Đến nội dung chính

Chương 52 (bão 3)

admin 766 Chữ Cài Đặt

Trên đường về lại là một phen thử thách đối với Lưu Tước, mặc dù lúc đánh nhau với thú biến dị, ba người Âu Dương Thiên, Lưu Trình, Sở Mặc Thiên không có bị dơ hề hề, bụi bặm bám đầy người như những thành viên khác nhưng…họ vừa sát thú biến dị xong, khí tức vần còn chưa có bay đi đâu, cậu thậm chí có thể cảm nhận được sát khí cùng huyết tinh lờn vờn trong không khí, đặc biệt là quanh Sở Mặc Thiên

Lưu Tước: do mình căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác thì phải

[ không phải ảo giác ]

“gì?”

[ thứ ngài nhìn thấy chính là oán khí của thú biến dị ]

“oán khí? Vậy giết tang thi cũng gây oán khí sao?”

[ đương nhiên, có điều oán khí của tang thi bình thường không nặng bằng tang thi hoặc thú biến dị cấp cao, điều kiện là chúng đã khai mở linh trí ]

“thì ra con nhện lúc nãy đã khai mở linh trí rồi, thảo nào nó lại biết ăn tang thi quanh khu thương mại để thăng cấp, thế oán khí này có ảnh hưởng gì không?”
[ cũng không có gì, chỉ là xung quanh người bị oán khí bám lên hơi u ám một tí, vài ngày sẽ tan đi ]

“thì ra là thế, ơ mà khoan đã, tại sao ta lại nhìn thấy được? người khác có thấy được oán khí không?”

[ người khác không thể nhìn thấy, có lẽ là do tinh thần lực của ngài khá đặc biệt, nên kèm theo đó cũng là những khả năng đặc biệt ]

“ò”

“Tần Gia Bảo”

Đang mải buôn chuyện với hệ thống, Lưu Tước giật mình nhận ra đây là giọng của Sở Mặc Thiên, liền lắp bắp trả lời: “dạ…dạ phải ạ, Sở đội trưởng, anh có thể gọi em là tiểu Bảo”, nói xong Lưu Tước không khỏi xấu hổ lên, tại sao cha mẹ nguyên chủ lại đặt cái rất chi là… không thích hợp, tiểu Bảo (em bé)?

Lúc này, Âu Dương Thiên ngồi đằng trước lái xe cười nói: “tiểu Bảo a, là Bảo trong bảo bối nhỉ?”, nghe xong lời này mặt Lưu Tước đã hồng lại càng hồng thêm
“lo mà lái xe đi, vớ vẩn!”, Lưu Trình đang nhắm mắt dưỡng thần không mặn không nhạt nói, nhưng Lưu Tước có thể cảm nhận mùi chua lên men của giấm từ người nào đó

“rõ, lão bà đại nhân”, Âu Dương Thiên đương nhiên là vui vẻ trả lời, tiểu Trình Trình nhà hắn ghen a~ hảo đáng yêu♡

“đừng có mà nói mấy từ vô nghĩa!”, Lưu Trình quay đầu ra cửa kính, quyết không nhìn mặt tên lưu manh đáng ghét kia, chỉ cần nhìn thấy bản mặt tươi cười như hoa kia là anh lại muốn đấm một phát cho hả giận, chính là anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận nữa, quả nhiên, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, anh tốt nhất nên tránh xa tên đáng ghét này ra, nếu không có ngày chính anh cũng trở nên bất bình thường theo mất

Còn Sở Mặc Thiên thì chỉ nhìn qua Lưu Tước một cái sau đó cũng nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt nói: “tôi có chuyện muốn hỏi cậu, về doanh địa sang phòng tìm tôi”, sau đó không nói gì nữa, không gian trong xe lại trở về im lặng
*Tiểu kịch trường: Nội tâm của Sở Mặc Thiên

khi thấy Lưu Tước giật mình vì bị gọi tên

— — Sở Mặc Thiên: giọng mình có vẻ khó nghe, hoặc là em ấy bị dị ứng với giọng của mình, cũng có thể là em ấy đang bận suy nghĩ chuyện quan trọng gì đó nên lúc mình gọi em ấy mới giật mình, bla bla…

Khi biết nhũ danh của thụ là tiểu Bảo

— —thì ra tiểu Bảo là nhũ danh của em ấy, nhưng gọi em ấy là tiểu bánh bao hoặc tiểu bao bao thì thích hợp hơn, nhìn hai bên má phúng phính vừa trắng vừa mềm kia kìa, cả lúc em ấy phồng má lên nữa, rất đáng yêu, em ấy còn xấu hổ nữa kìa, quả nhiên vẫn là trẻ con, cho nên em ấy cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với người khác là chuyện bình thường, suy ra em ấy giật mình khi bị gọi tên là điều đương nhiên, quả nhiên là thế.【gật đầu trong lòng】

Au: con tui hình như mắc chứng ‘não bổ’ cùng ‘tự luyến’ mọi người ạ 😃)

_____end chap 52_____