Cánh cửa bật ra, kèm theo tiếng chân nặng nề dẫm xuống sàn, là hắn, mặt mũi thì đỏ gắt, bàn tay thô lỗ cầm thứ màu nâu hình vuông.
– Ăn đi, đồ khốn… Muốn như vậy đến bao giờ?
Lucia giãy giụa, hắn đang cố nhét bánh vào miệng cô, vẫn như mọi lần hắn bực tức khi bắt báu vật của mình ăn uống, cô không ưa hắn, tuyệt thực còn tốt hơn đồ hắn mang lại.
– Đồ cứng đầu.
Hai ngón tay bóp vào mặt cô, vết ửng đỏ đau rát bắt đầu nổi lên hai bên má, tại sao cùng là người khổng lồ Hoàng đối xử với cô rất dịu dàng. Còn hắn thì ra tay không chút thương tiếc, bất cứ khi nào cô cãi lời những đòn đánh là điều không thể tránh khỏi, ba ngày ở ngôi nhà này cứ như đang sống trong ngục tù.
Nối thoát nào dành cho cô đây? Tại sao cô rơi vào hoàn cảnh cơ chứ? Tất cả là do Hoàng. Đúng vậy, cậu ta có thể cứu cô nhưng lại không làm thế, biến cô thành món hàng trao đổi lấy bình yên, uất hận vì bản thân đã quá tin người, Lucia ôm cuộn tròn thân mình sắc mặt toát lên sự căm phẫn tuột độ.
Phòng họp nội bộ của công ty giải trí, một gã đàn ông trung niên và một cô gái trẻ tuổi, họ ngồi bên đối diện với nhau bàn bạc về dự án sắp tới.
– Chỉ như thế này thôi sao?
– Đây đã là kịch bản tốt nhất mà tôi có.
Người trung niên khúm núm, ông ta rất mong muốn nhận được cái gật đầu từ cô gái trẻ kia.
Nghiêng người xang một bên để lộ đường cong cơ thể, chiếc váy công sở lịch lãm ôm lấy đôi chân thẳng tắp, bờ môi tô đậm son khẽ hếch lên đọc từng dòng chữ kịch bản qua tâm trí.
– Thật đáng thất vọng.
Run rẩy, gã trung niên kia sợ hãi, cô gái đối diện tuy nhỏ tuổi vậy mà khí chất lãnh đạo rất lớn, chỉ cần thấy một dự án không hiệu quả ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ.
– Xin cô hãy xem xét.
Lời nói cầu xin, cô gái chẳng màng quan tâm nhấc gọng kính.
– Kịch bản không có chiều sâu, đi theo lối mòn cũ, tình tiết nhạt nhẽo, thật đáng tiếc, tôi đã cho ông cơ hội rồi nhưng ông đã bỏ phí nó.
Người đàn ông kia im lặng với những lời đó ông ta van nài.
– Nhưng mà, chúng ta đã hợp tác với nhau đã rất lâu, những kịch bản trước đây của tôi đem cho chúng ta danh tiếng và lợi nhuận… Hơn nữa cô cần kịch bản cho dự án sắp tới mà phải không?
Ông ta bắt đầu kể công mong níu kéo cho cuộc nói chuyện này, cô gái kia kéo ngăn tủ để lên mặt bàn một tập tài liệu.
– Tôi rất cảm kích với những việc ông đã mang lại cho công ty của tôi, thời gian đôi bên làm việc với nhau rất ăn ý, nhưng công việc là công việc, mọi thứ luôn phải thay đổi để đem lại sự mới mẻ cho công chúng, là một nhà đầu tư tôi đâu thể rót tiền cho dự án không sinh ra lợi nhuận, còn đây là bản thảo tôi đã nhận cách đây gần một tháng, tôi rất hài lòng về nội dung lẫn người sáng tác trong đó.
Cô nhớ lại hình ảnh anh chàng mảnh khảnh, đến công ty cùng với tổ trưởng của anh ta, thoạt nhìn có vẻ cậu ấy khó gần nhưng chỉ cần để ý mới biết ẩn sâu trong đó là tâm hồn nhạy cảm, tràn đầy yêu thương, luôn luôn quan tâm đến mọi người và rồi từ những xúc cảm đó cậu đã viết lên một tác phẩm mà theo cô đáng được đưa lên màn ảnh.
Trở ra ngoài công ty, gã đàn ông kia tức tối mọi công sức níu giữ nhà đầu tư đều đã đổ bể, một tương lai tăm tối đang chờ đợi phía trước, gã đẩy cánh cửa chẳng thèm chào hỏi, đi phăng phăng đến chỗ bàn làm việc của một nhân viên nữ.
– Cô biết chúng ta vừa mất hợp đồng không?
Nữ nhân viên run rẩy.
– Sao cơ ạ?
– Lại còn sao với chăng cái gì? Cô viết thế này thì ai đồng ý đầu tư nữa?
– Nhưng, không phải giám đốc khen hay mà?
Ném kịch bản thẳng xuống mặt bàn, lớn tiếng.
– Còn cãi à? Cái này chỉ dành cho lứa tuổi mới lớn thôi, trên thị trường mấy thứ đó đầy dẫy ra rồi.
