Đến nội dung chính

Chương 5.1: Phủ Quốc sư là hang cọp, Nhị công chúa chạy trối chết

admin 517 Chữ Cài Đặt

Nếu Thuận Hiên cung là thiên đường với bánh trái đầy bàn và đệm gấm ấm áp, thì phủ Quốc sư trong mắt Nguyệt Hân chính là địa ngục trần gian.

Ở đây không có trà ngon, không có điểm tâm ngọt lịm, càng không có sự nuông chiều vô điều kiện của Mẫu hoàng và Đại tỷ. Chỉ có hương đàn hương lạnh lẽo vương vấn và một vị Quốc sư mặt sắt đen sì, sẵn sàng gõ thước vào tay nàng bất cứ lúc nào.

Phù Diêu thực sự là một vị Thái phó nghiêm khắc đến mức cực đoan. Ngay buổi học đầu tiên, hắn đã bắt nàng thử qua đủ loại “Cầm, Kỳ, Thi, Họa”.

Kết quả thế nào ư? Đương nhiên là rất thảm họa rồi.

Tiếng đàn của nàng như vịt kêu, nước cờ của nàng còn thua một đứa trẻ lên ba. Thơ văn thì chữ được chữ mất, còn tranh vẽ thì đến cả Mặc Lạc cũng không nhận ra nàng đang vẽ con mèo hay con hổ.
Phù Diêu đứng bên cạnh, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ “ngứa mắt”.

Hắn lạnh lùng phán một câu: “Nhị công chúa, người đúng là…”

Hắn bỏ dở nửa câu sau, sợ là sẽ nói ra những lời làm trái với tính cách thanh cao của hắn.

Phù Diêu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Từ nay, vi thần sẽ dạy người lại từ đầu, bắt đầu bằng việc tĩnh tâm học lễ nghi và nhạc lý.”

Những ngày sau đó, Nguyệt Hân bị ép đến mức suýt khóc mấy lần. Hắn bắt nàng ngồi thiền suốt hai canh giờ để rèn tính kiên nhẫn, bắt nàng gảy đàn đến mức đầu ngón tay đỏ ửng. Có những lúc tủi thân trào dâng, nước mắt đã chực lăn trên gò má, nhưng Nguyệt Hân lại cắn chặt môi, cố nuốt ngược vào trong.

[Không được khóc! Nếu ta khóc, tên Quốc sư này chắc chắn sẽ cười nhạo ta, cho rằng ta đang dùng chiêu trò mỹ nhân kế rẻ tiền để mong hắn nương tay. Ta là nữ sinh hiện đại, có thể vượt qua cả kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thì làm sao có thể mất mặt trước tên cổ đại này được.]
Cứ thế, nàng cắn răng chịu đựng.

Khi những buổi học kết thúc, vừa bước ra khỏi cổng phủ Quốc sư, Nguyệt Hân cảm giác như mình vừa được tái sinh. Nàng túm lấy vạt áo choàng, chạy trối chết về hướng Thuận Hiên cung, tuyệt đối không dám quay đầu nhìn lại cái hang cọp kia dù chỉ một lần.

Ban đầu, Phù Diêu luôn giữ thái độ đề phòng cực độ. Hắn tưởng rằng nàng sẽ nhân cơ hội học tập này để tiếp cận hắn. Buông những lời lả lơi hay cố tình đụng chạm như trước đây nàng vẫn thường làm.

Thế nhưng, hắn đã lầm. Nguyệt Hân chẳng những không tiếp cận, mà còn giữ khoảng cách với hắn như đang tránh ôn thần.