Đến nội dung chính

Chương 10

admin 728 Chữ Cài Đặt

“Nó muốn ăn cơm à, mẹ nghe ngóng được vợ của Trương Thiết Ngưu hôm đầu tiên mua về vừa mở mắt ra là đòi về nhà đấy. Làm ầm ĩ suốt hai ngày không ăn, nhưng mẹ Trương Thiết Ngưu đâu phải dạng vừa, xúi Thiết Ngưu đánh cô vợ kia.”

“Đánh một trận không nghe lời lại đánh thêm trận nữa, mua về đã hơn ba tháng.”

“Hôm qua Phương Chiêu Đệ còn khoe với mẹ là con trai bà ta biết dạy dỗ con dâu, có vợ không quên nương, chắc là cô vợ kia đã nghe lời rồi. Bà ta đắc ý lắm.”

Trần Kỳ Ngôn thản nhiên gắp thức ăn cho vào bát, không vui nhìn bà Trần một cái, giọng cọc cằn không độ ấm: “Nó này nó kia cái gì, đó là vợ con.”

Hắn cầm cơm xoay người bước đi, bỏ lại một câu cụt ngủn: “Hai người đừng chờ cơm.”

Bà Trần tức giậm chân nhìn bóng dáng con trai dần khuất sau màn đêm, bực bội quay sang cằn nhằn với chồng: “Mới ngày đầu tiên cưới vợ về đã không thèm nghe lời mẹ, sau này định để con dâu trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi chắc?”
Trần Đức Lương bê bát cơm, sắc mặt tối sầm lộ rõ vẻ khó chịu: “Năm nay nó hai mươi sáu, bà ép nó cưới vợ suốt tám năm, giờ nó có vợ bà còn phân bì cái gì?”

“Tôi không phải là sợ nó giống ông, không có con nối dõi sao…” Bà Trần lẩm bẩm.

Xoảng.

Mâm cơm trên bàn bị một lực tay hất tung, bát đĩa gốm sứ vỡ tan tành dưới đất, thức ăn văng tung tóe.

Trần Đức Lương đứng phắt dậy, gương mặt vặn vẹo méo mó, lao tới giáng một bạt tai khiến bà Trần ngã nhào xuống đất.

“Con mẹ bà, bà vừa nói cái gì?”

Trần Đức Lương nghiến răng ken két, hai mắt sọc máu.

Ở cái vùng núi lớn chuộng hủ tục này, lời của trưởng thôn chính là thánh chỉ.

Nhà họ Trần làm trưởng thôn mấy đời, giàu có nhất vùng, ngay cả dòng điện thắp sáng cả cái làng nghèo này cũng là ông ta vung tiền kéo từ trên tỉnh về, uy vọng độc tài không ai cho phép ai khiêu khích.
Vậy mà nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời ông ta lại bị bà Trần bới móc trên bàn ăn.

Mặt bà Trần xám nghoét, co rúm người dưới sàn nhà đầy mảnh sành, hối hận đến mức run lẩy bẩy.

Bà ta biết mình đã chạm vào vảy ngược của Trần Đức Lương.

Trần Đức Lương cưới bà ta bao năm không có con, ngầm nhận định bà ta là gà mái không biết đẻ, gái độc không con nên ra ngoài nuôi rất nhiều nhân tình.

Ngày đêm ra sức cày cấy, suốt tám năm trời mong kiếm mụn con trai, nhưng không một ai có thể mang thai.

Hồi đó vẫn là bà Trần cao tay, cắn răng uống đủ thứ thuốc gia truyền, thành công sinh hạ Trần Kỳ Ngôn trước khi đám nhân tình kịp mang thai, giữ vững cái ghế bà cả.

Năm Trần Kỳ Ngôn tròn mười tám tuổi, bà ta bắt đầu tìm phụ nữ cho hắn để nối dõi sớm, chỉ sợ con trai mang cái gen khó làm phụ nữ thụ thai giống cha nó.
Thế nhưng Trần Kỳ Ngôn chủ kiến riêng rất mạnh, bởi vì hắn không thích, suốt tám năm đến móng tay của đàn bà đều không chạm.

Bà Trần tưởng hắn mắc bệnh kín nhưng hôm nay hắn tốn 10 vạn mua một cô gái trở về.

Con trai bà ta thường ngày đều không thích dùng tiền chi tiêu cho bản thân, mua một bộ quần có thể mặc năm nay qua năm khác, không có thói quen tật xấu, lại còn có một thân sức trâu làm việc không biết mệt mỏi.

Hôm nay bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một cô gái làm bà ta rất khó chịu, còn có xu hướng không chịu nghe lời răn dạy của bà ta dù Trần Kỳ Ngôn trước đây chưa bao giờ nghe lời bà ta cả.

Trần Đức Lương hằm hằm dẫm lên đống thức ăn vương vãi dưới đất, thô bạo đá văng chiếc ghế gỗ chặn đường, xoay người bỏ đi thẳng.