Đến nội dung chính

Chương 3: Có thể lơ tôi đi không

admin 638 Chữ Cài Đặt

Ba người mỗi người một màu cứ cái bảng màu vậy, người thì tóc nâu, người thì tóc đen, kẻ thì đầu vàng choé. Nhìn mà ngứa mắt.

Đúng là ghét thì cái gì cũng soi cho bằng được, tuy đầu cậu hiện giờ cũng có màu xanh dương giống cái đuôi, nhưng làm gì có ai tự chê mình bao giờ.

An Huy cố tình lờ ba người họ, nhưng ba người kia cứ như không muốn chiều theo mong muốn của cậu vậy.

“Người cá kia trông khá ổn đấy, hay chúng ta chọn em ấy đi.”

“Ừm.”

“Quyết định vậy đi.”

Thật ra họ cũng chẳng biết nên chọn người cá nào, cũng không thích mấy sinh vật ồn ào này lắm, nhưng không hiểu sao cứ có gì đó thôi thúc khiến lòng họ không yên, nên cả ba mới quyết định đến đây.

Nhìn trúng người cá xanh dương kia cũng là tình cờ thôi, giữa một đám người cá ồn ào nhiều chuyện kia, chỉ có mình cậu là cứ lủi vào trong góc không giao tiếp với bất kỳ người cá nào cả.
Nếu An Huy mà biết chỉ vì lí do này, chắc cậu sẽ xông ra hò hét cùng đám người cá kia mất. Nhưng giờ có biết thì cũng muộn rồi.

Sau khi ba người kia quyết định, người quản lý đã nhanh chóng vớt cậu ra đóng gói đưa cho ba người kia. Còn dặn dò một đống điều, người cá thích ăn gì, nhiệt độ nước sao thì phù hợp,…

An Huy từ lúc bị vớt khỏi hồ mặt cứ ủ rũ, buồn rầu không chịu động đậy gì cả làm người quản lý sợ phát khiếp, tưởng mình vớt không cẩn thận làm người cá bị thương ở đâu thì ông ta không đền nổi đâu.

“Các vị nhớ chăm sóc người cá cẩn thận nhé, tôi có liệt kê một số điều lưu ý rồi đấy. Đây là quà tặng kèm khi mua người cá của ba quý khách ạ.”

Nhìn đống đồ tặng kèm An Huy còn bực bội nghĩ, sao không tặng cái gì đắt đắt hợp với giá trị cậu tý. Tặng mấy túi đồ ăn cho người cá là sao hả.
Cứ thế, cậu mang theo sự bực bội theo ba người kia lên xe về nhà mới. Nhìn kiểu dáng xe bay hiện đại lạ lẫm này, mắt cậu sáng lên. Thế giới này tiên tiến thật.

Nhưng cậu vẫn không quên chuyện mình đang dỗi ba người kia, cậu quan sát mọi thứ bên ngoài, một thế xa lạ chắc vẫn phải có gì khác với thế giới cũ của cậu chứ nhỉ.

Nhưa chưa kịp quan sát gì nhiều, ba tên đáng ghét kia đã chắn tầm nhìn của cậu, bắt đầu giới thiệu bản thân cho người cá mới quen này.

Người đầu vàng giới thiệu trước tiên: “Tôi là Lâm Chiến.”

Tiếp theo là người đầu đen: “Tôi là Lục Hải.”

Người còn lại thì giới thiệu dài hơn chút: “Tôi là Tần Chí. Chúng tôi là bạn thân.”

“Ya!” Giới thiệu gì mà ngắn thế.

Thấy tiếng kêu của người cá có vẻ bất mãn ba người họ cũng lờ đi, mắt cứ nhìn thẳng phía trước.
An Huy bực bội nghĩ, sang thế giới khác rồi vẫn gắp người mình ghét thì thôi đi, nhưng mà cái tên này sao lại còn kiệm lời nữa chứ. Coi thường cậu không nói được tiếng người để mắng họ đấy à.

Thấy ba người kia không để ý mình nữa, An Huy cứ bơi qua bơi lại trong cái bể bé tẹo này, nhưng mà bể này bé quá làm cậu không bơi thoải mái được gì cả.

“Ya!” Chúng ta đi mua sắm được không.

“Ya!” Bể bé quá tộ khó chịu.

Thấh người cá cứ kêu “ya, ya” ba người kia mới chịu nhìn xuống một lát.