“A… Mấy người muốn làm gì?”
Trên đường cái hoang vắng không có bóng người. Trời nóng nực, một cô gái mặc đồng phục học sinh bị hai người đàn ông mặc áo đen gắt gao bịt miệng, vừa lôi vừa kéo vào chiếc xe jeep cũ dừng bên lề đường.
Trong xe còn có đồng bọn, hai kẻ áo đen vừa kéo cô gái lên xe thì chiếc xe đã phóng vút đi như tên bắn, để lại một tràng khói bụi, mặt đường trở nên yên ắng như chưa có gì xảy ra.
Cô gái có vẻ đã hoàn toàn ngấm thuốc, ban đầu còn có thể giãy giụa yếu ớt như mèo con rồi kêu la vài tiếng. Giờ thì đã nằm im bất động, vết nắng gắt ngoài cửa sổ rọi vào, soi rõ lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.
Trong xe, ba gã đàn ông vạm vỡ, dáng vóc hung hãn. Tên lái xe không che mặt, để lộ vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt trái đến khóe môi.
Vết sẹo to như ngón tay, ngoằn ngoèo dữ tợn như một con rết bám trên da, khiến ngũ quan hung ác của gã càng trông giống một tên giết người cướp của.
Hai tên còn lại kiểm tra hơi thở của cô gái, xem xét gương mặt và vóc dáng trổ mã phổng phao, đầy sức sống thanh xuân mơn mởn ừng ực một tiếng nuốt nước bọt: “Đại ca, lần này hàng ngon rồi.”
Đại ca là tên lái xe, hắn khinh thường ôm vô lăng liếc qua gương chiếu hậu: “Mày mới vào nghề, đừng vì sắc đẹp mà hỏng việc đấy. Sau này có tiền rồi, thiếu gì gái cho mày chọn, đứa sau chắc chắn sẽ còn đẹp hơn đứa trước!”
Sâu Móm đã lột khẩu trang vải màu đen, lộ ra gương mặt gầy gò, mắt lươn ti hí, môi mỏng.
Đôi mắt gã đảo quanh một vòng, nịnh nọt: “Đại ca nói phải, là em tầm mắt hạn hẹp chưa trông thấy thế giới rộng lớn, mong đại ca chỉ bảo em nhiều hơn…”
Giọng nói nịnh nọt lộ liễu nghe là biết ngay, nhưng tên đại ca lại cười phá lên đầy đắc ý, lời ngọt ngào thì ai mà chả thích nghe.
Lưu manh cũng có năm ba bảy loại, kẻ hành sự không nên hồn thì dễ chuốc họa vào thân.
Nhưng gã Sâu Móm này được cái biết điều, thức thời, nếm được ngon ngọt trong ngành này, muốn tìm một người sừng sỏ đi trước dẫn đường.
Chu Thạch đi theo đại ca ba năm, ngồi bên cạnh Sâu Móm chỉ hừ ra một tiếng chế nhạo.
Thế nhưng, khi gã dời ánh mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm mê man trên ghế, lòng gã cũng không khỏi kinh ngạc.
Gương mặt non nớt, thánh thiện, dù có nhắm nghiền hai mắt thì làn da trắng nõn và đôi môi hồng đào vẫn như một đóa hoa rừng thanh sạch.
Chu Thạch gắt gao nhìn chằm chằm vào bờ vai mỏng manh của Đường Chanh qua lớp áo học sinh xộc xếch, trong đầu nảy ra những ý nghĩ đồi bại gớm ghiếc.
Đóa hoa diễm lệ thế này, không biết sẽ bị gã đàn ông hoang dã nào dùng bạo lực bẻ gãy, tước đoạt, hay là sẽ bị một lũ đàn ông thô lỗ cùng nhau chung chạ tra tấn đến chết đi sống lại trên giường…