Đến nội dung chính

Chương 2.2: Khổ nhục kế

admin 669 Chữ Cài Đặt

Hai tay nàng nâng cao khay giấy quá đỉnh đầu, giọng nói run run: “Nhi thần bái kiến Mẫu hoàng. Nhi thần đã chép xong một trăm bản Nguyệt Quốc Giới Luật, xin Mẫu hoàng xem qua.”

Nữ hoàng Nguyệt Minh ngồi trên cao, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống đứa con gái mà bà vừa yêu vừa hận. Bà ra hiệu cho nữ quan thân cận mang khay giấy lên.

Nữ hoàng tùy ý rút ra một tờ ở giữa xấp giấy, chân mày bà cũng nhíu lại khi thấy nét chữ xấu xí, méo mó. Đúng là nét chữ của con gái bà, không thể lẫn vào đâu được. Nhìn kỹ hơn, bà thấy có những trang giấy vương vài giọt mực loang lổ, chứng tỏ người chép đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành.

Bà thở dài một tiếng, vẻ nghiêm nghị trên mặt vơi đi vài phần: “Chép xong rồi thì thôi, về cung đi. Từ nay lệnh cấm túc của con được xóa bỏ. Hãy nhớ lấy bài học này, sau này đừng gây chuyện thị phi nữa.”
Nguyệt Hân không đứng lên ngay. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đó khiến Nữ hoàng chết lặng.

Đôi mắt nàng đã đỏ hoe từ bao giờ, những giọt lệ trong suốt như trân châu lăn dài trên gò má trắng nhợt. Nàng không khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng rơi lệ. Dáng vẻ ấy vừa yếu ớt, vừa đáng thương, giống hệt như Hoàng phu Vân Thanh năm nào.

Nguyệt Hân nghẹn ngào: “Mẫu hoàng, Hân Hân thực sự biết sai rồi. Mẫu hoàng vẫn chưa thể tha thứ cho Hân Hân sao?”

Nhìn thấy gương mặt quá đỗi giống với nam nhân mình yêu nhất đời, lòng Nữ hoàng như bị ai bóp nghẹt. Nguyệt Hân sinh ra không lâu thì Hoàng phu qua đời. Bà luôn cảm thấy mắc nợ đứa trẻ này một gia đình trọn vẹn, nên mới nuông chiều nàng quá mức, dẫn đến việc nàng bị kẻ xấu như Oánh Nương dắt mũi.

Nữ hoàng không kìm lòng được nữa, bà đứng dậy, bước xuống bậc thềm cao. Thấy Nguyệt Hân chỉ mặc y phục mỏng manh dưới nền gạch lạnh lẽo, bà vội vàng cởi lớp long bào khoác lên vai nàng, đích thân đỡ nàng dậy: “Nền đất lạnh lắm, con đứng lên đi. Mẫu hoàng không trách con nữa.”
Nhưng Nguyệt Hân lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nàng bám chặt lấy vạt áo của Nữ hoàng, khóc nấc lên: “Mẫu hoàng! Tối qua nhi thần mơ thấy Phụ hoàng. Người về trong giấc mộng, mắng nhi thần là nghịch tử hồ đồ. Người mắng nhi thần không biết hiếu thảo với Mẫu hoàng, lại còn sinh lòng đố kỵ với Đại tỷ khiến người ở dưới suối vàng cũng không được an nghỉ. Phụ hoàng… người nói người rất thất vọng về nhi thần…”

Lời nói của Nguyệt Hân như nhát dao đâm vào tim Nữ hoàng. Nhắc đến Hoàng phu là nhắc đến nỗi đau lớn nhất đời bà. Thấy con gái khóc đến lạc giọng vì ân hận, sự cứng rắn cuối cùng trong bà hoàn toàn tan biến.

Bà ôm chặt lấy Nguyệt Hân vào lòng, bàn tay run run vỗ về tấm lưng gầy của nàng, nước mắt Nữ hoàng cũng lặng lẽ rơi: “Đừng khóc nữa, Hân nhi của ta… Là lỗi của Mẫu hoàng. Tại ta quá bận rộn quốc sự, lại tin lầm người, từ nhỏ đã giao con cho Oánh Nương chăm sóc, để kẻ xấu có cơ hội tiêm nhiễm những ý nghĩ lệch lạc vào đầu con. Phụ hoàng con ở trên trời linh thiêng, thấy con biết hối cải như vậy, nhất định sẽ không trách con đâu.”
Trong không gian đại điện rộng lớn, tiếng khóc của hai mẫu tử hòa vào nhau. Nguyệt Hân vùi đầu vào vai Nữ hoàng, trong lòng thầm thở phào: [Cái mạng này, xem như tạm thời giữ được rồi.]