“Dừng tay!”
Một tiếng quát lớn vang giữa hẻm tối. Cùng lúc đó, một tia sáng bạc xé toạc không gian, phi tiêu bay thẳng về phía cổ tay của tên sát thủ. “Keng” một tiếng, con dao bị lệch hướng, chém sạt qua vai áo của Nguyệt Hân.
Sát thủ buộc phải lùi lại để phi tiêu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, xoay người tiếp tục muốn đâm chết Nguyệt Hân cho bằng được.
“Vút!”
Phù Diêu lao tới như một cơn lốc, tà áo bào trắng tung bay giữa bóng đêm. Hắn tung một cú đá cực hiểm khiến con dao trên tay sát thủ bay mất, đồng thời nhanh như chớp kéo Nguyệt Hân vào lòng mình. Tay kia của hắn đã kịp kề sát một thanh đoản đao vào cổ hắc y.
“Ta đã bảo ngươi dừng tay!” Phù Diêu gằn giọng, sát khí trên người hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả sát thủ trước mặt.
Lúc này sát thủ mới đứng khựng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Quốc sư, tại sao ngài lại muốn bảo vệ ả? Ngài bị yêu vật này mê hoặc rồi sao? Ả chính là mầm họa cho Đại công chúa!”
Lúc này, Nguyệt Hân vì quá hoảng sợ và đau đớn đã ngất lịm trong vòng tay Phù Diêu từ bao giờ. Phù Diêu nhìn xuống gương mặt trắng bệch, đẫm nước mắt của nàng, chân mày hắn chau lại đầy phẫn nộ.
Hắn quát lớn: “Lâm Sát! Nhị công chúa không phải yêu vật. Nếu Đại công chúa biết ngươi dám tự ý ra tay thế này, ngươi nghĩ người sẽ tha thứ cho ngươi sao?”
Gã sát thủ ấy chính là Lâm Sát, hắn từ từ tháo mạng che mặt, lộ ra gương mặt góc cạnh đầy cương nghị.
Hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt không hề hối lỗi: “Ta không cần Đại công chúa tha thứ. Tất cả những gì Lâm Sát ta làm, từ trước đến nay đều chỉ để bảo vệ sự an toàn của người. Thà ta chịu tội, còn hơn để một kẻ không rõ lai lịch tồn tại bên cạnh người.”
Phù Diêu nghiến răng, hắn không muốn tranh luận thêm với kẻ cuồng tín này. Lập tức bế ngang Nguyệt Hân rời khỏi con hẻm, để lại Lâm Sát đứng lặng trong bóng tối với ánh mắt u uất.
Nguyệt Hân được đưa về Thuận Hiên cung trong tình trạng hôn mê sâu. Đêm đó, nàng bắt đầu phát sốt cao, miệng liên tục lẩm bẩm những lời mê sảng cầu xin tha mạng.
Thần y Bạch Phục Thu được triệu tới khẩn cấp. Sau khi bắt mạch và kiểm tra vết thương ở tay, hắn khẽ thở dài, thu dọn hòm thuốc.
“Vết thương ở tay chỉ là bong gân nhẹ, không có gì đáng ngại.” Bạch Phục Thu lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn Phù Diêu đang đứng bất động bên cạnh giường với gương mặt tối sầm.