Đến nội dung chính

Chương 4: Đi mua sắm

admin 556 Chữ Cài Đặt

Tần Chí thấy vậy, thử hỏi: “Em thấy khó chịu à?”

“Ya, ya!” Đúng rồi đấy.

“Vậy chúng ta đi dạo phố một lúc cũng được.” Lâm Chiến nói.

An Huy đã thành công truyền đạt ý muốn của mình, nghĩ đến việc được đổi bể khác cậu vui hơn hẳn. Nhưng mà vừa nãy họ hỏi cậu thấy “khó chịu” là sao.

Bộ không nhìn thấy đuôi cậu không duỗi ra hết được à, hay là ghét cậu nên mua về rồi mặc kệ đấy.

Đúng là có ở thế giới nào thì cũng đáng ghét như nhau cả.

Đúng là oan cho ba người kia quá, họ đã nuôi động vật gì bao giờ đâu, cứ nghĩ bên kia sẽ chuẩn bị cho người cá nhỏ bể cá tốt nhất, ai ngờ lại khiến bé người cá khó chịu.

Bốn người cứ im lặng như vậy đi đến phố mua sắm, sự im lặng này quá ngột ngạt, An Huy không thích chút nào nên cậu cứ lải nhải mãi.
“Ya!” Bao giờ mới đến nơi vậy.

“Ya!” Mấy người định mua gì đấy.

“Ya!” Sao không ai nói gì hết vậy.

Cậu cứ nói mãi, hỏi mãi, tuy không nhận được câu trả lời nhưng cậu vẫn không dừng lại. Còn ba người kia lúc này đều có cùng một suy nghĩ, hoá ra là một nhóc con ồn ào, dáng vẻ lúc nãy là diễn à.

Mãi mới đến được phố mua sắm, thấy xe dừng An Huy cũng vỗ vào kính bể “bộp, bộp” thúc giục họ mau nhanh lên.

Tần Chí cầm lấy bể cá được tặng lúc nãy, cả bốn cùng nhau xuống xe đi dạo. Vì là phố mua sắm nên rất náo nhiệt, hành quán xung quanh nhiều vô kể, người ra người vào tấp nập.

Ba người kia bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ của người cá, nhân viên thấy có khách cũng niềm nở đón tiếp.

Người mua được người cá có mấy ai là không có tiền, bọn họ tuỳ tiện mua mấy món là đủ KPI rồi, nên nhân viên không hề dám lơ là.
“Xin kính chào quý khách, quý khách cần mua gì ạ?”

Lâm Chiến nhìn cửa hàng một lượt mới nói với nhân viên: “Cậu thấy món nào tốt thì cứ giới thiệu.”

“Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều đồ hiện tại được người cá yêu thích. Chiếc giường bằng vỏ sò này có chức năng tự phát sáng, bên trong là một lớp đệm rất mềm mại. Không người cá nào là không thích. Đây là một số loại đồ trang trí trong bể, người cá rất thích những vật dụng tinh xảo,…”

An Huy nghe mà đầu óc cứ quay mòng mòng, hoá ra người cá đều như vậy sao, cậu còn tưởng chỉ cần bể cá là được rồi chứ. Cũng do cậu chưa thích nghi được với thân phận mới này.

Nhưng mà cửa hàng này trông sang trọng như vậy, chắc đồ đắt lắm nên cậu cũng không muốn ba người kia mua quá nhiều. Mua mấy thứ cơ bản là được rồi.
“Ya!” Mua mấy thứ thôi.

“Ya!” Tôi chỉ cần mấy món đồ đơn giản thôi.

Nhưng ba người kia lại mặc kể, lại còn xuyên tạc lời cậu nói nữa chứ.

Lục Hải: “Em thích mấy thứ này sao, vậy thì mua hết.”

“Ya!” Tôi có nói thế đâu.

“Ya!” Không cần.