Cầm bút trên tay, Đàm Thanh Vy giống như chiến binh nhận được kiếm, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Cô lật sổ tay ra bắt đầu hệ thống hóa lại.
Username của Dương Hinh Lâm: rusty.
Đàm Thanh Vy từng tra ý nghĩa của từ tiếng Anh này, thế là cô ghi chú sang bên cạnh: Han gỉ.
Ảnh đại diện của Dương Hinh Lâm: Con mèo anh nuôi.
Sau khi kết bạn Facebook với Dương Hinh Lâm, Đàm Thanh Vy đã lưu thẳng bức ảnh đó về. Lỡ như ngày nào đó Dương Hinh Lâm nổi hứng cài đặt chế độ một mình tôi thì cô biết lấy gì ngắm! Đó là nguồn động lực tinh thần của cô đấy!
Toàn bộ các yếu tố liên quan đến Dương Hinh Lâm đều được cô viết ra sổ.
Mọi sự thật trong quá khứ do anh tạo ra.
Mọi liên tưởng do cô tưởng tượng.
Cái tên không mấy tích cực và chiếc ảnh đại diện mang cảm giác “người chết vẫn sống”. Đàm Thanh Vy gãi đầu, cầm chiếc bút bi màu đen vẽ vòng tròn liên tục, sao một người như vậy lại có thể thích tiểu thuyết cơ chứ? Một người như thế sẽ đối xử với cuốn tiểu thuyết mà cô thích theo kiểu gì đây?
Đàm Thanh Vy phát hiện ra nếu xét từ góc độ tiểu thuyết, cô hoàn toàn không tìm được lối vào thế giới của Dương Hinh Lâm.
Dương Hinh Lâm không đăng các đoạn tiểu thuyết hay, không đăng ảnh sách giấy, không hô hào giới thiệu sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết.
Anh không giống cô.
Anh là ẩn X trong toán học, mà cô thì không giỏi toán, không biết giải đề.
Đàm Thanh Vy cười gượng ném bút, chân duỗi về phía trước, lưng tựa vào thành ghế, nhắm hai mắt im lặng không nói gì.
Hạ Lưu Ly đã quen với cảnh này, liếc một cái rồi cúi đầu ghi chép.
Trải qua khoảng thời gian lướt điện thoại cày video mãi mới tan học, Đàm Thanh Vy đeo balo đi sau Hạ Lưu Ly len lỏi qua dòng người. Bên ngoài cửa phụ của tòa nhà dạy học, những tán xà cừ xum xuê rợp bóng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống.
Đàm Thanh Vy nắm lấy cổ tay Hạ Lưu Ly cười đầy phấn khích: “Nếu tớ cũng là một cô gái lạnh lùng, liệu xác suất làm thân với anh Hinh Lâm có lớn hơn chút nào không?”
Nói xong, cô chớp chớp đôi mắt to tròn.
Môi Hạ Lưu Ly giật giật, ánh mắt quét từ trên xuống dưới Đàm Thanh Vy một lượt.
Sau đó đưa ra một câu phán quyết tàn nhẫn: “Cái nết cười ngớ ngẩn thế kia của cậu mà đòi giả vờ lạnh lùng á?”
Biểu cảm Đàm Thanh Vy thay đổi, tức đến mức đứng giậm chân tại chỗ, cô bĩu môi, trong đầu thầm mắng Hạ Lưu Ly không hiểu mình.
Lúc cô mắc chứng sợ xã hội và im lặng trông cũng lạnh lùng lắm chứ bộ.
Chỉ là…
Đa số thời gian cô toàn không nhịn được cười thôi, lên lớp thẩn thơ nghĩ đến gia sản cũng cười, lướt video gặp mấy “meme” có thể áp dụng vào gia sản cũng cười, đọc tiểu thuyết đến đoạn cao trào cũng cười, mỗi ngày cứ nghĩ đến món ăn mình sắp ăn là lại cười, nghĩ đến âm mưu mình đang ấp ủ càng cười dữ dội hơn…
Con gái hay cười rất có khả năng là một hủ nữ mê tiểu thuyết.
Nếu cười đến mức mím môi che miệng, thì rất có khả năng…
Đang nghĩ ngợi mấy chuyện đen tối.
Nghĩ vậy, Đàm Thanh Vy đành từ bỏ ý định trở thành một cô gái lạnh lùng, giơ tay khẽ vuốt gọng kính, hất tóc mái trước trán, hiên ngang bước xuống bậc thang như thể đang bước trên thảm đỏ, chuẩn bị nghênh đón khoảng thời gian chỉ có hai người với Dương Hinh Lâm vào buổi chiều – khoảng thời gian cùng nhau trực ban.