Đến nội dung chính

Chương 10.2: Thành Ánh Sáng

admin 531 Chữ Cài Đặt

Lâm Nguyệt Nhi lúng túng lùi lại: “Anh Quân, em tự mua được đồ, không cần phiền đến anh.”

Thẩm Quân Triết cười nhạt, ánh mắt lướt qua Lục Cẩn Niên đầy khinh miệt: “Em định đi theo những kẻ không có lấy một xu dính túi này sao? Ở Thành Ánh Sáng, không có tiền thì đến một chén trà cũng không uống nổi đâu.”

Diệu Châu nãy giờ vẫn đứng khoanh tay xem kịch, lúc này bỗng cất tiếng cười khẩy. Thanh âm của cô không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, khiến đám đông xung quanh phải chú ý.

“Ồ, thì ra quy tắc của Thành Ánh Sáng là dùng tiền nói chuyện sao? Vậy thì để tôi xem, tiền của đại thiếu gia đây nặng được bao nhiêu.”

Nói đoạn, Diệu Châu không thèm nhìn Thẩm Quân Triết, cô khẽ búng tay một cái. Trong “Giấc Mộng Thiên Đường”, có những quy luật ngầm mà chỉ những người chơi cấp cao hoặc có quan hệ với hệ thống mới biết. Diệu Châu dùng đặc quyền của mình, triệu hồi trực tiếp một NPC thương nhân bí ẩn cấp S. Nếu là bình thường thì người chơi phải làm hàng chuỗi nhiệm vụ dài mới gặp được NPC này.
Chỉ trong chớp mắt, một ông lão mặc áo gấm, dáng vẻ đầy quyền uy xuất hiện, cúi rạp người trước Diệu Châu: “Thưa tiểu thư, người có gì sai bảo?”

Diệu Châu thản nhiên lấy từ trong rổ trúc ra miếng thịt Boss Lợn Rừng khổng lồ vẫn còn tỏa ra luồng linh khí tím: “Lão xem thử thứ này đáng giá bao nhiêu?”

Lão thương nhân trợn tròn mắt, tay run rẩy chạm vào miếng thịt: “Trời đất ơi! Đây là thịt lợn rừng độc nhãn cấp Boss phó bản ẩn! Thứ này là nguyên liệu cực phẩm để chế tạo thuốc tăng thuộc tính vĩnh viễn! Tiểu thư, tôi xin trả 5000 vàng cho miếng thịt này!”

“5000 vàng!” Đám đông xung quanh xôn xao, ngay cả Thẩm Quân Triết cũng biến sắc.

Hắn nạp mười triệu mới đổi được một số vàng lớn, nhưng cô chỉ cần bán một miếng thịt đã thu về cả gia tài.

NPC trao vàng cho Diệu Châu rồi biến mất.
Diệu Châu nhận lấy túi vàng nặng trĩu, thản nhiên ném cho Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên: “Này, cầm lấy mà tiêu. Thích bộ trang bị nào, thú cưỡi nào cứ việc mua. Đừng để người ta tưởng nhóm chúng ta là kẻ nghèo khổ rồi lại giở giọng ban ơn.”

Lâm Nguyệt Nhi ngơ ngác cầm túi vàng, còn Lục Cẩn Niên thì nhìn Diệu Châu với ánh mắt sâu thẳm. Anh bắt đầu nhận ra, cô gái này đang cố tình tát thẳng vào mặt Thẩm Quân Triết để giải vây cho anh và Nguyệt Nhi.

Thẩm Quân Triết tức đến mức run người, nhưng hắn cố kìm nén, cười lạnh: “Chút tiền lẻ đó chẳng đáng là bao. Nguyệt Nhi, tối nay có buổi đấu giá lớn nhất server tại Hội quán Ánh Sáng. Có một vật phẩm thần cấp mà em chắc chắn sẽ thích. Đi với anh, anh sẽ mua nó cho em.”