Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa vừa vụt tắt trên bầu trời cũng là lúc dòng người dưới phố Nguyệt bắt đầu xô lấn, chen chúc nhau để tìm vị trí xem hội thả đèn. Sự náo nhiệt vốn dĩ vui vẻ bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Nguyệt Hân. Giữa biển người cuồn cuộn, nàng bị đẩy đưa như một chiếc lá nhỏ giữa dòng nước xiết.
“Mặc Lạc! Mặc Thúy!” Nguyệt Hân hoảng hốt gọi tên hai tỳ nữ, nhưng tiếng của nàng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng trống lân và tiếng hò hét xung quanh.
Đúng lúc đó, một cú xô mạnh từ phía sau khiến Nguyệt Hân lảo đảo. Chiếc túi gấm đựng những món đồ thủ công nhỏ xinh mà nàng vừa vất vả có được rơi xoạch xuống đất. Theo bản năng, nàng cúi xuống muốn nhặt lại, nhưng chính hành động này đã đẩy nàng vào nguy hiểm. Một bàn chân ai đó thô bạo giẫm mạnh lên mu bàn tay phải của nàng.
“A!” Nguyệt Hân rít lên một tiếng đau đớn, xương tay như muốn vỡ vụn dưới sức nặng. Nàng ngã khụy xuống, cả người bị dòng người giẫm đạp, lạc mất phương hướng.
Cố nén cơn đau thấu xương, Nguyệt Hân run rẩy bò dậy. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, tim nàng như ngừng đập. Cách đó không xa, giữa dòng người tấp nập đang cười nói hân hoan, có một nam tử cao lớn khoác hắc bào, gương mặt che kín bởi mạng che mặt chỉ lộ ra đôi mắt.
Hắn ta không hề di chuyển, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn trân trân vào nàng. Trong ánh sáng lập lờ của lồng đèn, Nguyệt Hân kinh hoàng nhận thấy trên tay hắn là một đoản đao sáng loáng, phản chiếu lưỡi dao lạnh lẽo.
Điều kỳ lạ là, dường như chẳng có ai xung quanh nhận ra sự hiện diện đầy sát khí của hắn. Mọi người vẫn thản nhiên đi lướt qua hắn, như thể hắn là một bóng ma vô hình.
Nguyệt Hân lạnh cả sống lưng.
Nàng cố gắng đứng dậy, bước chân loạng choạng bỏ chạy vào đám đông, miệng gào thét: “Cứu mạng! Có sát thủ! Cứu ta với!”
Nhưng tiếng kêu cứu yếu ớt của một thiếu nữ hoàn toàn lọt thỏm giữa những tiếng hò reo cổ vũ đoàn múa lân. Hắc y nhân lừng lững tiến bước, động tác chậm rãi nhưng áp lực tỏa ra khiến Nguyệt Hân cảm thấy hơi thở bị bóp nghẹt.
Dù nàng đã cố hết sức, vẫn bị hắn dồn vào một con hẻm tối tăm, sâu hút, không còn đường lui. Bức tường đá lạnh lẽo sau lưng khiến Nguyệt Hân sợ hãi tột độ.
“Xin ngươi… ta xin ngươi…” Nguyệt Hân run rẩy quỳ sụp xuống, nước mắt giàn dụa: “Ta không làm gì sai cả… ta chỉ muốn sống thôi… Đừng giết ta…”
Hắc y nhân không một lời đáp lại, đôi mắt không một chút gợn sóng. Con dao trong tay hắn từ từ đưa lên cao, rồi dứt khoát hạ xuống hướng thẳng về phía tim nàng. Nguyệt Hân tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, trong đầu chỉ kịp hiện lên một ý nghĩ: [Hóa ra, dù có cố gắng thế nào, cái chết vẫn là định mệnh không thể tránh khỏi.]