“Nhưng tâm bệnh mới là thứ đáng lo. Nhị công chúa bị hoảng sợ quá độ, kèm theo những uất ức, lo âu tích tụ bấy lâu nay nay gặp kích động mạnh mà phát tác thành bệnh.”
Nữ hoàng và Đại công chúa đều đứng bên cạnh, lo lắng khôn nguôi.
Nguyệt Minh nhìn Phù Diêu, giọng nói mang theo sự quở trách: “Quốc sư, chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ con bé sao? Sao lại để xảy ra chuyện này?”
Phù Diêu chỉ có thể ho nhẹ một tiếng để che giấu sự dằn vặt trong lòng: “Là vi thần tắc trách, mong bệ hạ giáng tội.”
Nguyệt Anh nói đỡ: “Mẫu hoàng, Quốc sư cũng có công cứu Hân Hân. Công tội thế nào cứ đợi muội ấy tỉnh lại đã rồi hãy tính tiếp.”
Nữ hoàng gật đầu rồi quay sang hỏi Bạch Phục Thu: “Thế giờ phải làm sao?”
Bạch Phục Thu cười nhẹ, phong thái vẫn thong dong như cũ: “Không sao, hãy để Nhị công chúa nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chỉ cần tâm trạng thoải mái sẽ khỏi thôi. Tuy nhiên, trước mắt người sẽ sốt cao liên tục trong vài ngày để cơ thể phát tiết ra ngoài những khí độc tích tụ. Ta sẽ kê đơn thuốc kiểm soát cơn sốt, mọi người đừng quá lo lắng.”
Suốt ba ngày ba đêm sau đó, Thuận Hiên cung chưa bao giờ yên tĩnh. Nữ hoàng và Đại công chúa thay phiên nhau túc trực bên giường, đích thân lau mồ hôi và bón thuốc cho nàng. Phù Diêu cũng thường xuyên đứng ngoài hiên điện, lặng lẽ quan sát cho đến khi ánh đèn trong phòng tắt hẳn.
Cho đến sáng ngày thứ tư, khi tia nắng sớm dịu dàng len qua khe cửa, Nguyệt Hân mới từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là cơ thể nặng nề như đeo đá, và bàn tay phải đau nhức không thôi.
“Hân Hân? Con tỉnh rồi sao?” Nữ hoàng mừng rỡ đến rơi nước mắt, bà vội vàng ôm chặt lấy nàng vào lòng: “Hân Hân của Mẫu hoàng! Trời ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con làm ta sợ chết mất!”
Nguyệt Hân cảm nhận được hơi ấm và những giọt nước mắt nóng hổi của Nữ hoàng thấm vào vai áo mình. Nàng yếu ớt vươn tay trái ra ôm lấy bà, khẽ vỗ về bằng giọng nói khản đặc: “Mẫu hoàng, Hân Hân không sao. Con chỉ là ngủ hơi lâu một chút thôi. Mẫu hoàng đừng lo cho con nữa.”
Nàng định dùng tay phải để lau nước mắt cho bà, nhưng vừa cử động, một cơn đau buốt truyền đến khiến nàng nhíu mày. Nguyệt Hân nhìn xuống bàn tay đang bị băng bó trắng toát, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nàng đã nỗ lực tạ lỗi, nỗ lực làm một người tốt, nhưng dường như trong mắt những nam chính kia, sự tồn tại của nàng vẫn là thứ cần xóa bỏ.
Nguyệt Hân khẽ thở dài, hành trình tự cứu vớt chính mình này, xem ra gian nan hơn nàng tưởng rất nhiều.