết em gái rất mong muốn cùng cậu tham gia sự kiện nhưng hiện tại không còn cách nào khác cả.
Hoàng tạm biệt gia đình chuẩn bị hành trình chuộc lại lỗi lầm, chợt cậu nảy ra một ý tưởng liền thì thầm vào tai em gái.
– Anh muốn mượn búp bê?