Thời Mạn trèo từ ban công 1804 sang 1803, vừa đặt chân xuống đã nhìn thấy có hai người cầm đèn pin đi từ trong phòng khách ra.
Hai người thuê còn lại đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nhận ra Thời Mạn.
“Đây chẳng phải là nữ sinh đại học ở 1801 sao?”
“Chu lão tam lợi hại thật, vậy mà trực tiếp lừa được người tới đây, tạo phúc cho anh em à?”
“Mưa lớn thế này, em gái ơi quần áo đều ướt hết rồi, mau cởi ra để anh sưởi ấm giúp em nào.”
Hai người cười cợt đi về phía Thời Mạn.
Bởi vì trời quá tối, nên bọn chúng không nhìn thấy khẩu súng bắn đinh trong tay Thời Mạn. Hơn nữa cũng không thấy cô trèo từ 1804 sang, nên đã hiểu sai tình hình.
Thực ra trong lòng hai người cũng cảm thấy kỳ lạ, Chu lão tam trở nên hào phóng như vậy từ khi nào? Một món hời lớn thế này mà không giữ lại cho mình từ từ hưởng thụ, lại chịu mang ra chia sẻ với mọi người?
Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao đám Chu lão tam vẫn chưa trèo lên?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, bọn chúng liền nhìn thấy Thời Mạn giơ tay lên. Khi nhìn thấy khẩu súng bắn đinh cải tạo trong tay cô, hai người sững sờ.
“Súng bắn đinh? Cái thứ dùng để sửa chữa trang trí đó à?”
“Ừ, giúp sửa sang lại đầu óc chúng mày một chút.” Thời Mạn bình thản nói.
Đoàng!
Viên đạn bắn thẳng vào mắt, một người bị bắn nổ đầu.
Máu bắn tung tóe lên mặt người còn lại. Người đó ngây ra như phỗng, miệng há ra há vào nhưng không nói nổi lời nào, kinh hãi nhìn Thời Mạn.
Nòng súng Thời Mạn chuyển hướng.
Người kia: “Không…”
Đoàng!
Thời Mạn mở bản đồ ba chiều ra kiểm tra, 1803 không còn điểm đỏ nào nữa, trạng thái tòa nhà cũng thay đổi thành: Có thể chiếm lĩnh.
Cô lập tức lựa chọn chiếm lĩnh, sau đó kéo thi thể của hai tên rác rưởi kia lên. Cân nặng của hai người này khoảng 70 – 80kg, nhưng Thời Mạn kéo bọn chúng lên lại chẳng hề tốn sức.
Thời Mạn cảm thán: Nếu tất cả rau chân vịt đều là rau chân vịt Popeye, vậy mình sẵn lòng làm một người ăn chay!
Ném hai đống rác ra ngoài cửa sổ, bịch một tiếng, thi thể rơi xuống nước, thuận theo dòng nước trôi đi, tự động phân loại.
Giải quyết xong mối nguy ở 1803, Thời Mạn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chính là 1804.
Khi Thời Mạn quay trở lại, cảnh tượng lọt vào mắt khiến cô nhướng mày.
Chỉ thấy Mạnh Phi đang nằm dưới đất, thiếu niên ngây ngốc đứng đó, trong tay cầm một cái chảo chống dính.
Nhìn thấy Thời Mạn trở về, khuôn mặt bầm tím sưng vù của thiếu niên cố nặn ra một biểu cảm khó coi, không phân biệt được là đang khóc hay đang cười. Giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, vẫn còn run rẩy, trông giống hệt một chú chó con tủi thân.
“Chị… em đánh chết ba rồi…”
“Em giết người rồi…”
“Không đến mức đó.” Thời Mạn nhìn thấy điểm đầu người của Mạnh Phi vẫn còn sáng, cô chu đáo hỏi: “Bổ thêm hai dao nữa thì ông ta mới chết, có cần chị giúp không?”
Mạnh Tiểu Đao thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cơ thể lại căng cứng, hoảng sợ nhìn Thời Mạn.
Thời Mạn không tiếp tục dọa đứa trẻ nữa, cô nhìn thời gian, đã gần 12 giờ rồi.
“Đưa ông bà ngoại về phòng đi.”
