Đến nội dung chính

Chương 3.1: Tỷ muội tình thâm

admin 540 Chữ Cài Đặt

Với kinh nghiệm đọc qua hàng trăm cuốn tiểu thuyết cung đấu, dù không thể tự nhận là lão luyện như các vị tiền bối xuyên không khác, nhưng Nguyệt Hân vẫn thầm tự tin rằng mình không quá tệ.

May mắn thay, Mẫu hoàng thật lòng yêu thương Nhị công chúa. Nên chỉ cần một buổi diễn khổ nhục kế kết hợp với sự hiện hồn của Phụ hoàng trong giấc mộng, nàng đã thành công khiến trái tim sắt đá của Nữ hoàng xiêu lòng.

Nguyệt Hân khoác trên mình chiếc long bào của Nữ hoàng, lững thững trở về Thuận Hiên cung. Dọc đường đi, đám thái giám, cung nữ từng khinh miệt nàng nay đều quỳ rạp hai bên, không một ai dám ngẩng đầu. Trong chốn hoàng cung đầy rẫy kẻ nịnh người bợ này, người có thể khiến Nữ hoàng tự tay cởi áo bào khoác lên người thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Vừa bước vào điện, Nguyệt Hân đã vội vàng cởi long bào giao cho Mặc Lạc, dặn dò kỹ lưỡng: “Cất cẩn thận vào tủ, đừng để vấy bẩn hay làm dơ áo của Mẫu hoàng. Thị uy như vậy là đủ rồi.”

Thế nhưng, sóng gió lớn nhất vẫn còn ở phía trước, chính là Đại công chúa Nguyệt Anh.

Nguyệt Hân lập tức xắn tay áo vào bếp riêng, cùng Ngự trù chuẩn bị món bánh hoa quế. Sau khoảng thời gian mồ hôi nhễ nhại bên lò lửa, nàng tự tay bưng khay bánh vẫn còn nóng hổi đi về phía Phượng Nghi cung.

Thấy Nhị công chúa đột ngột ghé thăm, Nguyệt Anh vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nàng ấy vẫn giữ phong thái của một tỷ tỷ chu toàn, cho mời muội muội vào trong.

Không khí trong điện tĩnh lặng đến mức đáng sợ, sự gượng gạo bao trùm lấy hai người. Đám cung nhân thân cận của Đại công chúa nhìn Nguyệt Hân bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Đặc biệt là Lâm Sát, hắn đứng tựa lưng vào cột điện, đôi mắt chim ưng sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, tay không rời chuôi kiếm.

Nguyệt Hân rụt rè đặt dĩa bánh lên bàn, sau đó lùi lại một bước, cung kính hành lễ: “Đại tỷ… muội muội biết sai rồi. Hôm nay Hân Hân đến đây là để chân thành nhận lỗi với tỷ. Mong tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tha thứ cho sự hồ đồ của muội.”

Nàng hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: “Muội vẫn nhớ tỷ thích nhất là bánh hoa quế, nên đã tự tay vào bếp làm một ít mang sang.”

Nguyệt Anh nhìn dĩa bánh vàng nhạt tỏa hương thơm dịu, rồi lại nhìn đôi bàn tay còn vương chút bột của muội muội, lòng thoáng dao động nhưng vẫn có chút chần chừ. Thấy tỷ tỷ im lặng, nước mắt Nguyệt Hân lại bắt đầu chực trào.
Nàng nhanh tay cầm lấy một cái bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nghẹn ngào: “Đại tỷ sợ cũng phải. Là Hân Hân quá đường đột, khiến tỷ tỷ kinh hãi rồi. Bánh này không có độc đâu. Hân Hân xin cáo từ.”