Đến nội dung chính

Chương 75: Thành phố Hải Li

admin 470 Chữ Cài Đặt

Những chuyện liên quan đến trò chơi, chỉ người chơi mới nghe hiểu.

Ngoài Diệp Trường Phi và Phù An An, chỉ có Lưu Điền đứng bên cạnh nghe rõ mồn một.

Chơi qua ba màn trò chơi, đây là lần đầu anh ta gặp người chơi có đạo cụ không gian.

Nghe nói người chơi sở hữu không gian, tám phần mười đều là đại lão.

Lưu Điền ôm tâm thế sùng bái nhìn Phù An An, thấy cô chật vật chạy trốn thì trầm mặc một giây.

Phù Tiểu Hoa… có khi thuộc hai phần mười còn lại.

Ý nghĩ vừa lóe lên, liền nghe đoàng đoàng hai tiếng súng.

Trên ca nô xuất hiện hai lỗ thủng, tia lửa tóe ra giữa đạn và kim loại.

Lưu Điền sợ tới mức ngồi thụp xuống.

Anh ta sai rồi.

Đại lão vẫn là đại lão.

Hai phát súng kia bắn quá chuẩn, vừa khéo trúng thùng xăng.

Tốc độ ca nô giảm dần, buộc Diệp Trường Phi phải dừng lại, lên bờ tiếp tục đuổi.
Hai bên một trước một sau, bám sát không buông.

Chạy tới cuối đường.

Phía trước không còn nhà cửa nào nhô lên, trên mặt nước chỉ có vài chiếc bè gỗ chắn lối.

Ờ thì…

Toang rồi.

Phù An An căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhìn Diệp Trường Phi sa sầm mặt, tội nghiệp hỏi: “Anh Diệp, em còn cơ hội lựa chọn lần hai không?”

Diệp Trường Phi mỉm cười, lắc đầu: “Không có.”

Phù An An: “Lúc trước anh còn nói thích em mà?”

“Anh thích là NPC Tiểu Hoa trong lòng anh, không phải người chơi Tiểu Hoa.”

Vừa nói, Diệp Trường Phi vừa giơ súng lên nhắm vào cô.

Đệt! Thằng biến thái chết tiệt!

Phù An An lùi mạnh một bước, nhảy thẳng xuống làn nước đục ngầu.

Hít sâu một hơi, lặn xuống đáy nước.

Đoàng đoàng đoàng.

Tiếng súng vang lên.

Phù An An cảm giác đạn bay sượt qua đầu, căn bản không dám ngoi lên.
Trốn được lúc này, chưa chắc trốn được mãi, con người nín thở giỏi lắm cũng chỉ vài phút.

Ngay lúc cô tưởng mình chắc chắn phải chết, tiếng súng trên đầu đột ngột dừng lại.

Trên mặt nước có động tĩnh, dường như xuất hiện thêm mấy chiếc ca nô.

“Diệp Trường Phi, mới mấy ngày mà anh đã quên thỏa thuận rồi sao?”

Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo mơ hồ truyền xuống.

Giọng này… nghe hơi quen quen ấy nhỉ.

“Tình huống khẩn cấp, mong Phó gia nể mặt, bắt được người tôi sẽ rời đi ngay.”

Nhân lúc họ nói chuyện, Phù An An vội ngoi lên hít lấy một hơi.

Trên mặt nước xuất hiện bốn chiếc ca nô, mỗi chiếc đứng bốn người vũ trang đầy đủ, người nào người nấy đều ôm súng trường.

So sánh một cái là thấy ngay, người của Diệp Trường Phi trông chẳng khác gì đám quân ô hợp.