Trần Kỳ Ngôn gạt cẳng tay Đường Chanh đang đè vào phần trên nửa khuôn mặt.
Không cho cô che đi đôi mắt hiện giờ như hai viên ngọc bích được gột rửa sạch sẽ, sáng bóng, lại pha thêm chút kiều mị.
Trần Kỳ Ngôn có chút không vui, hắn nhíu chặt mày kiếm: “Không được khóc.”
“Nhìn tôi.”
Đường Chanh không nhìn hắn, cô giãy dụa muốn ngồi dậy, hai đùi bị hắn ghì chặt.
Hắn nhìn xuống tư thế hai người, bàn tay luồn vào da đầu cô, đột nhiên siết mạnh, cười trầm đục: “Chân em mở rộng như vậy quắp vào hông tôi, còn khóc cái gì!”
Đường Chanh đau đến ứa nước mắt.
“Tôi mua em tốn 10 vạn, em có biết 10 vạn ở đây đáng giá bao nhiêu không? Sức mua lớn thế nào không?” Trần Kỳ Ngôn lạnh mặt, cầm tóc nâng đầu Đường Chanh lên, giọng khe khẽ phun ra lời thì thầm của ma quỷ: “Hay là em muốn bị Trần Căn Sinh mua đi?”
Trần Kỳ Ngôn vừa nhắc đến tên Trần Căn Sinh, trong đầu Đường Chanh lập tức hiện lên gương mặt mập mạp béo tròn, cùng bộ móng tay bám một lớp cặn đen bẩn thỉu suýt chút nữa đã chộp vào vai cô.
Trần Kỳ Ngôn thốt ra những lời kinh tởm nhất bằng chất giọng bình thản đến đáng sợ: “Hắn ở đối diện nhà tôi đấy, một tên vô công rỗi nghề, thích nhất là đánh bạc, uống rượu, say rượu vào lại càng thích tra tấn phụ nữ trên giường. Nhà chỉ có bốn bức tường, tiền mua vợ là gộp chung lại. Có biết vợ gộp chung là gì không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đường Chanh, nhìn thấy sự khủng khiếp và nỗi sợ tột độ muốn xâm chiếm tâm trí cô, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần hờ hững: “Là người đàn ông này ngủ xong sẽ đưa cho người đàn ông khác thay phiên nhau, cô ta sẽ phải sinh con cho từng người, sinh đến khi nào mỗi người đàn ông đều có con trai mới thôi.”
Sắc mặt Đường Chanh trắng bệch không còn một giọt máu. Sự tàn bạo biến thái vượt xa tầm hiểu biết của một cô gái thành thị khiến cô run rẩy lắc đầu, hoảng loạn muốn bịt tai lại để chạy trốn thực tại kinh hoàng.
Trần Kỳ Ngôn đâu dễ dàng buông tha cho cô, hắn đập phăng bàn tay định bịt tai của cô ra, trên cổ tay trắng ngần lập tức in hằn ba vết ngón tay đỏ ửng, hắn cười lạnh: “Nếu em không chịu nghe lời, hoặc là em muốn kẻ mua mình là Trần Căn Sinh, tôi sẽ đem em sang nhà nó…”
“Đừng… Hức… Đừng mà…” Đường Chanh run cầm cập, dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn.
Tóc bị hắn túm như muốn bong ra một mảng, cô ép buộc phải thò tay ra sau chạm vào tay hắn.
Trần Kỳ Ngôn không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Đường Chanh, run rẩy biến thành chết khiếp cuối thành van xin, hắn cảm thấy cô nên như vậy mới đúng.
Cho nên hắn khom lưng, ghé sát đầu tới cần cổ trắng nõn thon gầy của cô cọ cọ: “Gọi tên của tôi đi, lúc mới vào tôi đã nói rồi.”
Tuy Trần Kỳ Ngôn nói chuyện với giọng điệu trầm thấp dịu lại, Đường Chanh cũng đã bị dọa dẫm đến mức hồn bay phách lạc.
Thiếu nữ len lén đưa mắt nhìn hắn, giống như xác định hắn có tức giận không, mấp máy hai môi, Trần Kỳ Ngôn kiên nhẫn chờ đợi.
Thanh âm mềm mại cùng tiếng khụt khịt nghẹn ngào: “Trần… Trần Kỳ Ngôn.”
Trần Kỳ Ngôn hài lòng gật đầu, vuốt ve gương mặt cô: “Tôi còn chưa biết tên của em đâu.”
“Tôi… Tôi tên… Đường Chanh.” Đường Chanh miễn cưỡng thốt ra tên của mình, cô sợ, cô im lặng sẽ khiến Trần Kỳ Ngôn không vui, làm ra những hành động cô không phản kháng được.
Trần Kỳ Ngôn vuốt ve vết lằn đỏ bị hắn đánh trên cổ tay Đường Chanh, xoa xoa da đầu của cô, vẻ mặt nhu hòa nói: “Ngồi ngoan ở đây, hôm nay ăn cháo, tôi đi lấy cháo cho em.”
Hắn xuống giường đi ra ngoài, trước khi khép cửa còn ngẩng đầu nhìn Đường Chanh đang thẫn thờ.
Phòng bếp Trần gia nằm bên phải gian nhà chính. Bây giờ đang là thời gian ăn tối nên lúc Trần Kỳ Ngôn đi vào bếp, bà Trần và Trần trưởng thôn cũng ở đó, mâm cơm đã dọn sẵn nhưng chưa có ai động đũa.
Bà Trần đi theo sau Trần Kỳ Ngôn, nhìn hắn lấy một chiếc bát sạch trên tủ đồ để múc cháo rồi xoay người đi lại bàn ăn gắp thêm thức ăn kèm, trong lòng không khỏi ghen tỵ.
Hắn còn chưa bao giờ săn sóc bà ta như vậy đâu.