Cô nhớ lại bản thân khi đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị hai người đàn ông lao ra từ xe ô tô bịt chặt miệng.
Cô giãy giụa muốn kêu cứu, nhưng không hiểu sao ý thức cứ thế lịm đi.
Bây giờ tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đường Chanh cố động đậy thân mình nhưng cô không thể nào ngồi dậy nổi, cảm giác cả cơ thể vô lực, rã rời khiến cô cực kỳ khó chịu.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng trực giác mách bảo thời gian trôi qua đã rất dài.
Cô muốn về nhà, bố mẹ giờ này chắc chắn đang sốt ruột đi tìm cô khắp nơi.
Tiếng thở hổn hển trong phòng bỗng chốc biến thành những tiếng khóc rầm rì.
Có cô gái tự bịt chặt miệng mình để che giấu âm thanh nức nở.
Đường Chanh há miệng mấp máy môi, cố gắng phát ra âm thanh nhưng tiếng nói thốt ra chỉ là những lời thều thào yếu ớt: “Đây… Đây là đâu vậy… Mọi… Mọi người có biết không…?”
Đáp lại cô là tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.
Một lúc sau, mới có người nghẹn ngào lên tiếng: “Chúng ta… bị bắt cóc rồi…”
Một câu nói ngắn ngủi, cụt lủn ấy khiến tâm lý phòng ngự của Đường Chanh sụp đổ.
Chỉ mới hai hôm trước, bố mẹ xem tivi, đọc báo còn nhắc nhở cô phải cẩn thận chuyện này.
Lúc đó cô thế nào nhỉ? Cô ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng chẳng hề để trong lòng.
Người nằm bên cạnh có lẽ đã tỉnh trước cô hồi lâu, cơ thể đã hồi sức nên chậm rãi đỡ người ngồi dậy.
Ba cô gái co cúm ôm lấy nhau mà run rẩy, chỉ có Đường Chanh là vẫn nằm bất động trên giường, nước mắt chảy tràn ướt đẫm gối, cả người phát run bần bật.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra.
Bạch Vạn Liên bước vào, tay xách theo mấy hộp cơm.
Bà ta đã đổi một chiếc váy mới, liếc nhìn mấy cô gái một lượt rồi cất giọng tỉnh bơ: “Tỉnh hết rồi à? Vậy thì khôn hồn ăn cơm. Đứa nào không tự ăn hết, tao sẽ cho người bóp miệng nhét vào đấy.”
“Cầu xin bà… Thả… Thả tôi ra…” Một cô gái run rẩy nói không thành câu: “Đừng bán tôi đi… Bố mẹ tôi có tiền lắm, bà muốn bao nhiêu tiền, cứ… cứ việc ra giá…”
“Bán mày về cho bố mẹ mày để tao bị lộ à? An phận thì đỡ phải chịu đau đớn, còn nếu dám nhen nhóm ý định chạy trốn…”
Bạch Vạn Liên hừ lạnh, ánh mắt độc địa quét qua những đôi chân trắng nõn thon dài đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị của bọn họ: “Không ít đứa trốn chạy đã bị bẻ gãy chân rồi đấy.”
Ba cô gái mặt mũi tái mét, chỉ biết vội vàng kéo chăn che kín đôi chân của mình, rúc đầu vào nhau để tìm kiếm sự an ủi.
Bạch Vạn Liên quay người đi ra ngoài, tiếng khóa cửa lạch cạch lạnh lùng vang lên như gõ thẳng vào trái tim đang rỉ máu của các cô gái.
Nhưng may mắn lần này ánh đèn điện không bị tắt.
Đường Chanh lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt của ba người còn lại.
Đều là những thiếu nữ còn rất trẻ, dung nhan xinh đẹp động lòng người.
Tiếng giày cao gót của Bạch Vạn Liên tiếp tục nện côm cốp trên sàn xa dần, hình như là đi xuống để đưa cơm cho các phòng còn lại.
Các cô gái trong phòng số một đều thuộc diện xinh đẹp nhất, được cân đo kỹ lưỡng để bán với cái giá đắt đỏ hơn cả, nên số lượng người ở phòng này cũng là ít nhất.
Bốn người họ bị nhốt trong phòng suốt ba ngày trời.
Trong ba ngày đó, các phòng khác liên tục có thêm người mới chuyển vào, chỉ riêng phòng số một là không có thêm ai nữa.
Thuốc mê đã tan hết hoàn toàn.
Trong phòng có một phòng vệ sinh nhỏ nhưng cũng được thiết kế kín mít.
Bốn cô gái đã dùng tay sờ mó, tìm tòi khắp mọi ngóc ngách của phòng số 1, nhưng không tìm được bất kỳ lối thoát nào.
Nơi này không có cửa sổ, nhà vệ sinh không có một vật sắc nhọn nào.
Cửa chính thì bị khóa xích kiên cố, đến một con muỗi cũng chẳng lọt qua nổi.
Rõ ràng không cần phải nói, băng nhóm này đã thực hiện hành vi này trót lọt vô số lần rồi.