Mạnh Tiểu Đao lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu.
Tình trạng của hai người già đều không tốt, ông ngoại cậu ấy vẫn hôn mê, lúc này bà ngoại cũng đã hơi mất tỉnh táo.
Trong lúc cậu ấy chăm sóc người già, Thời Mạn trói Mạnh Phi lại trước. Cô dùng dây leo núi, nút thắt cũng vô cùng chuyên nghiệp, cho dù Mạnh Phi tỉnh lại cũng đừng mong thoát ra.
Cô kéo hắn như kéo một con chó chết, ném vào nhà vệ sinh rồi khóa lại.
Thời Mạn đi vào phòng, Mạnh Tiểu Đao có hơi mất phương hướng.
Con sói con trước đó còn dám cầm dao liều mạng với kẻ xấu, muốn xé xác người ta, lúc này lại giống như một chú chó nhỏ không nhà để về.
“Chị, phải làm sao đây, ông ngoại em cứ hôn mê mãi không tỉnh.”
“Bà ngoại em cũng mơ mơ màng màng, vừa rồi cũng ngất đi…”
Thời Mạn cau mày thật chặt, cô không phải bác sĩ, không hiểu cách chữa bệnh cứu người, cũng không thể phán đoán chính xác tình trạng hiện tại của hai người già.
“Ông bà ngoại em có bệnh nền gì không? Ví dụ như cao huyết áp, bệnh tim? Trước đó đám người kia có ra tay với họ không?”
Mạnh Tiểu Đao cố gắng bình tĩnh lại: “Ông ngoại em bị cao huyết áp, bà ngoại bị viêm thấp khớp. Ông ngoại là bị tức giận đến ngất đi, bà ngoại vì bảo vệ em nên bị một tên trong số đó đá một cái.”
“Vừa rồi em đã đo huyết áp cho cả ông bà. Huyết áp của bà ngoại hơi cao, nhưng vẫn chưa nguy hiểm. Nhưng huyết áp của ông ngoại quá cao, em đã cho ông uống thuốc hạ huyết áp rồi, nhưng mà… em, em thật sự không biết phải làm sao nữa hu hu…”
Sự hoảng loạn của Mạnh Tiểu Đao hiện rõ, cậu ấy dùng hết sức mới không bật khóc nức nở, đôi mắt ươn ướt nhìn Thời Mạn, giống như đang nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Thời Mạn cũng bó tay, lúc này mới thấy tầm quan trọng của bác sĩ.
Nói thật, biểu hiện tối nay của Mạnh Tiểu Đao khiến cô khá hài lòng. Thằng nhóc này đúng là liều lĩnh, nhưng khi cần ra tay tàn nhẫn thì không do dự, đồng thời vẫn có giới hạn của mình.
Thời Mạn hiểu rõ, trải nghiệm kiếp trước đã biến bản thân thành một con quái vật.
Phản ứng của Mạnh Tiểu Đao như vậy mới là bình thường.
Thời Mạn rũ mắt xuống, phân tích từ góc độ lợi ích, nếu cô muốn thu nạp Mạnh Tiểu Đao làm thành viên mới, vậy sự tồn tại của hai người già chính là một chuyện tốt.
Bất cứ lúc nào, người chân trần cũng không sợ kẻ mang giày.
“Trong số những người em quen có bác sĩ không?” Thời Mạn hỏi.
Mạnh Tiểu Đao sửng sốt một chút, ngay sau đó vội vàng nói: “Anh trai của lớp trưởng Lưu Lị Lị lớp em là bác sĩ khoa tim mạch, trước đây ông ngoại em khám bệnh thường đặt lịch với anh ấy, anh ấy là người rất tốt.”
Thời Mạn trầm ngâm: “Có liên lạc được với anh ta không?”
“Được! Buổi trưa em còn thấy cậu ấy gửi tin nhắn trong nhóm lớp.”
Thời Mạn bảo cậu ấy liên lạc trước.
Mạnh Tiểu Đao lập tức gọi điện cho Lưu Lị Lị, điện thoại đổ chuông chưa được mấy tiếng đã có người bắt máy.
Mạnh Tiểu Đao vừa khóc vừa nói rõ tình hình, ngay sau đó thiếu niên hoảng loạn bật loa ngoài.