Trong một căn phòng dành cho khách mời, một cô gái vùng vẫy cố chống đỡ lại bàn tay thô bỉ đang cố gỡ quần áo của mình.
– Đồ lì lợm.
– Buông ra.
– Mặc cái này vào, tao bị bà chủ quán nhìn giống đứa bị bệnh thần kinh khi mua nó đấy.
Lucia cố giữ y phục nói.
– Đừng chạm vào tôi.
– Hay nhỉ, tao chỉ giúp mày đẹp lên thôi mà.
– Tôi không muốn.
Hai người còn vùng vằng, bên ngoài tiếng gõ cửa.
– Ai vậy?
– Chú đây, đã xong chưa?
– Nó ương bướng lắm.
Người đàn ông bước vào cố gắng tỏ ra thân thiện.
– Nào, cô gái sắp lên sóng truyền hình rồi phải mặc cho đẹp chứ?
Lucia không đáp, người đó tiến lại ôn tồn.
– Chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác, tôi đảm bảo sẽ không ai làm hại cô cả.
Vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến từ cô, giọng điệu ông khác hẳn bắt đầu đe dọa.
– Nếu còn không nghe lời, cô nghĩ sẽ chống lại được chúng tôi chắc?
Lucia nắm chặt tay, đúng là cô không thể kháng cự lại được hai tên người khổng lồ này cần phải nhẫn nhịn và tìm cách thoát khỏi họ.
– Tôi thay, nhưng…
Nét ái ngại hiện rõ trên khuôn mặt, đoán được tâm lý của cô, người đàn ông kia nói.
– Hai chú cháu mình sẽ ra ngoài.
Gã cười nham hiểm, chỉ cần vài câu nói Lucia phải đồng ý ngay lập tức, trước khi rời đi tên đó cẩn thận để cô vào lồng kính khóa chốt rất kỹ, đảm bảo cô không có cơ hội chạy trốn.
– Năm phút dành cho cô đấy, nếu tôi thấy cô mà vẫn mặc quần áo cũ thì đừng trách tôi.
Gã đó đóng cánh cửa, Lucia nhìn chiếc váy hồng gã để lại mà nước mắt dâng trào, chiếc lồng kính này lớn và dày quá, cho dù ra sức phá bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng gây được một chút sứt mẻ, muốn thoát khỏi đây phải có người bên ngoài giúp đỡ.
Bỗng Hoàng hiện ra trong tâm trí, Lucia lắc đầu để hình ảnh cậu ấy biến mất, tự mỉa mai bản thân rằng đến giờ này tại sao lại nghĩ đến cậu ta? Nghĩ tới người đã dùng cô đánh đổi lấy lợi ích của mình? Cô đã từng mong cậu trở thành cầu nối hoà hợp giữa người tí hon và người khổng lồ hai chủng tộc sẽ chung sống hoà bình trên hành tinh này nhưng mong ước đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực, bởi vì họ tham lam, ích kỉ đặt quyền lợi bản thân nên trên tất cả, còn người tí hon quá yếu ớt và nhỏ bé trước họ.
– Chú cao tay thật, cháu bắt mãi mà không được, chú nói một câu cô ta lại nghe.
– Đâu phải lần nào dùng sức là được, cần cái này nữa.
Chỉ tay vào đầu, khẽ liếc nhìn trộm đứa cháu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ nào dành cho gã, một toan tính hoàn hảo đã được vạch sẵn để biến đêm nay gã mới là nhân vật chính chứ không phải cháu mình.
– Đến nơi rồi.
– Lucia ở trong đây chứ?
– Tôi chắc chắn.
Hoàng đứng trước đài truyền hình, cảnh tượng trước mắt khiến cậu choáng ngợp, ánh sáng từ những chiếc máy ảnh nhấp nháy liên tục, các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz được mời đến dự sự kiện, họ đi trên thảm đỏ trải dài qua bục biển quảng cáo và bắt đầu thi nhau tạo dáng, những cánh nhà báo có cơ hội thể hiện tài năng chụp hình bấm máy lia lịa, khán giả đứng sau dải phân cách, hò hét vui sướng hết mức vì gặp thần tượng mà mình yêu quý.
Hoàng tiến đến gần cổng chào và mất kha khá thời gian mới thoát khỏi đám đông khán giả cuồng nhiệt, đây là lần đầu tiên cậu đến với một sự kiện lớn nên không khỏi bỡ ngỡ, phần lớn khán giả đến đây vì sự ảnh hưởng của người nổi tiếng và tất nhiên không ít người được trả tiền để bỏ thời gian tham dự, một điểm chung của tất cả đều không tin người tí hon tồn tại, hay đơn giản họ nghĩ đây là cách tạo ra điểm nhấn thu hút dư luận công chúng.
– Cho anh xem vé của em
– Vâng.
Một nhân viên trẻ tuổi nhìn cậu, cầm vé mời trên tay kiểm tra, nét mặt anh thay đổi đôi chút.
– Đây là vé mời hạng A, người nổi tiếng mới có, em lấy vé này ở đâu?
– Bạn em tặng đó anh.
– Bạn em ư?
Người này thắc mắc, Hoàng giải thích nhưng không có sức thuyết phục, cũng phải thôi một học sinh như cậu thì làm thế nào sở hữu vé mời hạng nhất? Bất chợt một cô gái tiến tới đứng sát bên cạnh.
– Đây là bạn em, em đã đưa vé mời cho cậu ấy.
– Phương!?
– Ồ, ra vậy, anh xin lỗi nhé, mời em vào.
Người kia không hỏi cậu thêm bất kì câu nào nữa mà bắt đầu kiểm tra vé những khán giả khác, Phương nhìn cậu tươi cười đồng thời kéo vào bên trong, thật may mắn khi cô xuất hiện kịp lúc giải thích, trên đường Hoàng thắc mắc.
– Sao anh ta tin cậu vậy?
– Tớ vẫn chưa giới thiệu cho cậu nhỉ, cha tớ là giám đốc của đài truyền hình.
Hoàng tròn mắt ngạc nhiên, bây giờ mới hiểu tại sao Phương có vé mời hạng A, rồi cứu cánh cậu thoát khỏi rắc rối, thông thạo nối đi ở đây cứ như đây là nhà cô vậy.
– Đây nhé, tớ phải chuẩn bị, cậu đi thẳng sẽ tới nơi diễn ra trương trình.
Phương vẫy tay tạm biệt cậu, cô bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ buổi ghi hình sắp bắt đầu cô cần chuẩn bị thật kĩ càng, nhìn chiếc váy trắng được đặt trên manocanh cô tưởng tượng lúc mình mặc nó và Hoàng sẽ bất ngờ ra sao khi cô toả sáng trên sân khấu.
– Ơ kìa. Sao mình lại như thế này? Mình với cậu ấy có gì đâu cơ chứ?
Khuôn mặt Phương ấm dần lên rồi nóng bừng, cô cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều khi mỗi ngày cô nghĩ về Hoàng nhiều hơn.