Bất chợt, Nguyệt Hân bật dậy như lò xo, khiến đám cung nhân giật mình lùi lại mấy bước. Nàng đổ mồ hôi hột khi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nếu nàng cứ tiếp tục sầu não không ăn không uống thế này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng đang oán hận Mẫu hoàng!
[Chết dở rồi! Nếu để Mẫu hoàng nghĩ rằng ta đang khóc thương cho một kẻ mưu phản, chẳng phải là ta đang gián tiếp bảo bà ấy xử án sai sao?]
“Mặc Lạc, dọn thức ăn lên cho ta!” Nguyệt Hân dứt khoát ra lệnh.
Sau đó nàng lạnh lùng lướt mắt nhìn qua đám cung nhân đang khóc lóc: “Câm miệng hết cho ta, bản công chúa chỉ là mệt mỏi không muốn dùng bữa, mà các ngươi đã nháo nhào cả lên rồi à? Oánh Nương phạm tội mưu sát hoàng tộc, chết là đáng. Ta khóc thương cho ả cái gì? Từ nay về sau trong Thuận Hiên cung không được phép nhắc đến ả nữa.”
Trước thái độ cứng rắn của nàng, đám cung nhân lập tức im bặt, cúi đầu lui ra ngoài.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, lấp đầy cái bụng rỗng của nàng. Dùng xong một nữa no nê, Nguyệt Hân xoay xoay cổ tay bắt đầu vào việc. Nàng bảo Mặc Thúy mài mực, chuẩn bị giấy bút. Hình phạt mà Mẫu hoàng đưa ra là nàng phải chép phạt một trăm bản “Nguyệt Quốc Giới Luật” để tu tâm dưỡng tính.
Thấy xấp giấy cao ngất, Mặc Lan tiến tới định giúp sức: “Công chúa, để nô tỳ chép giúp người một tay, người mà chép một trăm bản e là sẽ đau tay mất.”
Nguyệt Hân lắc đầu, nghiêm nghị đáp: “Không cần. Đã là hình phạt thì ta phải tự mình gánh lấy. Nếu lòng không thành, có chép nghìn bản cũng vô dụng.”
Đừng nhìn đám người trong Thuận Hiên cung phục tùng nàng mà hiểu lầm. Đâu đâu cũng có tai mắt của Nữ hoàng, Đại công chúa và dàn nam chính để lại cả. Mỗi cử chỉ hành động của nàng đều nằm trong bàn tay của họ. Nếu không vụ việc kia đâu có bị lật tẩy nhanh như vậy.
Đúng là Nhị công chúa làm việc vụng về, nhưng Nữ hoàng cũng cố tình dung túng để có cớ xử chết nhũ mẫu. Đây là cơ hội cuối cùng mà bà ấy giành cho nàng rồi, nếu nàng còn không biết nắm bắt, kẻ tiếp theo phải chết chính là nàng.
Muốn đi tạ lỗi với Mẫu hoàng và Đại tỷ thì trước tiên thái độ phải chân thành. Nếu để người khác chép hộ, chữ viết không đồng nhất, chẳng phải là lại mang thêm tội khi quân sao?
May mắn thay, nàng đã kế thừa toàn bộ ký ức và kỹ năng của nguyên chủ. Hơn nữa, nét chữ của Nhị công chúa vốn chẳng được coi là thanh nhã, thậm chí có phần nguệch ngoạc. Nàng cứ thế mà “tùy ý phát huy”, không sợ bị lộ sơ hở.
Ánh nến trong tẩm cung cháy suốt đêm, bóng dáng Nhị công chúa nhỏ nhắn miệt mài bên bàn viết. Từng nét chữ dần hiện lên trên trang giấy trắng, bắt đầu cho hành trình tự cứu vớt chính mình giữa chốn cung đình đầy rẫy hiểm nguy.