Đến nội dung chính

Chương 7.3: Hoa đăng rực rỡ

admin 519 Chữ Cài Đặt

Hắn định bảo không cần, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đám đông phía trước bỗng xôn xao. Một nghệ nhân múa lửa lỡ tay phun một ngọn lửa lớn về phía đám đông, ngay sát chỗ ba nàng đang đứng. Nguyệt Hân giật mình kinh hãi, bước chân lùi lại phía sau thì vấp phải một hòn đá.

“Á!”

Nàng nhắm mắt chờ đợi cú ngã đau điếng, nhưng thay vào đó lại là một lồng ngực vững chãi và mùi đàn hương quen thuộc bao bọc lấy. Phù Diêu đã nhanh tay kéo nàng vào lòng, một tay ôm ngang eo, một tay giữ chặt bả vai nàng.

Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp y phục, khiến Nguyệt Hân thoáng ngẩn ngơ. Nhưng ngay lập tức, nàng nhớ tới kết cục bị các nam chính giết chết trong nguyên tác.

Nguyệt Hân vội vàng đứng thẳng dậy, lùi xa một khoảng rồi hành lễ cảm ơn: “Đa tạ Tiên sinh cứu giúp!”
[May quá, chưa có đụng chạm gì nhiều. Mong là hắn không vì chuyện này mà ghi thù ta tội sàm sỡ.] Nàng thầm niệm trong lòng.

Trái ngược với sự nhẹ nhõm của nàng, Phù Diêu lại cảm thấy một nỗi mất mát vô hình khi sự mềm mại, nhỏ bé kia rời đi quá nhanh. Bàn tay hắn vẫn còn vương lại hơi ấm của nàng, hơi khẽ siết lại rồi buông lỏng.

“Kìa! Chỗ kia sắp bắn pháo hoa rồi!”

Tiếng reo hò của dân chúng cắt đứt bầu không khí gượng gạo. Nguyệt Hân lập tức lấy lại tinh thần, nàng hào hứng nắm lấy tay Mặc Lạc và Mặc Thúy, xuyên qua đám đông đông đúc hướng về phía bờ sông Kinh Thượng náo nhiệt.

Phù Diêu khẽ lắc đầu xua đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, sau đó nhanh chân đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng phía trước. Pháo hoa rực rỡ bắt đầu nở rộ trên bầu trời, soi sáng gương mặt rạng rỡ của Nguyệt Hân.
Hắn chợt nhận ra, hình như cuộc sống có thêm một Nhị công chúa phiền phức này, cũng không tệ đến thế.

Thế nhưng hắn đâu biết, đêm nay Lam Sát đã lên kế hoạch trừ khử nàng. Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội hoàn hảo như thế, dễ gì Lam Sát chịu bỏ qua. Ngày thường Lam Sát rất ghét việc Nguyệt Hân hay bám lấy Đại công chúa.

Mỗi lần hắn lên tiếng nhắc Đại công chúa phải cẩn thận thì đều bị chủ tử gạt ngang. Trong mắt Đại công chúa, Nguyệt Hân cái gì cũng đúng. Chẳng qua trước đây bị người xấu lừa gạt mới trở nên như thế, chứ bản chất Nguyệt Hân là một người rất tốt.

“Tốt sao? Tốt mà lại đi hạ độc Đại tỷ của mình, ba lần bảy lượt ám hại chính tỷ tỷ của mình ư? Hơn nữa, ai biết Quốc sư đã chiêu cái thứ quỷ quái gì về cơ chứ!” Lam Sát nghiến răng núp trong bóng tối, lặng lẽ chờ Nguyệt Hân từ từ tới gần.