Bốn người bọn họ đi dạo phố cả chiều, An Huy cảm thấy sự mới mẻ ở đây cậu có nhìn cả đời cũng không hết, màn hình ảo công nghệ cao, khoang chơi game thực tế ảo, xe bay, phi thuyền,…
Mãi đến khi cậu bị cái bụng kháng nghị, cậu mới nhận ra đã muộn thế này rồi, trời đã dần tối.
“Ya!” Về thôi về thôi, ăn cơm thôi.
Ba người kia cũng chiều theo cậu, cậu nói gì làm đấy, đúng là quá sung sướng. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sai bảo người mình ghét chứ, đã thế họ còn nghe lời mình như vậy. Cứ như mơ vậy.
Trên đường về, Lâm Chiến bóc một gói cá khô tẩm vị đút cậu ăn, miếng cá khô thơm lừng, hương vị đậm đà khiến An Huy mê tít, chỉ muốn ôm cả gói cá khô mà ăn.
Cậu vừa ăn vừa quẫy đuôi nói lảm nhảm.
“Ya!” Cái này ngon thật.
“Ya!” Tôi không chia cho các anh ăn cùng đâu.
“Ya!” Thêm miếng nữa đi.
Đúng là bé người cá lắm lời, thế mà họ lại không thấu cậu phiền, kỳ lạ thật. Họ vốn ghét mấy người ồn ào lắm mà nhỉ.
Sau khi về đến nhà ba người cùng nhau bắt tay trang trí cái bể mới cho bé người cá của họ. Tất nhiên là trang trí theo ý bé cá xinh đẹp rồi.
“Ya!” Cái này đặt ở đây.
“Ya!” Đúng rồi, đúng rồi.
“Ya!” Làm nhẹ nhàng thôi.
Lâm Chiến mỉm cười trêu: “Nói nhiều thế này tôi bịt miệng em lại đấy, còn vứt hết đống đồ ăn em thích nữa.”
“Ya!” Gì cơ.
“Ya ya!” Anh nói tiếng người đấy à.
“Ya!” Anh là đồ xấu xa.
Lâm Chiến véo nhẹ một bên má cậu trách: “Sao lúc mua đồ cho em không thấy em mắng tôi. Hay giờ mới có sức mắng.”
“Đừng trêu em ấy nữa, em ấy đang dùng đuôi đánh cậu kia kìa.” Lục Hải vừa đặt giường vỏ sò vào bể, vừa nói.
Đúng vậy, sao An Huy có thể mặc kệ mình bị trêu chọc chứ, đã thế lại còn người mình không thích nữa chứ. Cậu cứ quẫy đuôi đánh “bộp, bộp” vào ngón tay Lâm Chiến.
Nhưng Lâm Chiến lại không hề khó chịu mà chỉ thấy thích thú với cái đuôi của cậu, anh cứ xoa xoa mấy cái vảy của cậu mãi, hết xoa thì lại cầm đuôi cậu quấn quanh ngón tay mình.
An Huy thề cậu sẽ luyện đuôi thật tốt để sau này dùng đuôi vả bay cái tên xấu xa trước mặt.
Hừ, bắt nạt cá quá đáng.
An Huy không hề nhận ra, từ khi đến thế giới này, tính cách của cậu dường như đã thay đổi quá nhiều. Hoặc vốn dĩ đó mới là tính cách thật của cậu, một đứa trẻ dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ, sự hoạt bát đáng yêu dần thay thế cho tính lầm lì, ít nói.
Bạn bè cậu ở thế giới cũ mà gặp cậu của bây giờ chắc cũng sốc lắm. Trước đó đi chơi toàn là bọn họ nói, còn An Huy chỉ “ừm, ồ” phụ hoạ có. Cũng may là họ dễ chơi nên thấy không sao cả.
“Ya, ya ya ya!” Thôi được rồi, vì đồ ngon tạm tha cho anh.
Nói xong cậu bơi ra chỗ khác cố tránh ta bàn tay ma quỷ kia của Lâm Chiến. Sao mới gặp thì lạnh lùng ít nói, mà giờ mấy cái kẻ này cứ thích trêu cậu vậy.
Chờ đấy, sau này tôi sẽ đánh các anh phải gọi tôi là cha. An Huy vừa bơi vào góc vừa chìm đắm trong hoang tưởng của bản thân, mà không hề nhận ra ba người kia đang nhìn mình chằm chằm.