Buổi tối, Hạ Lan Đình mang tâm trạng bức bối trở về nhà.
Quy tắc của nhà họ Hạ là không được vắng mặt trong bữa cơm tối, cho dù nhà chỉ có hai cha con.
Hạ Lan Đình ngước mắt nhìn Hạ Hồng Lãm ngồi ở đối diện, tay và cơm nhưng không nếm ra được mùi vị gì.
Cuối cùng hắn không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Có phải ba cấm không cho Z9 đến nhà tìm con không?”
Gương mặt của người đàn ông trung niên lộ vẻ nghi hoặc, ông cau mày nhìn con trai:
“Sao lại hỏi vậy? Z9 nói với con như vậy?”
“Không có.”
Nhưng trước đây Thẩm Chi Chi luôn tận dụng thời gian đến nhà tìm hắn chơi, bất kể hắn có ở nhà hay không.
Một người giữ thói quen suốt mấy năm trời sao có thể đột ngột thay đổi như vậy được?
Hạ Hồng Lãm dùng ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt con trai.
Thực ra bởi vì biết con trai không thích Thẩm Chi Chi nên ông mới cố ý nhắc nhở cô, đề phòng cô lún quá sâu rồi tổn thương.
Nhưng hôm nay thấy con trai thế này, ông không chắc chắn vào phán đoán của mình nữa.
“Là Z9 tự từ chối không muốn đến, vừa hay đúng ý con còn gì?”
Hạ Lan Đình cúi gằm mặt xuống và cơm, không nói gì nữa.
Hai tháng trôi qua, mỗi khi đến ngày nghỉ của nhóm sát thủ, Hạ Lan Đình sẽ tự động ở nhà cả ngày.
Thế nhưng hắn mãi không đợi được người mà hắn trông ngóng.
Dù sao trường tập huấn cũng không xa nhà lắm, Hạ Lan Đình lấy cớ rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến trường tập huấn.
Giờ này mọi người đều ở trong nhà thi đấu đấu võ.
Đối với một sát thủ, cách tiến bộ nhanh nhất không phải chăm chỉ tập luyện mà là va chạp thực tế.
Cho nên trường tập huấn thường xuyên tổ chức các sát thủ đấu với nhau.
Trùng hợp người đang trên sân đấu lúc này là Thẩm Chi Chi và Trịnh Hải.
Trịnh Hải có biệt hiệu A5, vào đây sớm hơn Thẩm Chi Chi nửa năm, sở hữu nước da sạm nắng màu đồng thau và vóc người cường tráng.
“Z9 cố lên, đánh bại A5, mang vinh quang về cho tổ chức!”
Hứa Hách đứng dưới sân nhiệt tình cổ vũ.
Nhưng rõ ràng cô không hề chiếm lợi thế trong ván đấu này, thua về thể hình và thể lực, kỹ năng cũng vụng về hơn A5 khá nhiều.
Cuối cùng A5 chiến thắng bằng một đòn takedown, Z9 đầm đìa mồ hôi nằm dưới sàn thở hổn hển.
“Em không sao chứ?”
Trái ngược với vẻ ngoài nam tính, giọng nói của Trịnh Hải vô cùng dịu dàng, nghe như gió thỏ thẻ bên tai.
Thẩm Chi Chi mỉm cười, chìa tay để đối phương kéo dậy.
Hạ Lan Đình đứng bên dưới nhìn hai bóng người trên sân đấu, đặc biệt là chỗ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Hắn muỗn gỡ chúng ra, tay của Thẩm Chi Chi chỉ có hắn mới được nắm.