Đến nội dung chính

Chương 2.1: Khổ nhục kế

admin 594 Chữ Cài Đặt

Những ngày tiếp theo tại Thuận Hiên cung, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường. Khác hẳn với vẻ náo loạn, đập phá đồ đạc hay la lối om sòm như mọi khi của Nhị công chúa,

Nguyệt Hân của hiện tại ngoan ngoãn đến mức khiến đám cung nhân cảm thấy rợn người. Nàng gần như không bước chân ra khỏi tẩm điện, chỉ vùi đầu bên bàn thư án.

Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Nữ hoàng Nguyệt Minh và Đại công chúa Nguyệt Anh. Cả hai đều không khỏi bán tín bán nghi.

Một kẻ vốn dĩ kiêu ngạo, nông nổi như Nguyệt Hân, sao có thể vì một án phạt cấm túc mà thay tính đổi nết nhanh như vậy? Họ đều cho rằng nàng lại đang ngấm ngầm bày mưu tính kế.

Nhưng Nguyệt Hân thực sự đang trải qua những ngày tháng đày ải thể xác. Nàng chép đến mức cổ tay sưng tấy, ngón tay chai sạn vì cầm bút lông quá lâu.
“Công chúa, bản thứ một trăm đã hoàn thành rồi!” Mặc Lạc khẽ reo lên, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của chủ tử.

Nguyệt Hân buông bút, nhìn xấp giấy tuyên thành dày cộm trước mặt mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cổ tay nàng đau nhức như sắp gãy rời, nhưng nàng biết mình không có thời gian để nghỉ ngơi. Giấy vừa ráo mực, nàng đã vội vàng sai Mặc Lạc xếp gọn lên khay gỗ.

“Mặc Lạc, thay y phục cho ta. Chọn bộ tố liên đạm mạc nhất, không cần thêu thùa cầu kỳ, cũng không cần trâm cài quý giá.”

Khi Nguyệt Hân bước ra khỏi cung, đám cung nhân đều ngẩn ngơ. Nhị công chúa vốn yêu thích lụa là rực rỡ, trang sức lấp lánh nay chỉ diện một bộ y phục trắng ngà đơn giản. Trên mái tóc đen mượt chỉ cài duy nhất một chiếc trâm ngọc giản dị. Trông nàng lúc này vô cùng nhỏ bé, lại mang một nét buồn man mác, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng trắc ẩn.
Trên đường tiến về đại điện của Nữ hoàng, Nguyệt Hân tình cờ chạm mặt một nam nhân đang từ trong đi ra. Hắn mặc trường bào màu tuyết trắng, phong thái thoát tục như tiên giáng trần, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh tú, đó chính là Quốc sư Phù Diêu.

Theo tính cách trước đây của nguyên chủ, Nhị công chúa lẽ ra phải vồ vập tiến tới, dùng đủ mọi lời lẽ lả lơi để thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng lần này Nguyệt Hân hơi khựng lại, sau đó cúi đầu, đoan trang hành lễ theo đúng quy củ: “Quốc sư!”

Hành động này của nàng khiến Phù Diêu kinh ngạc đến mức dừng bước. Hắn khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua khay giấy trên tay Mặc Lạc. Khi nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc như gà bới, đầy vẻ vụng về kia, chân mày hắn khẽ chau lại.

Phù Diêu nhận ra điều bất thường. Nàng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt cuồng nhiệt như trước, mà ánh mắt thật sự đang né tránh hắn. Phù Diêu lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng khuất sau cánh cửa đại điện, trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi khó tả.
Bước vào đại điện uy nghiêm, Nguyệt Hân không đợi Nữ hoàng lên tiếng, nàng đã lập tức quỳ sụp xuống.