Nếu hắn là tội phạm đang bị truy nã, việc cô ra tay cứu hắn chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Nhưng nếu hắn là người của quân đội đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, sự xuất hiện của cô gần khu chuồng bò cũng đủ khiến cô lọt vào tầm ngắm.
Điều đáng lo nhất vẫn là hắn đã tận mắt chứng kiến cô dùng kim châm bạc để cầm máu.
Một kỹ thuật như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện trên người một nữ thanh niên tri thức mới mười sáu tuổi, vừa từ thành phố xuống một vùng núi hẻo lánh.
Dù vậy, Cố Thanh Dao không hề hối hận. Nếu không nhờ người đàn ông kia, cô cũng chẳng có cơ hội tìm được lý do hợp lý để tiếp cận chuồng bò và thăm ông ngoại.
Cố Thanh Dao mím môi, lặng lẽ lấy từ túi vải bạt ra một cuộn chỉ đen cùng cây kim khâu. Cô lật mặt trong chiếc áo bông cũ, cẩn thận rạch một đường nhỏ ở phần gấu áo rồi nhét chiếc cúc đồng sâu vào lớp bông đã xỉn màu. Từng mũi kim xuyên qua lớp vải dày, khéo léo khâu kín vết rạch, gần như không để lại dấu vết.
Giấu chiếc cúc ở đây là cách an toàn nhất vào lúc này. Trừ khi có người lột áo cô ra, xé cả lớp bông bên trong, bằng không sẽ chẳng ai phát hiện được bí mật này.
Làm xong mọi việc, Cố Thanh Dao nằm xuống đống rơm khô. Cơn đau nhức sau một ngày lao động nặng nhọc, cộng thêm quãng đường leo trèo trên vách đá, lúc này mới đồng loạt kéo đến. Cơ thể mệt rã rời khiến cô chẳng bao lâu đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
Tiếng kẻng báo thức của đại đội sản xuất vang lên khi trời vẫn còn mờ sương.
Cố Thanh Dao ngay lập tức bật dậy. Thói quen sinh hoạt nghiêm khắc được rèn luyện từ nhỏ khiến cô gần như không có cảm giác uể oải sau một đêm ngủ nông. Cô nhanh chóng kiểm tra lại lớp phấn sáp ong trên mặt, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ cho lớp màu hòa hẳn vào da, tiếp tục duy trì vẻ ngoài đen sạm, lấm tấm tàn nhang.
Bên cạnh, Lâm Tuyết vẫn ôm chặt chiếc chăn hoa, khóc nức nở không chịu rời giường. Hai bàn tay của cô tiểu thư thành phố đã sưng vù. Những bọng nước phồng rộp từ hôm qua nay đã vỡ, rỉ ra thứ dịch vàng dính cả vào gấu áo.
Trần Kiến Bình và Triệu Cương cũng chẳng khá hơn. Hai người mang vẻ mặt bơ phờ, lặng lẽ gấp chăn màn, cả căn phòng chẳng ai buồn nói với ai một câu.
Sân phơi lúa buổi sáng lạnh buốt.
Trưởng thôn Lý Đại Phú đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám thanh niên tri thức. Khi thấy Lâm Tuyết vừa khóc vừa giơ hai bàn tay rướm máu lên xin nghỉ, ông chỉ lạnh lùng gạt đi.