Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.049 Chữ Cài Đặt

“Phó Cảnh Sâm? Phó Cảnh Sâm của tập đoàn y tế nhà họ Phó sao? Vị bác sĩ phẫu thuật lồng ngực vừa từ nước ngoài trở về nhậm chức Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại tim mạch ở bệnh viện cậu?”

Thẩm Tri Hòa gật đầu thừa nhận: “Đúng là anh ấy.”

Thẩm Thanh Yến ôm trán, cảm thấy toàn bộ logic tư duy luật học của mình bị đảo lộn hoàn toàn:

“Thẩm Tri Hòa, cậu đang chơi trò cảm giác mạnh gì thế này? Mới nửa tháng trước cậu còn bảo cả đời này chỉ muốn cống hiến cho y học, không có ý định lập gia đình. Đùng một cái, cậu lại đi đăng ký kết hôn với người thừa kế của gia tộc quyền lực bậc nhất Kinh Bắc? Hai người quen nhau từ bao giờ? Sao lại vội vã như vậy?”

Thẩm Tri Hòa không giấu giếm, kể lại chi tiết toàn bộ sự việc cho bạn thân nghe: từ chuyện nhận nhầm đối tượng xem mắt vì quá mệt, bản thỏa thuận ẩn hôn, cho đến việc cô dọn về sống ở phòng riêng tại Khu căn hộ Vân Đỉnh.
Suốt 10 phút lắng nghe, Thẩm Thanh Yến đi từ trạng thái kinh ngạc đến trầm ngâm suy nghĩ. Cô gập cuốn sổ đỏ lại, cẩn thận đưa trả cho bạn: “Nói cách khác, cậu cần một cuộc hôn nhân hợp pháp để triệt để chặn đứng mọi toang tính của mẹ cậu và tạo khoảng cách an toàn với Hứa Thành. Còn Phó Cảnh Sâm thì cần một tấm bình phong để tránh các buổi xem mắt phiền phức của giới thượng lưu?”

Thẩm Tri Hòa cất cuốn sổ vào túi: “Đúng vậy. Bọn tớ giữ kín chuyện này ở bệnh viện để không ảnh hưởng đến đợt xét duyệt Bác sĩ điều trị chính của tớ. Tài chính độc lập, không ai can thiệp vào đời tư của đối phương.”

Thẩm Thanh Yến chống cằm nhìn Thẩm Tri Hòa: “Nước đi này cao tay đấy. Có tờ giấy này, bà Trần Mẫn Chi hết đường ép cậu, mà gã Hứa Thành kia cũng không làm gì được nữa. Cho hắn mười lá gan cũng không dám động vào người của nhà họ Phó.”
Cô dừng lại một nhịp, giọng chuyển sang vẻ nghiêm túc chuyên môn: “Nhưng xét về mặt pháp lý và rủi ro quan hệ, cậu đang đi trên dây đấy, Tri Hòa. Gia tộc họ Phó có khối tài sản khổng lồ và mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Dù hai người có thỏa thuận ngầm về việc tài chính độc lập, nhưng theo luật, một khi đã đăng ký kết hôn thì tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, nghĩa vụ liên đới và trách nhiệm pháp lý đều bị ràng buộc rất chặt chẽ.”

Thẩm Tri Hòa khẽ đáp: “Tớ hiểu điều đó. Nhưng hiện tại, mẹ của anh ấy đã biết chuyện và đối xử với tớ rất tốt. Bác ấy thậm chí còn trao cho tớ một số sính lễ và giấy tờ tài sản lớn để làm tin, nhưng tớ chỉ cất giữ hộ chứ không có ý định đụng vào.”

Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến khẽ nhướng mày, nét mặt giãn ra đôi chút: “Bà Bạch Mạn Nghi nổi tiếng thẳng tính và thương con. Bà ấy chịu nhận cậu thì nhà họ Phó cũng không đến nỗi tệ. Còn Phó Cảnh Sâm… đưa chìa khóa rồi giữ khoảng cách như vậy, xem ra cũng là người đàng hoàng, đáng tin.”
Thẩm Thanh Yến vươn tay qua bàn, nắm lấy tay bạn: “Tri Hòa, dù cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một sự nhầm lẫn, nhưng tớ hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều bất công và tổn thương từ cái gọi là gia đình suốt bao nhiêu năm qua rồi. Cậu xứng đáng có một cuộc sống độc lập, bình yên và được tôn trọng.”

Thẩm Tri Hòa khẽ siết tay bạn, cảm giác căng thẳng mấy ngày qua rốt cuộc cũng vơi bớt.

Thẩm Thanh Yến mỉm cười rạng rỡ, giọng tràn đầy tự tin:

“Từ giờ trở đi, mọi rắc rối pháp lý liên quan đến nhà họ Hứa, cứ để văn phòng luật của tớ đứng ra xử lý thay cậu. Tớ sẽ là cố vấn pháp lý trọn đời miễn phí cho bác sĩ Thẩm. Nếu Phó Cảnh Sâm hay bất kỳ ai trong cái gia đình hào môn đó dám để cậu chịu thiệt thòi, tớ sẽ đích thân đến đòi lại công bằng cho cậu!”

Thẩm Tri Hòa bật cười, nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ nhất trong suốt những ngày qua: “Được, có luật sư Thẩm chống lưng thì tớ không còn gì phải sợ nữa rồi.”

Hai người cùng nâng ly nước lên, khẽ chạm vào nhau tạo nên âm thanh giòn tan. Ánh nắng trưa xuyên qua tán lá cây ngân hạnh ngoài cửa sổ, hắt lên mặt bàn những vệt sáng lấp lánh.

Tách trà hoa cúc mật ong ấm áp cùng những lời động viên của Thẩm Thanh Yến giúp tâm trạng Thẩm Tri Hòa nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô quay trở lại Bệnh viện Phụ thuộc Thịnh An.

—

Đầu giờ chiều, khu khám bệnh ngoại trú và các sảnh chờ lại bắt đầu đông đúc. Thẩm Tri Hòa rảo bước qua khoảng sân rộng rợp bóng cây, quẹt thẻ nhân viên bước vào tòa nhà nội trú. Chiều nay, cô có lịch kiểm tra lại các chỉ số điện giải đồ và chức năng thận cho những bệnh nhân hậu phẫu ở khoa Nội tim mạch. Nhịp độ công việc tại bệnh viện luôn hối hả, mọi người hầu như không có thời gian chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư vụn vặt.

Thang máy trung tâm chật kín người nhà bệnh nhân và các xe đẩy thuốc, đèn báo tầng nhấp nháy liên tục ở mức quá tải. Thẩm Tri Hòa nhìn hàng người dài dằng dặc đang chờ đợi, liền quyết định xoay người rẽ sang lối thoát hiểm ở góc hành lang phía tây. Đi bộ 3 tầng lầu với một bác sĩ nội trú đã quen chạy đua với thời gian như cô chỉ là chuyện thường nhật.