Đường Chanh mở bừng mắt, từ trên giường ngã nhào xuống đất.
Tay chân không bị trói, mảnh vải trắng nhét miệng đã được lấy ra, cô vịn tay lên thành giường chậm rãi đứng lên.
Căn phòng tối tăm, mấy ngày nay cô đã quá quen với khung cảnh u ám này.
Sát đầu giường là bờ tường, cô muốn men theo tường tìm công tắc điện.
Nhưng có lẽ tiếng ngã vừa rồi của cô đã gây ra động tĩnh, hoặc là, bây giờ mọi nhất cử nhất động của cô đều đang bị người ta giám sát chằm chằm.
Cô vừa mới lần mò theo bờ tường đi được vài bước, chân phải đã vấp vào một vật bằng gỗ đặt dưới đất, ngã mạnh xuống sàn.
Sàn gỗ không làm da chân cô bị trầy, nhưng cú va chạm ở đầu gối khiến Đường Chanh đau đến phải hít một hơi lạnh.
Cô xoa nhẹ đầu gối, nước mắt bắt đầu rớt ra.
Đúng lúc này, cửa đóng kín bị người từ bên ngoài đẩy mạnh.
Trời đã về chiều tối muộn, ánh đèn từ hành lang phả vào phòng sáng chói.
Đèn trong phòng cũng bỗng chốc bật lên, Đường Chanh vội vàng đưa tay che mắt.
Người vừa vào xoay người đóng cửa, bước chân trầm ổn mạnh mẽ dẫm lên sàn nhà.
Lúc Đường Chanh ngẩng đầu nhìn lên, cô liền đối diện với gương mặt lạnh nhạt của một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô, vóc dáng cao lớn vững chãi vẫn trông như một ngọn núi nhỏ.
Gương mặt toát lên vẻ sắc lạnh và nguy hiểm, đôi lông mày rậm hơi xếch, sống mũi cao thẳng, cặp mắt sắc bén đen hun hút nhìn cô chằm chằm không chút gợn sóng.
Mái tóc hắn cắt húi cua áp sát da đầu.
“Ngã đau rồi?” Khoảng cách quá gần khiến cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng tắm thoang thoảng trên người hắn, người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng hỏi Đường Chanh.
Hắn vươn bàn tay dày rộng, to lớn như chiếc quạt hương bồ đến trước mặt cô.
Nhưng khi các ngón tay thô ráp của hắn sắp chạm vào má, Đường Chanh đã vội vàng né tránh.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm xuống trước sự kháng cự.
Chợt, một bàn tay rắn chắc đột ngột siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Cách một lớp áo mỏng, hơi nóng lòng bàn tay của người đàn ông như bàn ủi, làm phỏng vị trí da thịt và bàn tay tiếp xúc, bá đạo khóa chặt cơ thể cô, không cho phép cô nhúc nhích nửa phân.
Bàn tay bị cô né tránh khi nãy tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi vuốt ve những giọt nước mắt còn vương trên lông mi và lưỡng quyền đang ửng hồng.
Ngón tay cái to bè miết mạnh lên hàng mi ướt nhẹp, động tác thô lỗ cục mịch làm vùng da mắt Đường Chanh đỏ một mảng, khóe môi hắn khẽ cong: “Đau là đúng rồi.”
Hắn luồn tay qua nách Đường Chanh, dễ dàng xách cô đi về phía giường.
Động tác nhẹ nhàng như đang xách một con gà con khiến Đường Chanh cảm nhận rõ rệt sự áp bách đến từ sức mạnh của người đàn ông.