Đến nội dung chính

Chương 39

admin 490 Chữ Cài Đặt

Lý Đại Phú đứng nghiêm, vội vàng đáp lời.

“Giải tán. Mọi người về phòng, khóa chặt cửa.”

Đội trưởng công an phất tay, dẫn đầu nhóm người rời khỏi sân phơi lúa, tiếp tục đi về phía những hộ dân khác trong thôn để rà soát.

Bốn thanh niên tri thức lặng lẽ quay trở lại căn nhà đất nện. Vừa cài then cửa xong, Lâm Tuyết đã ngồi phịch xuống đống rơm, bật khóc nức nở.

“Tôi muốn về nhà… Ở đây đáng sợ quá. Lỡ tên tội phạm đó xông vào giết người thì sao? Bọn mình chết mất thôi…”

Trần Kiến Bình ngồi bệt xuống phản, vò đầu bứt tóc, trong lòng rối bời đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà an ủi cô ta. Triệu Cương thì lặng lẽ kiểm tra lại chốt cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Cố Thanh Dao đang ngồi yên ở một góc phản.

Cố Thanh Dao không nói một lời. Cô lấy chiếc khăn mặt cũ lau sạch lớp tro bếp trên tay, động tác vô cùng cẩn thận để không làm trôi lớp phấn sáp ong trên mặt. Sau đó, cô ngồi im trong góc phản, những ngón tay khẽ miết lên mép áo, ánh mắt trầm xuống như đang âm thầm tính toán.
Lệnh phong tỏa toàn thôn cùng việc tăng cường canh gác khu chuồng bò mà đội trưởng công an vừa ban xuống chẳng khác nào một đòn chí mạng giáng thẳng vào kế hoạch của cô.

Ngón tay Cố Thanh Dao vô thức chạm lên lớp áo khoác ngoài, nơi giấu gói hoàng kỳ và cát cánh đã được sao khô. Thuốc đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần nấu với nước sôi là có thể dùng để ôn phế, bổ khí, phần nào giúp ông ngoại chống chọi với căn bệnh đang từng ngày bào mòn cơ thể.

Nhưng hiện tại, toàn bộ khu vực phía tây đã bị dân quân giăng lưới, ngay cả vách đá tai mèo phía sau chuồng bò cũng đã nằm trong tầm kiểm soát.

Đêm nay, cô tuyệt đối không thể manh động. Cố tình vượt qua hàng rào canh gác vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thế nhưng nếu chậm thêm một hai ngày, liệu sức khỏe của ông ngoại có thể chống đỡ nổi hay không?
Cố Thanh Dao khép hờ mắt, hít một hơi khí lạnh qua kẽ răng rồi chậm rãi thở ra, cố ép nhịp thở chậm lại theo từng nhịp đập nơi cổ tay. Không được hoảng loạn.

Mọi hàng rào canh gác do con người dựng lên đều sẽ có sơ hở. Dân quân thôn Thanh Sơn không phải bộ đội chính quy, ban ngày họ vẫn phải lao động, ban đêm lại phải thay phiên thức gác đêm. Chỉ cần có đủ thời gian quan sát, chắc chắn cô sẽ tìm được lúc bọn họ mệt mỏi, lơ là hoặc đang đổi ca.