Thẩm Khinh Chu không vạch trần lớp vỏ phòng bị của đứa trẻ.
Y biết rõ, đối với một đứa nhỏ đã từng chịu quá nhiều tổn thương, việc cố tình vạch trần chỉ khiến nó càng thêm bất an.
Vì vậy, y chỉ bước đến bên giếng nước, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ. Khoảng cách ấy không quá xa để tạo cảm giác lạnh nhạt, cũng không quá gần khiến Hạ Đình Tuyên cảm thấy bị ép buộc.
Sau đó, y mới bình tĩnh lên tiếng.
“Đình Tuyên.”
Động tác chọc cành cây xuống nền đất của Hạ Đình Tuyên khựng lại trong chốc lát, nhưng nó vẫn cúi đầu, không quay lại nhìn y.
Thẩm Khinh Chu cũng không để ý, chỉ tiếp tục nói:
“A cha muốn lên ngọn núi phía sau thôn tìm chút đồ.”
Giọng nói của y vang lên giữa màn sương lạnh buổi sớm, không mang theo sự giả vờ thân thiết, cũng không có vẻ ra lệnh của người bề trên. Nghe giống như hai người đang nghiêm túc bàn bạc một chuyện cần làm.
“Trong nhà không còn nhiều củi nữa. Bệnh của nãi nãi cũng cần phải tìm cách mua thêm thuốc, gạo trong nhà cũng chẳng còn được bao nhiêu.”
Y dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp:
“A cha chưa từng lên núi Hắc Phong, cũng không quen đường đi. Con có biết đường nào dễ đi hơn không? Dẫn ta đi một chuyến.”
[Két…]
Cành cây trong tay Hạ Đình Tuyên phát ra một tiếng giòn tan, gãy làm đôi vì bị nó vô thức siết quá chặt.
Thằng bé ngẩn người.
Một lúc sau, nó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào Thẩm Khinh Chu.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí non nớt của nó dường như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Từ khi có ký ức đến nay, người trước mặt chưa từng dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với hai huynh muội nó.
Trong ký ức của nó, người này luôn lạnh lùng, chán ghét, mỗi lần mở miệng đều là những lời khiến người khác đau lòng.
Đồ sao chổi.
Lũ nghiệt chủng.
Đồ ăn hại.
Những lời ấy từng khiến nó sợ hãi đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của người kia cũng sẽ theo bản năng mà trốn tránh.
Nhưng hôm nay…
Người này lại gọi nó là “con”.
Hai chữ ấy từ miệng Thẩm Khinh Chu thốt ra có chút xa lạ, khiến Hạ Đình Tuyên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng ít nhất, nó không còn nghe thấy sự chán ghét cùng ác ý trong đó nữa.
Điều khiến nó càng khó tin hơn là người trước mặt, kẻ trước đây luôn ghét bỏ cuộc sống nghèo khó, luôn than phiền mọi thứ trong nhà, nay lại chủ động muốn lên núi tìm củi, muốn tìm cách chữa bệnh cho nãi nãi.
A cha thật sự muốn làm những việc này sao?
Hay lại đang tính toán chuyện gì khác?
Đôi mắt Hạ Đình Tuyên hơi dao động.
[Nếu a cha muốn làm hại mình, hôm qua đã không cho mình và Ý nhi ăn cháo.]
[Hơn nữa, mình quen đường trên núi. Nếu thật sự có chuyện, mình vẫn có thể chạy về tìm người giúp.]
Thằng bé âm thầm suy nghĩ.
Sau một hồi do dự, cuối cùng nó cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.
Hạ Đình Tuyên ném cành cây gãy xuống đất, không nói lời nào. Nó đứng dậy, phủi phủi lớp bụi đất trên quần áo, sau đó xoay người chạy vào góc bếp.
Một lát sau, nó bước ra.
Trên tay nó là một chiếc giỏ tre cũ kỹ, một bên quai đã bị đứt, cùng một con dao quắm đã rỉ sét nhưng vẫn còn có thể sử dụng.
Nó đi ngang qua Thẩm Khinh Chu, bước thẳng ra ngoài sân.
Đến gần cổng viện, Hạ Đình Tuyên mới dừng lại, quay đầu nhìn y một cái.
Ánh mắt ấy không còn hoàn toàn sợ hãi như trước, nhưng vẫn mang theo sự cảnh giác cùng đề phòng.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Thẩm Khinh Chu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đứa nhỏ, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
Đứa trẻ này thật sự quá mức cẩn thận.
“Ranh con.”
Y thấp giọng lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại không hề có ý trách móc.
Ngược lại, đó là sự tán thưởng xuất phát từ tận đáy lòng.
Sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, phải chịu đựng những điều mà một đứa nhỏ không nên trải qua, nhưng Hạ Đình Tuyên vẫn giữ được sự nhạy bén cùng khả năng tự bảo vệ bản thân.
Một đứa nhỏ như vậy, nếu được sống trong một môi trường tốt hơn, được dạy dỗ và yêu thương đúng cách, tương lai nhất định sẽ không thể xem thường.
“Đi thôi.”
Thẩm Khinh Chu chỉnh lại cổ áo, bước nhanh theo bóng dáng nhỏ bé phía trước.
Một lớn một nhỏ dần đi vào màn sương trắng bao phủ con đường dẫn lên núi Hắc Phong.