Đến nội dung chính

Chương 4

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Darian, nửa tháng nay tôi đã tinh lọc cho anh ba lần rồi, lần nào cũng là tinh lọc hoàn toàn. Dựa theo mức độ ô nhiễm, cho dù anh có đi làm nhiệm vụ hàng ngày, ít nhất cũng phải ba tháng mới cần tinh lọc một lần.”

“Cho nên, anh đã làm gì mà trong nửa tháng ngắn ngủi đã phải nhờ tôi tinh lọc tới ba lần hả?”

Rửa tay xong, Khương Vưu lại quay về trước mặt anh. Cô cụp mắt, khóe môi hơi nhếch lên.

“Darian.” Giọng cô lạnh lẽo: “Nếu tôi phát hiện ra anh cố tình khiến bản thân bị ô nhiễm chỉ để được tinh lọc, tôi sẽ xóa tên anh ra khỏi danh sách tinh lọc của mình vĩnh viễn. Tôi nói được thì làm được.”

Gương mặt của Khương Vưu đã bị mặt nạ che đi, Darian không thể thấy rõ được biểu cảm của cô.

Nhưng cô không hề che giấu sự lạnh lẽo trong giọng nói của mình.
Hiểu rằng mình bị từ chối, Darian sững người, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.

Anh cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Vị lính gác cao lớn ngồi trên ghế, bị khóa điện giữ chặt.

Rõ ràng anh là một trong những người mạnh nhất đế quốc, nhưng giờ đây lại giống hệt một chú cún con bị chủ bỏ rơi, rũ đầu, không dám lên tiếng.

Khương Vưu không thèm liếc anh lấy một cái, nói xong đã vòng qua ghế rời đi.

Khi cánh cửa mở ra, “chú cún con bị bỏ rơi” kia mới đột nhiên cất tiếng: “Nếu… Tôi tới tìm cô không phải vì tinh lọc, cô có bằng lòng gặp tôi không?”

Khương Vưu không hề dừng bước, cô trực tiếp đi ra ngoài, không đáp lại câu hỏi của Darian.

…

“Hôm nay cũng đã làm phiền cô rồi, Khương tiểu thư.”

Nhân viên Bạch Tháp nhìn thấy Khương Vưu tháo mặt nạ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp với khí chất cao quý thì không khỏi hạ giọng, cung kính theo bản năng.
Vị này chính là người dẫn đường cấp Thần duy nhất của đế quốc Odin.

Trong suốt nghìn năm lập quốc, đế quốc Odin chỉ từng xuất hiện hai vị dẫn đường đạt tới cấp Thần. Người thứ hai chính là tiểu thư Khương Vưu trước mắt này.

Khương Vưu không hề lộ ra chút biểu cảm nào với sự kính trọng của nhân viên, cô chỉ gật đầu, thờ ơ đáp: “Không có gì, anh cũng vất vả rồi, lần sau gặp lại.”

“Lần sau gặp lại.” Nhân viên đứng nghiêm tiễn cô rời đi.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, người nọ lập tức mở thiết bị tinh não ra, vào nhóm làm việc gõ một dòng:

[A a a a a, hôm nay tôi lại được gặp Khương tiểu thư rồi, cô ấy đẹp quá đi!!! Hu hu hu hu, vì sao tôi lại không phân hóa thành lính gác chứ? Tôi cũng muốn được Khương tiểu thư tinh lọc mà…]