“Hình như chúng ta vẫn chưa đặt tên cho em ấy.” Lục Hải nói.
“Em có thích có tên mới không? Bọn tôi gọi em là Béo Béo nhé, không thì Hay Dỗi. Em thích tên nào hơn.”
“Ya!” Các anh đùa tôi đấy à.
“Ya! Ya!” Không thèm, không thèm.
Thấy bé người cá phản đối dữ dội như thế, Tần Chí lên tiếng hoà giải: “Thế thì cứ gọi em là bé cá được không?”
“Ya!” Cũng được.
Nói xong, An Huy quẫy đuôi hất nước vào ba người kia. Ai bảo họ cứ nói lung tung làm gì, đáng đời.
Mà sao từ nãy giờ chỉ thấy mấy người này chú tâm trang trí bể, không thấy nói gì về tình trạng sức khoẻ của mình vậy.
“Ya!” Các anh có ổn không đấy.
“Ya, ya!” Các anh cần tôi xoa dịu mà đúng không.
“Bé cá của chúng ta nôn nóng muốn giúp chúng tôi vậy sao. Ngoan quá.” Lục Hải vừa kéo chóp đuôi An Huy vừa nói.
“Ya!” Không được chạm lung tung.
Mấy cái tên này chẳng biết điều gì hết, có biết đuôi cá quý lắm không hả. Sờ lung tung cái gì đấy.
“Tình trạng sụp đổ tinh thần của chúng tôi khá nghiêm trọng. Nhưng cả chiều ở bên em, chúng tôi thấy rất thoải mái. Em chắc là bé cá giỏi nhất trong đám người cá rồi.”
Lục Hải vừa khen vừa nhân cơ hội bé người cá không để ý xoa xoa đuôi thêm mấy cái, cái đuôi này cứ như muốn mời gọi họ vậy.
“Ya!” Cũng thường thôi.
Người cá An Huy khiêm tốn đáp lại, nhưng thật ra cậu cũng không biết nên xoa dịu kiểu gì, kệ đi bản năng mách bảo sao thì làm vậy, kiểu gì chả đúng.
“Ya! Ya! Ya!” Khó chịu nhớ nói với tôi đấy.
“Ya!” Các anh không ăn tối à.
“Ya! Ya!” Đi thì mang tôi theo nữa.
Thấy bé cá lại bắt đầu ồn ào, Lâm Chiến nói: “Người cá rời nước một lúc cũng không sao. Nào, bám vào đây.”
Anh xoè lòng bàn tay ra trước mặt An Huy, chờ cậu nhảy vào.
Ngồi trong lòng bàn tay hình như hơi kỳ thì phải, nhưng mà cậu muốn được nhìn những thứ mới lạ ở nơi này. Thôi kệ đi, chắc cũng bình thường thôi.
Cậu bơi đến thành bể cá, lấy đà nhảy vào lòng bàn tay Lâm Chiến. Ra khỏi nước lại còn đang ngồi trong tay người khác khiến cậu như mất điểm tựa, vội vội vàng vàng quấn đuôi quanh cổ tay Lâm Chiến, hai tay cũng ôm chặt ngón tay anh.
Lâm Chiến cũng hơi bất ngờ, mỉm cười cẩn thận đỡ bé cá nhỏ trong lòng bàn tay sợ cậu ngã. Còn hai người kia chỉ biết nhìn đầy ghen tị.
“Hời cho cậu rồi! Lần sau đến lượt tôi.” Lục Hải không chịu thua kém lên tiếng, cùng mua bé cá thì bé cá cũng phải đi theo anh ấy nữa.
“Ya! Ya!” Đi thôi, đi thôi.
An Huy rất muốn nếm thử thức ăn ở đây, công nghệ hiện đại vậy chắc món ăn cũng khác thế giới cũ của mình lắm. Còn mấy món ăn của người ở đây chắc giống loài của cậu vẫn ăn được chứ nhỉ, nửa người nửa cá thì vẫn tính là người, cậu nói sao thì là vậy, hừ.
Bé người cá vừa được chiều đã muốn làm mình làm mẩy rồi, cũng may ba người kia từ lúc mua về luôn chiều theo ý cậu.
Cũng vì lúc ở thế giới cũ cha mẹ ly hôn, không ai muốn nhận nuôi cậu mà cứ đùn đẩy cho ông bà, cuối cùng may có ông bà nội chăm sóc cậu. Nhưng ông bà cũng đã già nên khi cậu lên 14 tuổi ông bà cũng không còn nữa, từ đấy chỉ có mình cậu lủi thủi trong căn nhà ấy.
Có chuyện vui, chuyện buồn cũng chẳng biết nói với ai nên trông cậu mới lầm lì. Dù cha mẹ đã ly hôn nhưng cậu vẫn rất biết ơn hai người họ, nên vẫn luôn cố làm hai người hài lòng.
Có lẽ khởi đầu mới ở thế giới này cũng không quá tệ với An Huy, dù đến một thế giới xa lạ nhưng lại có đến ba người chiều cậu, sau này sẽ yêu thương cậu hết mực. Tất nhiên đấy là chuyện của sau này rồi, còn hiện tại mới chỉ là khởi đầu của những ngày tháng hạnh phúc mà thôi.