Lưu Thị đỏ bừng mặt vì thẹn, bà đứng ngẩn ở đó, có chút luống cuống.
Kiều Linh Nhi nhìn là biết, e rằng đây là lần đầu Lưu Thị làm chuyện “vượt khuôn phép” như thế.
Chẳng bao lâu, người cha nửa tàn phế vắng bóng suốt từ sáng đến giờ tập tễnh bước vào, sau lưng là ba tỷ muội Kiều Nguyệt Nhi.
Trên mặt Kiều Tín hiện rõ vui mừng:
“Nương đám nhỏ, Linh Nhi thật sự khỏi rồi ư? Điều này là thật sao?”
“Vâng, thật sự khỏi rồi.”
Lưu Thị vội vã gật đầu.
Thấy nét hân hoan trên mặt Kiều Tín là phát ra từ đáy lòng, Kiều Linh Nhi ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Cha.”
“Ôi, Linh nhi của ta, Linh nhi của ta thật sự khỏi rồi!”
Kiều Tín mừng rỡ, nhìn nàng từ đầu đến chân.
Kiều Nguyệt Nhi đi đến kéo nhẹ vạt áo Lưu Thị, lo lắng nói nhỏ:
“Nương, vừa nãy đại bá nương bưng một bát hồ bột trắng vào sảnh đường rồi, nãi nãi gọi nương dẫn Linh Nhi cùng qua.”
Thấy nỗi lo trong mắt con gái lớn, Lưu Thị chột dạ cúi đầu, mặt đã đỏ ửng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh:
“Không sao, nương dẫn Linh Nhi qua.”
Kiều Tín tự nhiên cũng nghe được, bèn nói:
“Không sao, cả nhà ta cùng đi.”
Thế là Kiều Linh Nhi bị dẫn vào chính sảnh.
Gia gia Kiều Thất và nãi nãi Trần Thị đang ngồi trước bàn, mặt mày u ám.
(Gia gia: Ông nội. Nãi nãi: Bà nội. Đây là cách xưng hô thời cổ đại nên người dịch giữ nguyên.)
Trước mặt Trần Thị đặt bát hồ bột trắng khi nãy, Lỗ Thị đứng một bên, mặt hằm hằm nhìn mấy người vừa bước vào.
Trần Thị mở lời trước:
“Tứ tức phụ, ngươi không biết nhà này hiện giờ thế nào ư? Lại còn lén dùng bột trắng nấu hồ. Chẳng lẽ đây chính là gia giáo của Lưu gia các ngươi à?”
“Nương, con…”
Lưu Thị “phịch” một tiếng quỳ xuống, khẽ gọi một tiếng, bà định phân trần, nhưng lời đến miệng lại tự thấy đuối lý, cuối cùng thì không nói ra nổi.
Lỗ Thị thì cất tiếng:
“Nương, lời này người nói sai rồi. Hình như tứ đệ muội chẳng có nương gia (nhà mẹ đẻ) đâu, cho nên gia giáo ấy… chậc chậc… thật khiến người ta khó mà mở miệng nói cho tiện.”
Đầu Lưu Thị cúi càng thấp, từ góc nhìn của Kiều Linh Nhi chỉ thấy khuôn mặt bà đỏ lựng vì thẹn.
Kiều Tín không chịu nổi cảnh thê tử bị mắng, liền quỳ ngay xuống:
“Nương, tất cả là lỗi của con. Vì bệnh của Linh nhi đã khỏi, con nghĩ thân thể nó còn yếu, nên mới bảo nương tụi nhỏ nấu hồ hồ bột trắng cho nó.”
“Đều là lỗi con. Nếu muốn trách, xin người cứ trách nhi tử.”
Kiều Linh Nhi ngước nhìn Trần Thị, chỉ thấy trong mắt bà tràn đầy chán ghét.
Chán ghét?
Chẳng lẽ là ghét bỏ người con trai nửa tàn phế này của mình sao?
“Bộp!”
Trần Thị nện mạnh xuống bàn, giọng trầm đục bốc hỏa:
“Lão tứ, một nhà các ngươi là muốn tạo phản hay sao?”
“Nương…”
Kiều Tín gọi một tiếng.
“Đừng gọi ta là nương! Ta không có đứa con như ngươi. Vì mấy đứa con gái mà chống đối ta thì thôi đi, lại còn dám ăn trộm đồ ăn trong nhà!”
“Hôm nay, cả phòng nhà các ngươi khỏi cần ăn cơm nữa!”
Chỉ một câu, Trần Thị đã muốn cắt bữa cả ngày của nhà Kiều Tín.
Kiều Tín và Lưu Thị đều im lặng, mấy tỷ muội Kiều Nguyệt Nhi đứng sau cũng chẳng ai dám lên tiếng, giống như mọi chuyện vốn đã thành thói quen.
Kiều Linh Nhi thật sự không nhìn nổi nữa, bèn lanh lảnh gọi:
“Gia gia, nãi nãi.”
Từ lúc vào cửa đến giờ nàng vẫn không nói gì, xưa nay nàng ngu ngốc, ít mở miệng, ai cũng đã quen.
Nay nàng bỗng cất tiếng, cả phòng đều kinh ngạc.
“Hết ngốc thật rồi sao?”
Nàng út Kiều Tuyết ngồi bên cạnh Trần Thị kinh ngạc nhìn nàng, song nét chán ghét trong mắt lại chẳng hề che giấu.
Kiều Linh Nhi không để ý tới lời Kiều Tuyết, mà đứng thẳng, nhìn sang ông lão vẫn lặng im:
“Gia gia, nương con gả vào Kiều gia, có tính là người Kiều gia không?”
Kiều Thất hơi nheo mắt, trong con ngươi đục ngầu lóe lên một tia sáng:
“Dĩ nhiên tính. Đã bước qua cửa Kiều gia ta thì đương nhiên là người nhà họ Kiều.”
“Gia gia, vậy nương con dùng bột trắng trong nhà nấu một bát hồ thì có gì sai?”
“Hay là trước giờ nãi nãi đã ra lệnh nếu bà chưa cho phép thì không được động đến bột trắng ạ?”
Lời của Kiều Linh Nhi khiến mọi người đều giật mình.
Trong lòng mọi người đều thoáng hiện một ý nghĩ: đứa ngốc tám năm nay… quả thật đã hết ngốc? Hơn nữa còn rất tinh anh.
Kiều Tín và Lưu Thị thì vừa sốt ruột vừa lo lắng nhìn nàng, mong nàng đừng nói thêm.
Chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, chứ họ tuyệt đối không muốn thấy Kiều Linh Nhi vừa khá lên đã bị phạt.
Ánh mắt ông lão thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nặng nề gật đầu:
“Ừm, con nói không sai.”