Đến nội dung chính

Chương 27

admin 760 Chữ Cài Đặt

Hạ Đình Tuyên cúi xuống, tiếp tục nhặt từng quả sơn tra bỏ vào giỏ.

Một quả.

Rồi thêm một quả nữa.

Thấy nó vẫn không chịu dừng lại, Thẩm Khinh Chu đành thở dài, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy mấy quả ở gần mép rãnh.

“Được rồi, nhặt ở chỗ này thôi. Đừng bước xuống dưới.”

Hạ Đình Tuyên khẽ gật đầu.

Nó bốc một vốc sơn tra đỏ mọng bỏ vào giỏ tre, sau đó rụt rè ngước mắt nhìn người bên cạnh.

Môi nó mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: “Sẽ không ngã nữa…”

Giọng nói non nớt mang theo một chút bướng bỉnh, nhưng ẩn sâu bên trong lại thấp thoáng vẻ dè dặt, giống như nó đang cố chứng minh rằng mình sẽ không gây thêm phiền phức cho người trước mặt.

Thẩm Khinh Chu hơi khựng tay.

Y nhìn đứa nhỏ một lát, dường như hiểu được ý tứ phía sau câu nói ấy.
Khóe môi y khẽ giật giật, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tùy con.”

Dứt lời, y tiếp tục cúi xuống nhặt quả.

Một người một nhỏ cứ như vậy cùng nhau nhặt hết số sơn tra còn nằm rải rác trên mặt đất. Đến khi chiếc giỏ tre đầy trở lại, Thẩm Khinh Chu mới phủi sạch bùn đất trên tay, chuẩn bị đứng dậy.

[Đing!]

[Hoàn thành Nhiệm vụ Phụ: Thu hoạch sản vật tự nhiên đầu tiên.]

[Phần thưởng: 30 điểm tích lũy.]

Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu khiến Thẩm Khinh Chu âm thầm thở phào.

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Có điểm tích lũy, có nguyên liệu, lại có cả cách chế biến. Chuyến lên núi hôm nay quả nhiên không uổng công.

Y đứng dậy, phủi nốt đất bám trên lòng bàn tay rồi cúi xuống xách chiếc giỏ tre.

Chiếc giỏ nặng hơn lúc trước rất nhiều. Thẩm Khinh Chu thử nhấc lên bằng một tay, lập tức cảm thấy cánh tay hơi run. Y đành đổi sang hai tay, nhấc chiếc giỏ lên rồi quay đầu nhìn Hạ Đình Tuyên.
“Đi thôi.”

Đứa nhỏ lập tức đứng dậy.

“Về thôi. Bụng a cha sắp dính vào lưng rồi.”

Đình Tuyên ngẩn ra một thoáng, sau đó mới nhỏ giọng đáp:

“Vâng.”

Âm thanh rất khẽ, gần như lập tức bị gió núi cuốn đi.

Nhưng Thẩm Khinh Chu vẫn nghe thấy.

Y hơi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ phía sau.

Đình Tuyên đang đứng cách y vài bước, hai bàn tay nhỏ bé vẫn còn dính bùn, đôi mắt nhìn y có chút dè dặt. Có lẽ chính nó cũng không nhận ra rằng ánh mắt ấy đã không còn hoàn toàn đề phòng như lúc hai người mới lên núi.

Thẩm Khinh Chu không nói gì.

Y chỉ quay đầu lại, tiếp tục bước xuống con đường núi.

Lần này, y cố ý đi chậm hơn một chút.

Không phải vì đường khó đi, mà là để đứa nhỏ phía sau có thể theo kịp.

Đình Tuyên cũng bước theo.

Ban đầu nó vẫn giữ một khoảng cách khá xa, giống như chỉ cần người phía trước quay đầu lại là nó sẽ lập tức dừng bước. Nhưng đi được một đoạn, khoảng cách ấy dần dần thu hẹp.
Một bước.

Rồi thêm một bước.

Đến khi đi qua khúc quanh, nó đã lặng lẽ bước sát hơn rất nhiều.

Thẩm Khinh Chu không quay đầu.

Hạ Đình Tuyên cũng không lên tiếng.

Một lớn một nhỏ cứ thế men theo con đường núi đầy bùn đất mà đi xuống.

Ánh nắng mùa đông xuyên qua tầng mây, yếu ớt rơi xuống sườn núi, kéo dài hai cái bóng trên nền đất ẩm.

Cái bóng phía trước cao và gầy, trên vai còn mang theo một chiếc giỏ tre đầy sơn tra.

Cái bóng phía sau nhỏ bé hơn rất nhiều, bước chân vẫn còn hơi vụng về, nhưng mỗi khi người phía trước đi xa một chút, nó lại lặng lẽ chạy theo vài bước.

Khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc nào đã chẳng còn xa như khi mới lên núi.

Hạ Đình Tuyên cúi đầu nhìn bóng của mình trên mặt đất, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng phía trước.

Bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy góc áo.

Nó không nói gì nữa.

Chỉ là lần đầu tiên, trên con đường trở về, nó không còn cảm thấy mình đang đi một mình.