Đến nội dung chính

Chương 5: Về nhà mới

admin 657 Chữ Cài Đặt

Lục Hải quay sang nói với nhân viên: “Gói mấy thứ này lại đi, chuyển ra xe giúp tôi.”

Hai mắt nhân viên sáng rực, đúng là không uổng công cô ta giới thiệu dài như vậy. Tháng này đạt chỉ tiêu rồi, đúng là khách quý.

Đến lúc tính tiền, An Huy cuối cùng mới biết đơn vị tiền ở đây khác thế giới cũ của cậu, họ dùng tinh tệ, lại còn thanh toán bằng cái gọi là quang não.

Chính là thứ họ đeo trên cổ tay như đồng hồ. An Huy ngạc nhiên nhìn chằm chằm cổ tay họ xem cách thao tác.

Còn đống đồ của cậu thì hết tận hơn trăm nghìn tinh tệ, chắc ở thế giới này cũng tính là đắt rồi, cửa hàng sang trọng thế này làm sao mà rẻ được.

Mua bể cá và đồ trang trí xong, bọn họ lại di chuyển sang cửa hàng khác, lần này là cửa hàng đồ ăn cho người cá. Bên trong bày đủ loại, nào là cá khô, mực khô tẩm vị, thịt heo sấy, mùi thơm nức mũi.
“Ya!” Thơm quá.

“Ya!” Mua đi mua đi.

Tần Chí cố tình trêu chọc: “Chắc em ấy không ăn nhiều thế đâu. Có đồ được tặng là đủ rồi, ăn nhiều béo lên thì xấu lắm.”

“Ya, ya!” Nói cái gì đấy, anh mới béo.

“Ya!” Đúng là đáng ghét.

“Ya!” Tôi không thèm nữa.

Thấy người cá nhỏ tức giận, cả ba đều có chút buồn cười. Nhưng Lục Hải vẫn phải dịu giọng an ủi cậu.

“Cho em chọn đồ mình thích được không? Cậu ấy chỉ đùa thôi.”

“Ya!” Coi như các anh biết điều.

An Huy lập tức chỉ huy họ đưa cậu lại gần quầy hàng để cậu lựa, món gì trông bắt mắt cậu đều lựa hết. Ai bảo mấy tên này chọc cậu làm gì, mà trông họ cũng có tiền, thế thì cậu tiêu cho nghèo luôn.

Chủ cửa hàng đứng bên cạnh thấy vậy thì mắt sáng rỡ, nịnh nọt cầm đồ giúp bọn họ. Ông ta mở cửa hàng này bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người chiều người cá như vậy.
Vì người cá rất đắt nên mấy đồ người cá cần cũng không hề rẻ, bình thường mọi người tới cửa hàng của ông ta cũng chỉ mua vài món. Đây là lần đầu ông ta thấy có người để mặc người cá chọn.

Nhưng An Huy lại không nghĩ như vậy, cậu chỉ nghĩ, tận ba người nuôi một người cá thì cũng keo kiệt quá rồi. Cậu phải tiêu cho bõ ghét thì thôi.

Sau khi lựa chọn một hồi An Huy mới chịu dừng tay.

“Ya!” Được rồi.

“Ya!” Các anh mau đi thanh toán đi.

Thấy người cá mấy tiếng trước còn lủi trong góc, khi thấy họ còn định bỏ chạy mà giờ lại to gan sai bảo mình như vậy, ba người kia cũng thấy có chút buồn cười.

Thanh toán xong ba người cũng không về ngay mà đưa bé người cá của mình đi dạo quanh khu mua sắm một vòng. Đã nuôi thì phải nuôi cho đàng hoàng, hơn nữa bé người cá này trông còn đáng yêu như vậy, khuôn mặt hồng hào tròn trịa nhìn mà muốn cắn cho mấy cái.
Lúc mắng họ cũng đáng yêu không chịu được, người cá nói nhiều chút cũng được. Hoạt bát như vậy ai mà không thích.

“Ya!” Nhiều người thật đấy.

Tuy thế giới này có chút giống nơi cậu ở trước đây nhưng ở đây công nghệ tiên tiến hơn thật. Dù có nhớ nhà, nhưng giờ cậu cũng không thể quay về được nên chỉ đành chấp nhận làm người cá ăn ngon mặc đẹp, lúc rảnh thì tiện tay xoa dịu tinh thần cho ba người kia vậy.

NOTE: tui không dùng VNĐ vì toàn tiền trăm triệu nghe cứ lạm phát sao ý, nên tui đổi sang đơn vị tiền khác nhe.