Mọi người vui mừng chưa được bao lâu thì nghe Lưu Tước nói vậy, đành vội vàng vận hành dị năng trong cơ thể, chuẩn bị chiến đấu
Bọn họ nhìn sang phía Lưu Tước chỉ tay, thấy được sự xuất hiện của 5 con nhện khác thì tức khắc muốn hộc máu, vất vả lắm mới diệt được một con sao lại chui ra thêm nữa làm chi?? Còn muốn để cho người ta sống nữa không hả trời?!
“Sở ca, anh nghỉ ngơi đi, mấy con này khí tức yếu hơn con trước, có lẽ là chưa tiến cấp 2, để bọn tôi xử lí được rồi”, Lưu Trình với Âu Dương Thiên cùng lại gần Sở Mặc Thiên nói, thật ra là lại đây để tranh con mồi với anh, dù sao thì người ta cũng là phó đội, phải biểu hiện đắc lực tí chứ
Sở Mặc Thiên làm sao không biết suy nghĩ của họ chứ, anh âm thầm ném cho hai người cặp mắt khinh thường, anh xoay người búng tay một cái rồi rời đi
Đương nhiên là anh không làm thế cho ngầu, sau cái búng tay của anh thì đầu một con nhện bị một đạo lôi điện đánh xuống cháy xém, tinh hạch từ đống than đen lăn lông lốc sang chân Lưu Trình, ý như đang bảo anh đem tinh hạch thu về, để vào nơi lưu trữ tinh hạch của Sở Mặc Thiên
Lưu Trình: “…”
Âu Dương Thiên: “…”
Mọi người: quả nhiên là Sở đội trưởng đáng tin cậy của đàn em, một like cho sự ngầu lòi!
Trêu đùa nhau là vậy, nhưng đối kẻ địch thì không thể lơ là, Âu Dương Thiên với Lưu Trình, mỗi người chọn một con gần nhất, trực tiếp đánh tới
Các thành viên khác trong đội thì chia nhau ra làm 2 nhóm, tập trung đánh nốt hai con còn lại
Lưu Tước cùng với Lâm Viễn, Chu Minh một tổ, không phải là cậu không muốn một chiêu giải quyết con nhện này cho đỡ tốn thời gian, tốn sức lực của mọi người, mà là nếu làm thế thì có hơi nổi bật, bởi vì trước đấy cậu đã đưa ra khá nhiều lời cảnh báo cho bọn họ, nếu tiếp tục…thôi, dù sao thì hai con nhện này cũng yếu, cậu chỉ cần đúng lúc bảo hộ cho bọn họ để tránh thương vong là được
“uỳnh”
“uỳnh”
Hai tiếng nổ vang lên gần như cùng một lúc, mọi người trong đội nhìn qua, thì ra là tiếng hai vị phó đội cùng lúc trảm thủ hai con nhện kia
Mọi người: quả nhiên là phó đội của chúng ta, mặc dù bình thường ghét bị hai người tú ân tú ái, nhét đầy mồm cẩu lương nhưng mà những lúc như thế này quả nhiên đắc lực, thả tim nè♡♡♡♡♡♡
Nhờ có thêm sự trợ giúp của Âu Dương Thiên với Lưu Trình, quá trình tiêu diệt hai con nhện còn lại cũng dễ dàng hơn nhiều
Khi nhìn thấy hai con nhện bị tấn công đến không ra hình thù, không còn động đậy được nữa, mọi người mới thở phào một hơi, thi nhau ngồi bệt xuống thở dốc, đánh với thú biến dị quá tiêu hao dị năng, nhưng được cái trong cái rủi có cái may, lần đi này lại thu hoạch được thêm sáu viên tinh hạch, 1 viên cấp 2 đỉnh cấp của Sở Mặc Thiên, 5 viên cấp 1 đỉnh cấp thu về doanh địa, sảng khoái!!
“mọi người, mau tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi, khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát trở về doanh địa”, Lưu Trình hô to thông báo với mọi người trong đội, sau đó cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, đương nhiên là anh không ngồi xuống mặt đất đầy bụi bặm bẩn thỉu, mà có sẵn một cặp đùi hữu lực làm đệm mông (đùi Âu Dương Thiên á🤣🤣🤣)
— —
“tiểu Bảo, tiểu Minh, mấy đứa không sao chứ?”, Lâm Viễn ân cần lại hỏi han Lưu Tước với Chu Minh, cũng đúng thôi, dù sao thì trong 3 người, anh lớn tuổi nhất
“em không sao, ngược lại trông anh với Chu Minh nhợt nhạt quá đấy”
“xin lỗi Bảo ca, em cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ”, Chu Minh tinh thần uể oải dụi mắt nói
“xin lỗi cái gì, cậu chỉ là tiêu hao quá nhiều dị năng thôi, đợi lát nữa lên xe ngủ một giấc đi, cả anh cũng vậy đấy, Lâm ca”
“ân”, hai người đồng thanh nói
_____end chap 51_____