Đến nội dung chính

Chương 7

admin 483 Chữ Cài Đặt

“Z9, không chơi nữa! Dù là game hay ở ngoài, tôi đều không bao giờ bắn thắng cô!”

Hứa Hách gác súng đồ chơi xuống, phụng phịu nhìn Thẩm Chi Chi.

Vì ở bên ngoài nóng quá nên hai người vào khu trò chơi bên trong.

Nhưng cho dù là chơi trò gì, Thẩm Chi Chi cũng đều thắng Hứa Hách, ngay cả trò bắn súng mà cậu ấy sở trường nhất cũng vậy.

“Lan Đình, hình như tôi vừa nghe thấy tên Z9.”

Không cần bạn nhắc, Hạ Lan Đình cũng nghe thấy.

Hắn cau mày nhìn quanh, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy một nam một nữ đứng trước máy chơi game.

Hôm nay cô không đến nhà tìm hắn?

Nhìn thấy cô tươi cười với chàng trai đối diện, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Z9 trước giờ luôn rất lạnh lùng, kể từ khi được nhận nuôi, ngoài hắn ra cô chưa từng thân thiết với ai như vậy cả.

Đại thiếu gia trước giờ luôn hưởng thụ sự độc tôn khiến hắn không chấp nhận được cảnh tượng gai mắt này.
Hạ Lan Đình ném gậy bida lên bàn, đi thẳng về phía máy chơi game.

“Thẩm Chi Chi!”

“Cậu chủ!”

Hai người đang nói chuyện bỗng bị cắt ngang.

Thẩm Chi Chi quay đầu nhìn người con trai đột ngột xuất hiện, lịch sự đáp lại một tiếng.

Dù sao cô cũng không định tránh né hắn, nếu không lúc thấy hắn vào đây đã rời đi rồi.

Vừa nãy ở vòng quay ngựa gỗ chẳng qua là chút cảm xúc còn xót lại sau giấc mơ kia.

Bây giờ cô chỉ mới 15 tuổi, tình cảm dành cho Hạ Lan Đình vẫn chưa đến mức si mê không thể thoát ra được.

Hạ Lan Đình cau mày đầy bực dọc, trước đây cô luôn gọi hắn là anh Lan Đình.

“Hôm nay em không đến nhà tôi?”

Thẩm Chi Chi lắc đầu, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ:

“Em đến nhà cậu chủ làm gì? Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, cùng bạn ra ngoài chơi. Bọn em chơi xong hết rồi, xin phép đi trước ạ!”
Nói xong, cô nắm cổ tay Hứa Hách vẫn còn đang đứng ngơ ngác kéo đi.

Lục Nam đi tới gác tay lên vai Hạ Lan Đình, tò mò nhìn bóng lưng hai người vừa mới rời đi, chép miệng:

“Hai đứa này không phải lén lút hẹn hò đấy chứ?”

“Nhìn cũng xứng đôi phết!” Quách Thành Văn bổ sung một câu.

“Bộ mắt cậu mù hả? Xứng đôi chỗ nào? Mắt mù thì mau đi chữa đi.”

Hạ Lan Đình đột nhiên nổi cáu, lớn tiếng phản bác lời Quách Thành Văn, dọa cậu ta giật nảy mình.

“Cậu tức giận cái gì chứ? Thấy xứng đôi thì tôi nói xứng đôi, không lẽ…”

Quách Thành Văn hậm hực mắng lại, nói được một nửa lại cố ý kéo dài âm đuôi, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Lan Đình.