Đến nội dung chính

Chương 5: Mang Tiếng Trộm Cắp

admin 892 Chữ Cài Đặt

“Sai cái gì mà sai? Quy củ trong nhà thế nào, một đứa ngốc không biết, các ngươi cũng theo nó mà làm càn sao?”

Trần Thị quát ầm lên, bà ta nhìn Kiều Linh Nhi mà hằn học ra mặt.

Kiều Linh Nhi thản nhiên làm ngơ, bình tĩnh nhìn gia gia:

“Gia gia, nếu đã là không sai, thì nương con đâu có ăn trộm. Đồ của người khác, không hỏi mà lấy là trộm, còn đồ nhà mình, sao có thể gọi là ăn cắp?”

Đúng vậy, nàng đang gỡ cho Lưu Thị tội “trộm cắp”.

Huống chi bát hồ này là làm cho nàng ăn, dẫu không phải, thì với thân phận nương thân của nàng bây giờ, Lưu Thị tuyệt đối không thể gánh tiếng xấu ấy.

Đây là thời cổ đại, lại ở thôn quê, nếu mang tiếng trộm cắp, e rằng cả đời Lưu Thị cũng không thể ngẩng đầu.

Ông lão liếc nhìn nàng một cái, trong lòng cứ thấy kỳ lạ: Đứa cháu ngốc tám năm bỗng chốc khỏi hẳn, lại còn lanh lợi thế này, khiến ông không khỏi rùng mình.
Trông vào đôi mắt đen láy trong veo của nàng, ông chậm rãi dời mắt, trầm giọng nói:

“Được rồi. Một bát hồ mà ầm ĩ đến thế là đủ rồi. Tất cả đứng dậy đi. Về sau làm việc gì thì hỏi nương các ngươi một tiếng.”

“Vâng.”

Lưu Thị ngoan ngoãn nhận lời dạy, lúc này bà mới đỡ Kiều Tín cùng đứng lên.

Sắc mặt Trần Thị âm u, ánh nhìn độc địa quét về phía Kiều Linh Nhi, trong lòng bà ta càng bực bội, song giờ lại không nói được gì.

Nếu còn nói Lưu Thị ăn trộm, truyền ra ngoài tất khiến người trong thôn chê cười Kiều gia không xem dâu gả vào là người nhà.

Về sau cháu trai của bà ta phải lấy vợ thế nào đây?

Nhưng nếu không phải trộm, thì cơn tức này bà ta thật sự nuốt không trôi.

Ánh mắt lóe lên, bà ta nhìn thẳng Lưu Thị, giọng lạnh nhạt:

“Chuyện này bỏ qua. Còn việc Linh Nhi xung hỉ, nếu đã là nó không có phúc gả vào Vương gia thì khoản bạc hoàn trả gấp đôi sẽ do các ngươi tự lo liệu. Chuyện ấy không tính vào sổ công.”
Sắc mặt Kiều Tín bỗng chốc trắng bệch, ông ngẩng nhìn nương thân, môi khẽ mấp máy như muốn thốt ra điều gì, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Kiều Linh Nhi, lời nói cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng, chẳng thể cất thành tiếng.

Lưu Thị cũng đầy lo âu, ngay cả Kiều Nguyệt Nhi cùng Kiều Giai Nhi cũng giống như vừa mất đi chỗ dựa, dáng vẻ sầu thảm chẳng khác nào bầu trời sắp sụp đổ.

“Được rồi, ăn cơm thôi.”

Kiều lão gia tử lên tiếng. Đại phòng, tam phòng, ngũ phòng, cùng cả nhà Kiều Linh Nhi đều lần lượt ngồi vào bàn.

Người đông nên phải chia làm hai bàn. Lão gia tử ngồi cùng đám nam đinh, còn Trần Thị ngồi riêng cùng các nữ quyến.

Hiện nhị phòng đều ở trên trấn, vì vậy chỗ ngồi cũng không đến nỗi chật chội.

Món ăn chính do Trần Thị phân chia.

Có lẽ bởi tứ phòng vốn không được coi trọng, lại thêm trong nhà chẳng có con trai, nên khẩu phần của nữ quyến tứ phòng chỉ bằng một nửa so với những người khác.
Hôm nay là cháo gạo lức với dưa muối.

Người khác mỗi người đều được một bát đầy, chỉ riêng Kiều Linh Nhi cùng người nhà nàng thì chỉ có nửa bát, vừa vặn che kín đáy bát mà thôi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Linh Nhi ngồi ăn cơm cùng mọi người.

Hai ngày trước đều do Lưu Thị mang cơm vào tận phòng cho nàng.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy những người khác ai nấy đều bát cháo đầy ăm ắp, chỉ riêng tứ phòng bọn họ lại chỉ có nửa bát, nàng đang định lên tiếng thì Kiều Nguyệt Nhi bên cạnh đã kéo tay nàng, khẽ lắc đầu ra hiệu.

Lời nói vừa chạm nơi khóe môi, Kiều Linh Nhi liền nuốt ngược trở vào, không cất thành tiếng.

Nhưng nàng không nói, không có nghĩa là người khác sẽ không than phiền.

“Nương, biết đến khi nào mới hết những ngày phải uống cháo gạo lức thế này đây? Đã gần một tháng rồi.”

Lỗ Thị cau có nhìn bát cháo trước mặt, rồi cất lời hỏi Trần Thị.

Sắc mặt Trần Thị lập tức sầm xuống:

“Nếu ngươi không muốn ăn thì bây giờ có thể đi ra ngoài. Tình cảnh trong nhà thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ?”

“Nếu đến chút khổ này cũng chịu không nổi, thì sau này khi nhị đệ của ngươi làm tri huyện, ngươi cũng đừng mong được theo hưởng phúc.”

“Ôi chao, nương, con nào có ý đó. Con chỉ muốn nói, bạc đã đưa đi hơn một tháng nay, sao vẫn chưa thấy chút tin tức nào? Người cũng không nhờ ai dò hỏi nhị đệ bên kia sao?”

Lỗ Thị chớp mắt, đầy vẻ mong ngóng.

“Gấp cái gì, nếu bên ấy xong việc thì chắc chắn lão nhị sẽ lập tức về đón chúng ta lên huyện thành ở. Chuyện này không thể gấp gáp.”

Trần Thị thản nhiên đáp.