Mọi người dừng xe ở khu vực lân cận đường phố, tạm giấu xe vào nơi người khó nhìn thấy, Sở Mặc Thiên còn đặc biệt tạo một kết giới xung quanh, chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ bị điện giật cháy xém rồi, điện 1000V chứ không đùa
Sở Mặc Thiên dẫn đầu đi trước, vừa đi vừa nói: “lát nữa chúng ta chia nhau ra, nếu phát hiện bất thường thì lập tức thông báo qua bộ đàm, không được đi quá xa, rõ chưa”
“rõ! Sở ca”
“rõ! Sở đội trưởng’
Phải rồi, trong hai tháng siêu ‘nhàn rỗi’ này, Lưu Tước đã lược bớt chút thời gian ra chế tạo mấy thứ, điển hình là bộ đàm liên lạc qua sóng từ do cậu chế tạo, Lưu Trình còn khen cậu suốt bởi vì nó mang lại khá nhiều lợi ích thực tế cho căn cứ (hông phải mang lại tiền hay vật tư gì gì đâu nha)
Lưu Tước với Sở Mặc Thiên chọn con đường nhiều người đi vào mà không quay trở lại nhiều nhất, hai nhóm khác thì chia ra hai phía ngược nhau
— —
Lưu Tước với Sở Mặc Thiên đã đi được một đoạn khá dài rồi nhưng con phố vẫn im lặng như vậy, thậm chí còn không thấy một mống tang thi nào, điều này không khiến họ an tâm hơn mà càng ngày càng nâng cao cảnh giác
“Sở ca”
“chuyện gì”
“nơi này rất kì lạ”
“…ừm”
“em cảm thấy không khí ở đây rất khó chịu, rất giống…lần ở khu thương mại đó”
“có cảm nhận được nó phát ra từ đâu không?”
“phía trước chúng ta, khoảng 400 mét”, Lưu Tước bật máy quét lên nhìn một lượt, không chớp mắt nói dối, mặc dù cậu không nhìn rõ lắm thứ đó là cái gì, hệ thống cũng không thể đưa ra được phân tích cụ thể, nhưng trực giác nói cho cậu biết thứ đó rất nguy hiểm
“bên phía 2 nhóm còn lại thì sao?”
“có một chút nhưng không nặng lắm”, thứ mà hai người đang nói đến chính là khí tức chán ghét của tang thi cùng với thú biến dị
“ừm, cứ đi tiếp đi rồi tính”, mặc dù Sở Mặc Thiên nói vậy nhưng Lưu Tước biết chắc chắn trong đầu anh đã lập sẵn kế hoạch rồi
Quả đúng như suy nghĩ của Lưu Tước, sau khi nói xong Sở Mặc Thiên liền lấy bộ đàm ra, liên lạc với Âu Dương Thiên
“rè…rè…, alo, Sở ca, có chuyện gì sao?”, giọng nói của Âu Dương Thiên truyền ra từ loa bộ đàm, nghe giọng anh thì có vẻ bên đó vẫn ổn
“có thu hoạch gì không?”
“tới giờ vẫn chưa, bất quá nơi này có cái gì đó không được thích hợp cho lắm”
“cái gì”
“từ lúc bắt đầu bọn tôi cũng đi được khá xa rồi, vậy mà vẫn chưa bắt gặp con tang thi nào, đến cả một cái xác cũng không có, con phố này…có phải là quá sạch sẽ rồi hay không”
Đúng vậy, nó quá sạch sẽ, sạch đến bất thường!
Sở Mặc Thiên nhíu mày suy tư, nói: “lập tức liên lạc với nhóm còn lại, quay trở về vị trí cũ, sau đó đến gặp tôi, cho các cậu 10 phút”
“rõ, Sở ca”
Sở Mặc Thiên nhét bộ đàm vào túi quần, kêu Lưu Tước tạm dừng chân, tìm nơi nghỉ ngơi đợi 6 người khác đến, sau đó ngồi tính toán bước đi kế tiếp
Lưu Tước cũng không rảnh rỗi, dùng máy quét quan sát địa hình nơi đây, sau đó liền trở nên hoảng hốt hẳn lên
Như nhận ra được biến đổi tâm trạng của người bên cạnh, Sở Mặc Thiên nghi hoặc nhìn sang, thấy ánh mắt sợ hãi của cậu thì mày nhíu càng chặt
“tiểu Bảo, xảy ra chuyện gì rồi”
“Sở ca, em…”, không được, nếu mình nói ra thì bí mật sẽ bại lộ mất, phải làm sao đây, phải rồi, chỉ cần khuyên anh ấy quay về là được
“Sở ca, chúng ta quay về đi, nơi này thật sự rất nguy hiểm, mau…”
Sở Mặc Thiên nắm vai Lưu Tước: “tiểu Bảo, em bình tĩnh trước đã, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh, được không?
“không có thời gian đâu, chúng ta đi, mau rời khỏi đây, ở đây có bẫy”, Lưu Tước rối rắm nắm lấy tay áo anh, khiến nó trở nên nhăn nhúm, cậu đang gấp đến sắp khóc rồi đây này
Mặc dù Sở Mặc Thiên không biết vì sao cậu lại nói vậy nhưng vẫn thuận theo, để cậu tự ý kéo mình chạy đi
Chạy được một đoạn thì thấy nhóm người Âu Dương Thiên cũng đang chạy đến từ phía xa, theo sau chính là rậm rạp tang thi
Chết tiệt! Không còn kịp nữa rồi!
_____end chap 55_____