Đến nội dung chính

Chương 5.2: Phủ Quốc sư là hang cọp, Nhị công chúa chạy trối chết

admin 512 Chữ Cài Đặt

Nàng thật sự chuyên tâm học tập, dù bị hắn bắt nạt, mắng mỏ cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn. Đôi mắt vốn dĩ lấp lánh sự tinh quái nay chỉ còn vẻ mệt mỏi và quyết tâm thoát nợ.

Dần dần, sự kiên trì của nàng đã khiến Phù Diêu thay đổi cái nhìn.

Hắn bắt đầu thực sự chuyên tâm dạy dỗ, không còn dùng ánh mắt kỳ thị để nhìn nàng nữa. Quả thật, dưới sức ép như lửa đốt dưới mông của vị Quốc sư phúc hắc, Nguyệt Hân không muốn có thành tựu cũng không được. Nàng học vì mạng sống, học để nhanh chóng tốt nghiệp cái khóa học địa ngục này.

Hôm nay, giữa thư phòng lộng gió của phủ Quốc sư, tiếng đàn tranh vang lên thanh thoát. Nguyệt Hân đang gảy bản nhạc Nguyệt Hạ Độc Hành. Nhịp điệu so với những ngày đầu vụng về đã có phần hài hòa, âm sắc rõ ràng, dù đôi chỗ vẫn còn hơi trúc trắc do nàng chưa hoàn toàn làm chủ được cảm xúc.
Phù Diêu ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà nóng. Đôi lúc hắn khẽ chau mày khi nàng gảy sai một nốt, nhưng khi bản nhạc kết thúc, hắn lại im lặng hồi lâu rồi mới nhàn nhạt thốt ra một câu: “Khá lắm. Có tiến bộ.”

Lần đầu tiên nhận được lời khen từ cái miệng vàng ngọc của hắn, Nguyệt Hân rất vui.

Nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

[Thật sao? Vậy là ta sắp không cần đến phủ Quốc sư nữa đúng không? Vậy thì phải cố gắng hơn mới được.]

Trong thầm cảm thán, bản thân luyện tập ngày đêm cuối cùng cũng sắp hái được quả ngọt, sắp thoát khỏi xiềng xíchcủa Phù Diêu rồi.

Thế nhưng, Phù Diêu lại hơi ngẩn ngơ. Lúc này, Nguyệt Hân ngồi ngược sáng, ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa gỗ chạm rỗng, bao phủ lên người nàng một lớp hào quang nhạt nhòa.
Mái tóc đen mềm mại của nàng không cài trâm vàng vòng ngọc nặng nề như trước, chỉ điểm xuyết bằng một đôi tua rua bướm màu trắng xanh khẽ đung đưa theo nhịp thở. Bộ y phục lụa màu hồng phấn toát lên hơi thở của một thiếu nữ tươi mới. Thuần khiết như nhành lan rừng, hoàn toàn rũ bỏ vẻ diêm dúa, dung tục ngày xưa.

Không hiểu sao, lồng ngực Phù Diêu chợt thắt lại, trái tim vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ bỗng đập chệch đi một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm nảy sinh trong lòng vị Quốc sư vốn dĩ đã cắt đứng hồng trần này.

Sau khi buổi học đàn kết thúc, trên đường bước ra khỏi Phủ Quốc sư, Nguyệt Hân chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám nô tỳ đang dọn dẹp hoa viên.

“Ngày mai là lễ hội hoa đăng rồi, nghe nói năm nay ven sông Kinh Thượng sẽ rực rỡ lắm.”