Sâu Móm nhìn bọc tiền nhiều đến mức hoa cả mắt, gã chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến thế.
Ba vạn tệ, đối với những kẻ cả đời chỉ biết làm việc đồng áng, tay làm hàm nhai như gã trước đây, có khi cày cuốc cả đời cũng không kiếm nổi.
Đất nước S tuy nói là đang phát triển, nhưng kinh tế ở các vùng quê vẫn còn chuyển biến chậm chạp.
An ninh quản lý lỏng lẻo, không có camera giám sát, ít người xe vắng vô tình tạo ra điều kiện thuận lợi cho bọn chúng hành nghề.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo này chẳng biết vì sao lực lượng cảnh sát lại xuất hiện nhiều đến thế.
Bọn họ kiểm soát xe cộ lưu thông nghiêm ngặt hơn hẳn, việc vận chuyển “hàng” không còn dễ dàng xuôi chèo như xưa.
Trương Chu Đức đếm đến đồng tiền cuối cùng, kéo khóa túi cẩn thận rồi cam đoan: “Đủ rồi, dì Bạch làm ăn quả thực là uy tín nhất.”
“Lần sau có hàng ngon lại đem đến đây.”
Trương Chu Đức gật đầu lia lịa: “Đợt này anh em cũng định nghỉ mấy tháng, hơn một năm nay cảnh sát kiểm tra xe ô tô gắt quá, ngày càng khó kiếm ăn.”
Bạch Vạn Liên gật đầu, quay người lên xe. Đám đàn em tay cầm vũ khí, đội hình chỉnh tề như được huấn luyện bài bản cũng nhanh chóng rút lui theo sau bà ta.
Chiếc xe bán tải dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng sơn màu xanh dương nằm khuất trong một con hẻm, bên ngoài treo biển “Khách sạn Ánh Dương”.
Bạch Vạn Liên áp tải cô gái đi vào từ cửa sau, đi thang máy thẳng xuống tầng hầm âm một.
Dưới tầng hầm không có một chút ánh sáng mặt trời, không khí sặc mùi ẩm mốc và lạnh lẽo.
Đó là một dãy liên tiếp gồm năm căn phòng tăm tối, Đường Chanh bị mang vào căn phòng đầu tiên.
Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, tường gạch thô không sơn phết, không gian trống rỗng lạnh lẽo.
Một chiếc giường lớn chiếm mất một phần ba diện tích, cạnh bên là chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ.
Phía bên trái đối diện giường là phòng vệ sinh chật hẹp vừa đủ một người đứng.
Ánh sáng duy nhất của căn phòng là một ô thoáng nhỏ bằng viên gạch sát gần trần nhà.
Căn phòng không bật điện, dù đang là ban ngày nhưng bên trong tối om như đêm khuya.
Bạch Vạn Liên duỗi tay bật công tắc. Ánh đèn huỳnh quang chói mắt bật sáng.
Trong phòng lúc này còn có ba cô gái khác, không rõ bị bắt tới từ bao giờ.
Một người vẫn đang ngấm thuốc ngủ say sưa, hai người còn lại thì đã tỉnh.
Hai cô gái đã tỉnh đang sợ hãi co ro mỗi người một góc giường. Gương mặt ai nấy đều thuộc dạng xinh đẹp, chỉ là giờ phút này tóc tai họ bù xù, sắc mặt nhợt nhạt phờ phạc trông chẳng còn sức sống.
Thiếu nữ mới đến bị tên đàn ông áo đen thẳng tay ném lên giường, thân hình mảnh mai nện xuống nệm một tiếng “bịch” đau đớn, nằm ngay cạnh cô gái còn đang hôn mê.
Hai cô gái dẫu bị ánh điện làm cho chói mắt phải cúi gục đầu xuống, nhưng vừa thấy có người tiến vào liền không màng tất cả mà khóc lóc cầu xin.
“Câm miệng!” Bạch Vạn Liên không đợi bọn họ kịp gào lên đã gằn giọng quát lớn.
Bà ta quay đầu ra lệnh cho tên đàn em: “Mày canh cửa cho kỹ, nếu chúng nó dám ồn ào thì cứ cho uống thêm thuốc, giữ cho không chết là được.”
Dứt lời, ánh điện lại tắt ngúm. Căn phòng lần nữa rơi vào bóng tối, chỉ còn dư lại tiếng khóc thút thít kìm nén của những người tỉnh.
Tối… Tối quá… Xung quanh giống như một hũ nút đen kịt.
Toàn thân mệt mỏi rã rời, mềm nhũn không chút sức lực.
Đường Chanh đưa bàn tay lên trước mặt nhưng ngay cả năm đầu ngón tay cũng chẳng thể nhìn rõ.
Cô mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê man dài, lọt vào tai là tiếng hít thở dồn dập, hổn hển của nhiều người.
Bên cạnh cô dường như còn có người khác, ngón tay cô vừa vô tình chạm phải một làn da lạnh ngắt.
Sự hoảng sợ tột độ ập đến, lập tức khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên.