Đến nội dung chính

Chương 20: Ngủ quên

admin 646 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí trong phòng trực phảng phất từng chút từng chút ngượng ngùng. Đàm Thanh Vy cúi đầu nghịch mái tóc của mình, nghịch tóc xong lại cúi đầu ngửi chiếc áo sơ mi trắng vừa mới giặt, hương hoa nhài và hoa hồng ngọt ngào vương vấn quanh chóp mũi, cô gật đầu, vô cùng hài lòng với loại nước giặt mới mua của mình.

Lơ đễnh xong, Đàm Thanh Vy ngả người ra sau nhìn Dương Hinh Lâm đang cách cô ba chiếc ghế.

Anh đang tập trung gõ máy tính, góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo, gân xanh trên mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ. Tiếng lạch cạch lặp đi lặp lại trong căn phòng yên ắng khiến Đàm Thanh Vy hơi buồn ngủ.

Cô ngáp một cái, xoay người đọc tiểu thuyết tiếp.

Da Đàm Thanh Vy rất trắng, làm gì cũng dễ đỏ mặt, những lúc kích động thì gò má đỏ lên cực kỳ rõ rệt.

Đọc đến mấy tình tiết quan trọng, cô mím môi cười trộm, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh theo phản xạ, xác nhận Dương Hinh Lâm không chú ý đến mình, đỏ ửng trên mặt mới nhạt đi.
Tích tích tích…

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng phát ra âm thanh có quy luật, từng tiếng một nối tiếp nhau. Trong không gian yên ắng, Đàm Thanh Vy ôm điện thoại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dương Hinh Lâm làm xong công việc thực tập cần chuẩn bị, đứng dậy định gọi Đàm Thanh Vy rời đi. Chẳng có mấy ai thèm đến trực ban ở câu lạc bộ trường cả, tính ra chỉ có mỗi tân binh ngốc nghếch như Đàm Thanh Vy là đến đúng giờ.

Anh đẩy ghế đứng dậy, nhìn về phía Đàm Thanh Vy, chỉ thấy đàn em hơi can đảm mà cũng hay căng thẳng đã gục xuống ngủ mất tiêu. Dương Hinh Lâm cúi đầu nhìn giờ rồi rón rén bước về phía cô.

Lát nữa anh còn có việc phải đi, không thể bỏ cô một mình ở đây được, bèn gọi cô dậy luôn.

Dương Hinh Lâm tiến lại gần, đứng phía sau nhìn Đàm Thanh Vy đang ngủ say, cô ngủ rất ngon, lông mi đen nhánh không động, hơi thở đều đặn, chẳng còn vẻ căng thẳng như mấy lần trước.
Rất ngoan ngoãn, mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Dương Hinh Lâm đứng lặng sau lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Anh nhắm mắt lại, cười bất lực. Nghỉ ngơi cho tốt chính là trạng thái như thế này của cô nhỉ?

Giấc ngủ ngon, thứ mà anh khó lòng chạm tới.

Âm thanh chuyển động của kim đồng hồ sang giây tiếp theo đã kéo anh hoàn hồn. Dương Hinh Lâm thở nhẹ một hơi, cúi người xuống, cánh tay vừa giơ ra còn chưa chạm tới lưng cô thì ánh mắt đã bị màn hình sáng rực trong bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô thu hút. Động tác dừng lại, anh chết sững.

Dương Hinh Lâm không có thói quen soi mói quyền riêng tư của người khác, anh chỉ vô tình nhìn thấy màn hình đang sáng của Đàm Thanh Vy, thị lực tốt giúp anh đọc rõ mồn một nội dung trên đó.

Dùng sức, nuốt vào, lắc lư, run rẩy…
Rất nhiều từ ngữ quen thuộc lẫn xa lạ va vào mắt, từng chữ từng chữ rõ mồn một trong đầu, không tài nào xóa nhòa, in hằn một dấu vết. Dương Hinh Lâm đọc với vẻ mặt không biểu cảm, sau đó cúi đầu nhìn Đàm Thanh Vy đang ngủ say đầy khó tin.

Sau khi tỉnh dậy, Đàm Thanh Vy mở điện thoại xem giờ, dụi mắt ngẩng đầu tìm Dương Hinh Lâm nhưng anh đã biến mất tăm.

Hừ! Rời đi mà cũng không thèm gọi mình một tiếng!