Gác lại chuyện gã nhân ngư tuyệt mỹ vừa bơi đi mất, Lâm Yến quay lưng, sải bước về phía đống rương gỗ vẫn nằm chềnh ềnh ở góc đảo.
Cô kéo cao ống tay áo sơ mi, tì gối lên mặt cát, dùng sức bẩy mạnh nắp chiếc rương thứ tám.
[Nhận được: 10 phần Củi Khô, 1 chiếc Bật Lửa.]
Đồng tử Lâm Yến rụt lại. Củi khô và lửa! Giữa vùng biển ẩm ướt và lạnh lẽo này, ngọn lửa chính là ranh giới của sự sống, giúp cô giã từ những bữa đói lạnh cắn răng.
Không chần chừ, cô kéo bật nắp chiếc rương thứ chín.
[Nhận được: 5 Khối Đá.]
Những khối đá thô ráp, góc cạnh, vừa vặn để xếp thành một bếp chắn gió kiên cố trên nền cát.
Chuyển sang chiếc rương gỗ cuối cùng, Lâm Yến nín thở đưa tay bật chốt mở.
[Nhận được: 1 Bản vẽ Nồi Gang Cấp 1.]
Cô vừa chạm ngón tay vào, bảng giao diện hệ thống lập tức nảy ra dòng thông báo mới.
[Phát hiện đã đủ nguyên liệu: 1 Bản vẽ Nồi Gang, 2 Khối Đá. Có muốn chế tạo Nồi Gang Cấp 1 không?]
“Đồng ý! Chế tạo ngay!” Giọng Lâm Yến bật ra dứt khoát.
Tờ bản thiết kế lập tức vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng lấp lánh, cuốn lấy hai khối đá dưới đất bay lơ lửng lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ngưng tụ lại, một chiếc nồi gang đen tuyền, dày dặn với quai xách đúc liền mạch rơi phịch xuống mặt cát.
Có củi, có lửa, có nồi gang. Dạ dày Lâm Yến quặn lên một đợt réo rắt. Bầu trời trên đỉnh đầu vẫn xám xịt mù mịt, chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Vận sức đập hộp nãy giờ đã vắt kiệt thể lực của cô, đây chính là lúc thích hợp nhất để tự thưởng cho bản thân một bữa ra trò.
Lâm Yến quỳ gối, nhanh tay cào một hố cát cạn, xếp ba khối đá xung quanh làm kiềng. Củi khô được bẻ vụn, chất ngay ngắn vào giữa hố. Ngón tay cô miết mạnh bánh xe.
“Tách!”
Tia lửa xẹt ra, bén vào mùn cưa khô. Ngọn lửa vàng cam bùng lên bập bùng, liếm láp những thân gỗ, xua đi cái rét buốt đang bám lấy da thịt.
Lâm Yến chắt lượng nước sạch vừa đủ đổ vào nồi gang, cẩn thận kê lên gờ đá. Nước vừa réo bọt ùng ục, cô lập tức xé bao bì, thả vắt mì Gấu Đỏ cùng các gói gia vị vào nồi. Khói bốc lên nghi ngút. Mùi thơm ngào ngạt của hành phi và nước dùng nóng hổi xộc thẳng vào cánh mũi, lan tỏa khắp hòn đảo đơn độc giữa đại dương.
Hương thơm ngào ngạt của nước dùng vừa bốc lên, chưa kịp để Lâm Yến gắp đũa, mặt nước sát rìa đảo cát đột nhiên xáo động.
Một cái đầu với mái tóc bạch kim ướt sũng ngoi lên. Đôi mắt xanh lam to tròn không thèm chớp, ghim chặt vào chiếc nồi gang đang cuộn khói trắng. Chàng nhân ngư nhoài nửa thân trên lên bờ, hai bàn tay cào cào lớp cát ướt, miệng liên tục phát ra âm thanh nũng nịu.
“Chíp chíp! Chíp chíp!”
Lâm Yến nhíu mày, hất cằm: “Cho mày thức ăn chuyên dụng còn chưa no hả?”
Mũi cậu ta chun lại, hít hà đầy thèm thuồng. Lâm Yến thở dài, xem ra là không nghe hiểu. Cô đành lấy từ kho hệ thống ra thêm một gói mì thả nốt vào nồi nước đang sôi sùng sục.
“Chờ tao ăn xong rồi sẽ cho.”
Cậu ta dường như nghe hiểu, lập tức ngoan ngoãn khoanh hai tay lên mặt cát, tì cằm lên cánh tay chớp mắt chờ đợi. Chiếc đuôi cá trắng muốt bên dưới thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào mặt nước, tạo ra những vòng sóng lăn tăn.
Lâm Yến nhanh chóng giải quyết xong phần ăn của mình. Cô hai thanh gỗ cẩn thận nhấc chiếc nồi gang, đẩy về phía mép nước. Chàng nhân ngư lập tức lao tới, không đợi bớt nóng mà thò thẳng tay bốc một nắm mì đưa vào miệng.
Nhiệt độ cao khiến cậu ta giật nảy mình. Nhân ngư nhăn mặt, thè lưỡi thở phì phò. Hơi nóng bốc lên làm khóe mắt cậu ta đỏ ửng, tứa cả nước mắt, nhưng hàm răng vẫn kiên quyết nhai lấy nhai để không chịu nhả ra. Vừa nhai, chiếc đuôi to lớn vừa đập bình bịch xuống mặt nước tỏ vẻ phấn khích.
Nhìn dáng vẻ lóng ngóng vật lộn với đồ nóng của sinh vật này, khóe môi Lâm Yến dãn rộng. Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đợi cậu ta vét sạch chút nước dùng cuối cùng, Lâm Yến thu lại chiếc nồi gang, vẫy tay ra hiệu.
“Xong rồi, về biển đi.”
Nhân ngư trượt người lặn xuống. Nhưng chỉ vừa khuất bóng vài giây, mặt nước lại vỡ nát. Cậu ta đột ngột trồi lên, nét mặt ngây ngô ban nãy hoàn toàn biến mất. Đôi mắt xanh lam mở to, ghim chặt về phía màn sương mù dày đặc vô tận.
Cậu ta rướn cao cổ, phát ra một chuỗi âm thanh dồn dập, liên tục quay đầu nhìn Lâm Yến rồi lại vươn tay chỉ về phía bóng tối mịt mùng, giống như đang nỗ lực cảnh báo cho cô một thứ gì đó tồi tệ đang tiến lại gần.