Nữ nhân viên mắt đỏ hoe tác phẩm ưng ý nhất của cô đang bị chê bai không thương tiếc, xung quanh nhiều người khó chịu với hành sử của tay giám đốc này, gã chuyên ăn cắp ý tưởng của người khác còn hay mắng mỏ nhân viên, hiện tại công ty thua lỗ cả tỷ đồng do những tác phẩm chuyển thể thành phim thất bại, nợ lần mỗi ngày một tăng sớm muộn sẽ đi đến phá sản.
– Tôi xin phép.
Nữ nhân viên bịt miệng chạy vội ra ngoài, với cô sức chịu đựng như vậy đã quá đủ, rồi ngày mai sẽ xin nghỉ ở công ty này.
Quay về phòng mình, gã đập bàn rầm rầm, tức giận nhớ tới từng lời nói của cô gái kia.
– Tác phẩm của anh ta rất hay, nội dung nói nhân vật chính sẽ làm chồng, người yêu của năm người, nhưng trái tim anh chỉ yêu một cô gái duy nhất tên là Ngọc Ánh.
– Như vậy đâu có gì đặc biệt?
– Đặc biệt ở chỗ nào ư? Hãy đợi khi phim ra rạp nhé.
Nói như vậy khác nào cô đã đồng ý rót tiền kịch bản cho công ty đối thủ.
Nghĩ đến khoản nợ nần đang gánh, càng khiến gã tức tối, bây giờ lấy đâu ra tiền để thanh toán những nhà đầu tư khác? Nếu không tìm được cách thì công ty này chắc sẽ phải bán đi.
Ngồi lên ghế sofa, gã thuận tay đẩy luôn tập tài liệu về dự án sắp tới, tiền đầu tư đã bị cắt làm sao có thể thuê diễn viên? Hậu trường? Kĩ sảo? Cùng ti tỉ vấn đề khác.
Tiếng điện thoại reo lên, tâm trạng gã đang rất khó chịu, khi nhìn màn hình có tên chữ cháu Tuấn nhấp nháy theo đèn, gã như phát điên nghiến răng, tắt máy bây giờ gã muốn được yên tĩnh nghĩ ngợi, chiếc điện thoại lại kêu, tắt thêm lần nữa, rồi cứ như vậy đến cả gần chục lần, bực tức ấn nút nghe quát.
– Mày có thôi không? Hả?
– Chú sao vậy?
– Chú của mày đang nợ ngập đầu đây, muốn xin tiền đi chơi chứ gì? Lần này thì tự lo đi ai cho mãi được?
– Không phải chú ơi, cháu có báu vật muốn chú xem.
– Cái gì? Mày có báu vật gì cơ? Lại mấy trò vô bổ mà mày chơi ở quán bar hả?
Gã vẫn gắt gỏng, có đứa cháu mà suốt ngày chơi bời vì thương gia cảnh người nhà, nên nhiều lần dung túng nhưng lần này nhất quyết từ chối vì phải lo cho công ty lẫn tương lai của gã.
– Cháu nói thật mà, cháu gửi video cho chú nhé.
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến, trong lòng tự nhủ chắc hẳn đứa cháu lại gửi cho mấy cô nhân viên ở quán bar nào đó, bây giờ tâm trạng không còn thích thú, gã toan nhắn tin đừng làm phiền, bất chợt hình ảnh điện thoại xuất hiện một cô gái tí hon với ánh nhìn đầy giận dữ.
Tò mò ấn vào màn hình biểu tượng chạy video, vòng tròn trắng xoay quanh nền đen làm gã thêm suốt ruột.
– Thế nào? Nói gì đi chứ?
– Thả tôi ra.
– Không dễ thế đâu.
Giọng cười thỏa mãn phát ra từ chiếc điện thoại, gã ngạc nhiên mở tròn mắt, không dám tin đây là sự thật, tiếng nói kia đúng là của cháu mình, còn cô gái này là ai? Tại sao lại nhỏ bé như vậy? Đây có phải là thủ thuật ghép hình ảnh mà mấy người trên mạng hay làm?
Lắc đầu nguầy nguậy, ấn thêm lần chạy video nữa, biết cháu mình không đủ khả năng để làm được kĩ sảo, vậy gửi cho đoạn video này là muốn gì? Chợt tia sáng ý tưởng lóe nên trong đầu gã đây không phải chính là giải pháp tương lai đây sao? Nếu điều này là sự thực sẽ giúp gã kiếm được hợp đồng béo bở từ các nhà đầu tư.
Vội vàng gọi lại cho cháu mình dò xét.
– Chú đã xem đoạn phim đó chưa?
– Có phải mày, à không, cháu ơi! Cô gái tí hon đó là thật chứ?
– Đúng mà, cháu đang đứng cạnh nó đây.
Vẫn còn nghi ngại, người đàn ông đáp.
– Trên mạng nhiều thể loại ghép video lắm.
– Nếu chú vẫn không tin thì một tiếng nữa cháu mang đến chỗ chú.
– Được, chú đợi đó Tuấn.