Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Nghe đến đó, chân mày Thẩm Thanh Yến nhíu chặt, cô đập mạnh tay xuống bàn gỗ:

“Lại là trò này! Gã họ Vương kia từng có tiền sử bạo hành gia đình, hồ sơ ly hôn của vợ cũ gã từng qua tay văn phòng luật của tớ đấy. Bà ta đúng là mờ mắt vì tiền mới đẩy con gái ruột vào chỗ chết như vậy! Cậu xử lý thế nào rồi?”

Thẩm Tri Hòa ngước mắt lên: “Tớ đã đuổi bọn họ đi, đồng thời tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ. Camera bệnh viện đã ghi lại hành động gây rối của họ. Nếu họ còn dám đến quấy rầy, tớ sẽ nhờ pháp luật can thiệp.”

Thẩm Thanh Yến gật đầu tán thành, nhưng ngay sau đó liền nhận ra điểm bất thường:

“Rất đúng đắn! Nhưng khoan đã, nếu chỉ là chuyện bà ta gây rối thì cậu hoàn toàn có thể tự xử lý. Tại sao trong tin nhắn cậu lại bảo đã dọn khỏi căn nhà đó từ mấy ngày trước? Trước đây cậu luôn nhẫn nhịn ở lại vì muốn giữ chút bình yên, sao cậu quyết định chuyển đi gấp vậy?”
Không gian bên bàn bỗng chốc chùng xuống. Thẩm Tri Hòa siết nhẹ quai ly trà.

Cô hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo vẻ ghê tởm khó giấu: “Là vì Hứa Thành.”

Thẩm Thanh Yến ngẩn người: “Hứa Thành? Chẳng phải anh ta là người duy nhất trong cái nhà đó đối xử lịch sự, có học thức và hay đứng ra bênh vực cậu sao?”

Thẩm Tri Hòa khẽ thở dài, giọng trầm xuống: “Tớ cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến đêm hôm đó, khoảng 1 giờ sáng, tớ vừa xong ca trực trở về phòng ngủ. Cửa phòng vốn có khóa trong, nhưng anh ta đã dùng chìa khóa dự phòng lén mở cửa bước vào.”

Tay cầm muỗng khuấy cà phê của Thẩm Thanh Yến khựng lại. Ánh mắt cô tràn ngập kinh ngạc lẫn phẫn nộ: “Anh ta làm gì cậu?”

Thẩm Tri Hòa kể tiếp: “Tớ ngủ rất tỉnh vì nhịp sinh học của bác sĩ. Khi nghe tiếng bước chân lạ, tớ lập tức ngồi dậy bật đèn đầu giường. Hứa Thành đứng ngay cạnh mép giường, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta nhìn tớ bằng ánh mắt hoàn toàn khác với vẻ đứng đắn thường ngày, thậm chí còn định chạm vào vai tớ, nói những lời bậy bạ rằng anh ta thích tớ từ lâu, rằng hai đứa không cùng huyết thống nên không cần phải giữ khoảng cách.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến lạnh tanh: “Thằng chó biến thái! Lưu manh giả danh trí thức!”

Thẩm Tri Hòa điềm tĩnh tiếp lời:

“Lúc đó tớ vớ ngay chiếc kéo y tế để trên bàn đầu giường chỉ thẳng vào anh ta. Tớ cảnh cáo nếu anh ta dám bước thêm một bước, tớ sẽ đâm vào cổ. Thấy tớ quá quyết liệt, anh ta mới giật mình tỉnh rượu rồi lúng túng lùi ra ngoài, viện cớ say xỉn nên đi nhầm phòng.”

Thẩm Thanh Yến nghe xong, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cô nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Tri Hòa, giọng đầy xót xa:

“Sao đêm đó không gọi ngay cho tớ? Trời đất ơi, nếu lúc đó cậu không tỉnh táo và quyết đoán thì hậu quả sẽ ra sao chứ! Thứ rác rưởi!”

Thẩm Tri Hòa khẽ mỉm cười trấn an bạn thân:

“Tớ biết cậu đang ở nước ngoài bận phiên tòa quan trọng, không muốn làm cậu phân tâm. Sau đêm đó, tớ nhận ra căn nhà ấy không còn là nơi an toàn nữa. Sự biến thái ngầm của Hứa Thành nguy hiểm hơn sự hung hăng lộ liễu của Hứa Giai và Trần Mẫn Chi gấp vạn lần. Tớ không thể tiếp tục ở lại đó thêm nữa.”
Thẩm Thanh Yến lập tức rút cuốn sổ ghi chép từ túi xách ra:

“Cậu chuyển đi là hoàn toàn chính xác. Về mặt pháp lý, hành vi của Hứa Thành đã cấu thành tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và có dấu hiệu quấy rối nghiêm trọng. Nếu hắn còn dám bén mảng đến gần cậu, tớ sẽ lập tức làm đơn tố cáo gửi thẳng đến cơ quan hắn đang công tác, bảo đảm lột sạch cái vỏ bọc trí thức đạo đức giả của hắn!”

Nhìn vẻ gay gắt bảo vệ mình của cô bạn thân, Thẩm Tri Hòa khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cậu, Thanh Yến.”

Thẩm Thanh Yến cất cuốn sổ đi, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ quan tâm: “Bạn bè với nhau cảm ơn cái gì chứ. Thế hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu thuê căn hộ một mình à? Có đủ an toàn không? Nếu cần thì dọn về căn hộ của tớ ở cùng đi, một mình tớ sống rộng rãi lắm.”

Thẩm Tri Hòa ngập ngừng một thoáng. Đây chính là điều khó mở lời nhất trong buổi gặp mặt hôm nay. Cô hít một hơi thật sâu, mở chiếc túi xách bên cạnh, lấy ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ viền chữ vàng rồi đặt lên mặt bàn kính, ngay trước mặt Thẩm Thanh Yến.

Thẩm Tri Hòa chậm rãi cất lời: “Tớ không thuê nhà một mình. Tớ… kết hôn rồi.”

Không gian quanh bàn cà phê dường như ngưng đọng lại trong tích tắc.

Thẩm Thanh Yến cúi đầu nhìn cuốn sổ đăng ký kết hôn đang nằm trên bàn. Biểu cảm trên gương mặt cô chuyển từ kinh ngạc sang hoài nghi tột độ. Là một luật sư, cô chỉ cần liếc mắt là biết cuốn sổ này là thật.

Thẩm Thanh Yến thốt lên, vội vàng cầm cuốn sổ mở ra: “Cái gì cơ?”

Bức ảnh nền đỏ chụp chung hiện ra rõ mồn một. Nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh Thẩm Tri Hòa trong ảnh cùng dòng tên in bên dưới, Thẩm Thanh Yến sững sờ. Cô ngẩng phắt dậy, lạc cả giọng: