Thẩm Quân Triết, đứng sững người nhìn thỏi vàng bị đẩy ngược trở lại. Gương mặt điển trai của hắn ta thoáng hiện vẻ không tin nổi, chân mày nhíu chặt.
“Gì cơ? Trả tiền gấp đôi?” Thẩm Quân Triết trầm giọng, giọng điệu mang theo sự áp chế của một kẻ quen đứng trên cao.
“Này cô chủ, tôi chơi cái game này từ bản thử nghiệm đến nay, chưa từng nghe qua cái quy định nực cười này. Có phải lỗi game không đấy? Có tin tôi khiếu nại lên bộ phận chăm sóc khách hàng về thái độ của NPC các người không?”
Diệu Châu đang thong thả lau chiếc muôi đồng, nghe vậy liền cười khẩy một tiếng. Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười.
“Khiếu nại?” Diệu Châu nhướng mày: “Mời quý khách cứ tự nhiên. Có điều mời anh nhìn cho kỹ đi, tôi không phải NPC của hệ thống. Đây là tiệm mì tự kinh doanh của người chơi, tôi thích bán cho ai bao nhiêu, quy định thế nào là quyền của tôi. Không ăn thì mời đi tiệm khác.”
Câu nói vừa dứt, không chỉ Thẩm Quân Triết mà cả Lâm Nguyệt Nhi cũng sững sờ. Đám người chơi đang xì xụp ăn mì xung quanh cũng đồng loạt dừng đũa, trố mắt nhìn.
Đúng là trong “Giấc Mộng Thiên Đường”, người chơi có quyền mở quán kinh doanh. Thế nhưng, ai đời lại có người sở hữu kỹ năng nấu nướng đỉnh cấp, chế tạo được món ăn tăng thuộc tính mạnh như vậy mà lại đi chôn chân ở cái xóm nghèo như Thôn Tân Thủ này? Đáng lẽ cô phải dênd các thành lớn Lạc Dương hay Thành Đô, nơi các bang hội lớn sẵn sàng chi hàng vạn vàng để mời chào mới đúng.
Lâm Nguyệt Nhi tò mò bước lên một bước, giọng nói dịu dàng: “Thì ra là người chơi sao? Nhưng mà bạn ơi, tại sao bạn lại chọn bán mì ở Thôn Tân Thủ thế? Với tay nghề này, bạn hoàn toàn có thể vào thành phố lớn kiếm được nhiều hơn mà?”
Diệu Châu nhún vai, thản nhiên thu dọn bát đũa trên bàn: “Tại tôi thích, thế thôi. Có ý kiến gì à?”
Thái độ bất cần đời của cô khiến Thẩm Quân Triết cảm thấy bị xúc phạm.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi: “Thôi bỏ đi Nguyệt Nhi! Tưởng mì của cô ta ghê gớm lắm sao? Chẳng qua là mấy cái buff cỏn con ở thôn tân thủ. Đi thôi, chúng ta không cần phí thời gian ở đây.”
Lâm Nguyệt Nhi ái ngại nhìn Diệu Châu một cái rồi cũng lạch bạch chạy theo. Duy chỉ có người thanh niên Lục Cẩn Niên là nán lại lâu nhất. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bận rộn của Diệu Châu một lúc lâu trước khi rời đi.
Diệu Châu nhìn ba người họ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái.
“Không cần? Để xem lát nữa ai phải quay lại đây cầu xin ai.” Diệu Châu tháo tạp dề, dứt khoát treo bảng “Đóng cửa nghỉ ngơi”.
Cô xách theo chiếc rổ trúc, thong thả đi thẳng ra hướng Thương thành để mua sắm thêm ít nguyên liệu. Cô biết rõ, cái phó bản duy nhất để rời khỏi Tân Thủ Thôn là “Rừng Sương Mù” có độ khó không cao.
Thông thường, chỉ cần đánh bại Boss là qua ải. Nhưng vì sự “ngứa tay” của cô khi rảnh rỗi, cô đã dùng đặc quyền của Boss ẩn để thao túng hệ thống, thêm vào một nhiệm vụ ẩn khó nhằn: [Trạng thái no bụng đạt cấp 5 mới có thể nhìn thấy lối thoát.]
Mà ở cái Thôn Tân Thủ này, ngoài quán mì “Đình Công” của cô ra, đào đâu ra món ăn nào đủ phẩm cấp để đẩy trạng thái no bụng lên cấp 5 nhanh như vậy?
“Chúc các người vạn sự khởi đầu nan.” Diệu Châu huýt sáo.
Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau những rặng liễu, để lại một đám người chơi ngơ ngác trước cửa tiệm mì vừa đóng cửa đột ngột.