Tuy nhiên, nỗi bực dọc của nàng nhanh chóng tan biến khi bước chân vào con phố trung tâm kinh thành Nguyệt quốc. Không khí lễ hội náo nhiệt với hàng ngàn lồng đèn rực rỡ sắc màu, tiếng trống hội, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Nguyệt Hân như cá gặp nước, quên sạch mệt mỏi, nàng kéo theo Mặc Lạc và Mặc Thúy chạy đông chạy tây, đảo qua đảo lại khắp các gian hàng trò chơi.
Đến trước một gian hàng giải đố nhận thưởng, chỗ này treo đầy những món đồ thủ công tinh xảo như lồng đèn thỏ ngọc, túi gấm thêu hoa, Nguyệt Hân đứng khựng lại. Nàng và hai tỳ nữ vây quanh một câu đố, đọc đi đọc lại đến sái cả cổ mà vẫn chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì.
“Mặc Lạc, ngươi xem câu này là ý gì? Trên trời có một, dưới đất không hai, vừa đi vừa chạy, vừa nằm vừa đứng?” Nguyệt Hân gãi đầu.
Mặc Lạc cũng lắc đầu chào thua. Thấy món quà thỏ ngọc xinh xắn sắp rơi vào tay người khác, Nguyệt Hân liếc nhìn bóng dáng cao lớn của Phù Diêu đang lững thững đi tới phía sau.
Nàng cắn môi, quyết định gạt bỏ tự ái, xoay người, dùng chất giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu nhất có thể: “Quốc… à không, Tiên sinh! Tiên sinh học rộng tài cao, có thể giúp học trò lần này không ạ?”
Nàng chắp hai tay trước ngực, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà nhìn hắn đầy cầu khẩn. Phù Diêu đứng sững lại. Trong một giây ngắn ngủi, trái tim hắn vốn dĩ luôn thanh tâm quả dục bỗng run lên bần bật. Hắn không kìm lòng được mà vô thức gật đầu.
Ba người các nàng phấn khích vỗ tay reo hò. Thế là, bao nhiêu câu đố hóc búa nhất của ông chủ gian hàng đều bị Phù Diêu hóa giải trong nháy mắt. Nguyệt Hân hân hoan ôm một đống giải thưởng xinh xắn, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
Nhìn nàng vui vẻ như một đứa trẻ, Phù Diêu bất chợt mỉm cười theo. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này không còn sự dò xét, lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là một sự dịu dàng nhu hòa mà chính hắn cũng không nhận ra.
Đúng lúc đó, một đoàn múa lân rầm rộ đi ngang qua. Người quản trò bưng một khay gỗ tiến đến xin tiền thưởng. Nguyệt Hân hăng hái định móc túi thì mới sực nhớ ra mình đi chơi đột xuất, chẳng mang theo đồng bạc nào. Nàng lại phải quay đầu cầu cứu “ngân hàng di động” phía sau.
“Tiên sinh… cho học trò mượn tạm ít tiền đi.” Nàng lí nhí.
Phù Diêu không nói gì, lấy ra một túi tiền đưa cho nàng. Nguyệt Hân chỉ lấy một ít thưởng cho đoàn múa, phần còn lại trả lại cho hắn, còn nghiêm túc bảo: “Ngày mai đến phủ, ta nhất định sẽ mang tiền trả cho ngài. Hôm nay mượn tạm vậy.”