Ánh nắng chiều tà của Nguyệt quốc hắt qua khung cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo, rọi thẳng vào gương mặt đang thẫn thờ của Nguyệt Hân. Nàng nằm dài trên chiếc giường bằng gỗ sưa thơm ngát, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà rực rỡ gấm vóc mà lòng đau như cắt.
Nàng vừa mới thi đại học xong, bao nhiêu hoài bão về kỳ nghỉ hè rực rỡ còn chưa kịp thực hiện. Thì đùng một cái lại xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết sắc tình đầy rẫy nguy hiểm này. Đã vậy, số phận còn trớ trêu bắt nàng đóng vai Nhị công chúa não tàn, kiêu ngạo. Chuyên đi tìm đường chết bằng cách hãm hại chính tỷ tỷ ruột của mình nữa chứ.
Nếu đã cho nàng xuyên không, sao không lựa lúc thái bình thịnh thế mà xuyên, ma xui quỷ khiến thế nào lại xuyên đúng vào thời điểm Nhị công chúa vừa gây ra đại họa.
Nguyên chủ nghe lời xúi giục của nhũ mẫu, hạ dược vào trà của Đại tỷ Nguyệt Anh ngay trong buổi yến tiệc, định bụng khiến tỷ tỷ mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Kết quả ư? Thuốc còn chưa bỏ vào thì đã bị Thủ lĩnh ám vệ Lâm Sát có đôi mắt chim ưng bắt quả tang tại trận.
Kế hoạch bại lộ, nhũ mẫu thân cận bị xử tử tại chỗ. Còn nàng thì bị Mẫu hoàng trách phạt nặng nề, cấm túc trong cung không được ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết Nữ hoàng và Đại công chúa thất vọng về nàng thế nào.
Suốt một ngày một đêm, Nguyệt Hân chẳng buồn ăn uống, mặc cho đám cung nhân bên cạnh ra sức khuyên nhủ. Mặc Lạc và Mặc Thúy đứng bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì tưởng nàng đang đau buồn trước cái chết của nhũ mẫu.
“Công chúa, xin người hãy dùng chút cháo tổ yến. Người đã nằm bất động suốt một ngày một đêm rồi, dù sao nhũ mẫu cũng đã đi rồi, người cứ hành hạ bản thân thế này thì làm sao bà ấy yên lòng được?” Thanh Lạc quỳ bên cạnh giường, giọng nghẹn ngào khuyên nhủ.
Đám cung nhân đứng phía sau cũng sụt sùi nước mắt.
Nguyệt Hân vẫn nằm bẹp dí, trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn: [Nhũ mẫu yên lòng cái nỗi gì? Bà ta không xúi bẩy nguyên chủ làm chuyện ác thì đâu đến nỗi mất mạng! Đau buồn? Ta còn đang lo cho cái mạng nhỏ của mình đây này!]
Trong ký ức của nguyên chủ, rõ ràng nhũ mẫu kia là kẻ lòng dạ hiểm độc, bày mưu tính kế đẩy nàng vào con đường chết. Theo pháp luật của Nguyệt quốc, tội mưu hại Thái nữ phải bị tru di. Mẫu hoàng và Đại tỷ đã xử tử một mình nhũ mẫu và vài kẻ liên quan, còn nàng chỉ bị cấm túc, đó đã là sự bao dung tột bậc rồi. Nếu nàng còn để lời đồn thổi lan ra, chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?