Đến nội dung chính

Chương 2: Thế giới gì mà lạ

admin 659 Chữ Cài Đặt

Qua mấy câu của người cá, An Huy đã hiểu được đôi chút.

Hoá ra mấy người cá như cậu có khả năng xoa dịu, nhưng mà để xoa dịu cái gì thì cậu vẫn chưa biết. Cậu chỉ biết mình sẽ bị bán nếu có ai để mắt tới.

Là bán như món đồ thật đấy!

An Huy thật sự không biết nên nói gì, người ta thì xuyên thành người có quyền, có tiền, không thì cũng có bàn tay vàng, hệ thống các thứ. Còn cậu chỉ có mỗi cái khả năng xoa dịu này, hệ thống không có, cái gì cũng không hiểu, không biết.

Vì lượng thông tin hiện tại còn quá ít, nên cậu đành bơi tới bơi lui để nghe ngóng thêm một chút, cậu phải biết mình đang ở đâu thì mới lên kế hoạch gắng mà sống sót được. Biết đâu một ngày nào đó, cậu lại được quay về thì sao.

Sau một hồi miệt mài nghe ngóng cậu cũng đã hiểu kha khá điều rồi, hoá ra người cá như họ có khả năng xoa dịu cho những người bị sụp đổ tinh thần nên rất được săn đón. Còn sụp đổ tinh thần là do chiến đấu với quá nhiều quái vật nên mới bị bệnh, không chữa được thì sẽ chết trong đau đớn.
Dựa theo những bộ tiểu thuyết được các bạn kể cho nghe, An Huy có chút suy đoán thế giới này có lẽ cũng khá tiên tiến, chắc còn tiên tiến hơn thế giới của cậu nhiều.

“Cũng may không phải chốn lạc hậu nào, nếu không mình tiêu chắc rồi. Không biết nên buồn hay cảm thấy may mắn nữa. Ôi!”

“Thôi kệ vậy, làm quen thêm với cái đuôi này trước vậy.”

Cậu còn thử quất đuôi mấy cái nhưng cái đuôi này trông chả mạnh như mấy video linh tinh cậu lướt được gì. Mà cũng đúng thôi, người cá gì bé tý tẹo chắc to bằng nắm tay người bình thường thì lấy đâu ra mà mạnh.

Mà mấy người cá quanh cậu cứ hạnh hoẹ nhau từng tý một, trông có khác gì tranh khách không. Nhìn mà thấy hoảng sợ, hoang mang luôn.

Vì vậy An Huy cứ chui chui vào một góc giảm bớt sự tồn tại của bản thân, mong không bị ai chọn trúng. Thế giới ngoài kia quá xa lạ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, không thể cứ vậy mà bị mang ra ngoài được.
Vốn tưởng sẽ trốn tránh được một thời gian ai ngờ mới ba ngày trôi qua, cậu đã bị người khác nhìn trúng rồi. Mấy người này bị sao vậy, thấy cậu chui trong góc cứ nhất quyết chọn cậu, còn nhìn chằm chằm nữa.

Hù chết bé người cá rồi đấy có biết không hả.

Đã thế mấy cái tên này còn có gương mặt y hệt mấy người cậu ghét ở thế giới cũ nữa. Toàn mấy cái kẻ đểu cả!

Theo mấy người cá xì xào thì ba người họ cũng thuộc dạng có tiền, có quyền mặt cũng đẹp nên họ rất ghen tị với cậu. Nhưng ai mà biết cậu lại ghét ba cái gương mặt này như thế.

Tuy ba người trước mặt trông cũng đẹp thật, thân hình còn cao ráo săn chắc như kia, sờ chắc th…

“Dừng, dừng! An Huy ơi là An Huy, mi đang nghĩ cái gì đấy!”

An Huy tự mắng chửi mình vì mấy cái suy nghĩ cái tào lao này, cậu siêu ghét họ cơ mà. Người gì mà xấu tính, lúc đi học toàn trêu cậu, mà xui sao môn nào cũng gặp nhau mới sợ chứ.
Nhiều khi cậu còn nghĩ hay là ghét của nào trời trao của ý, hay thôi không ghét nữa, ai ngờ giờ xuyên tới thế giới khác vẫn gặp ba cái kẻ này.

Thứ duy nhất khác ở ba người trước mặt cậu hiện tại chắc là màu tóc quá.