Đến nội dung chính

Chương 9

admin 531 Chữ Cài Đặt

Kìm nén nỗi kích động muốn lao lên sân đấu, Hạ Lan Đình đợi Thẩm Chi Chi đi xuống.

Hắn không thích tình cảnh bị động hiện tại chút nào.

Hứa Hách nhìn thấy hắn đang đứng ở đầu bên kia sân đấu, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn:

“Cậu chủ! Hôm nay rảnh rỗi đến chơi?”

Từ sau khi Hạ Lan Đình vào đại học, không biết đã bao lâu không thấy hắn xuất hiện trong trường huấn luyện rồi.

Thẩm Chi Chi nghe vậy ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Hứa Hách.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô điềm nhiên gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Hạ Lan Đình cau mày, bàn tay rũ bên người nắm chặt thành cú, cảm giác bứt rứt trong người như muốn nuốt chửng hắn.

Hắn giơ tay ngoắc Thẩm Chi Chi:

“Tới đây!”

Trước đây toàn là cô chủ động chạy về phía hắn, có khi nào để hắn phải lên tiếng yêu cầu như thế này đâu?
Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà thi đấu.

Hạ Lan Đình giả vờ thuận miệng hỏi: “Dạo này lịch huấn luyện dày lắm à?”

“Cũng được.”

Hạ Lan Đình đột ngột đứng lại, Thẩm Chi Chi không chú ý nên tông thẳng vào lưng hắn.

Cô cau mày, ngước lên chỉ có thể nhìn thấy gáy của chàng trai.

“Sao vậy cậu chủ?”

“Thẩm Chi Chi!” Hạ Lan Đình gọi tên cô bằng hơi bật ra từ kẽ răng.

“Em giận gì tôi? Đột nhiên thay đổi cách xưng hô, mấy tháng không đến nhà tôi chơi, lại còn…”

Lại còn thoải mái tươi cười với người khác, động chạm cơ thể với người khác. Hắn không thích một chút nào.

Thẩm Chi Chi không hổ là sát thủ, biểu cảm trên gương mặt từ đầu tới cuối chẳng hề thay đổi.

Câu hỏi của Hạ Lan Đình khiến cô không khỏi nhớ đến hắn trong giấc mơ. Hắn tức giận, căm ghét, thậm chí là thù địch cô khi biết cô thả Nguyễn Nhu đi.
Thiếu niên trước mắt trong tương lai sẽ trao trọn trái tim cho người con gái khác.

Nếu ông trời đã cố tình cho cô biết trước tương lai, cô cũng không cần thiết phải dây dưa thêm với hắn nữa.

Hạ Lan Đình cố gắng quan sát nét mặt thiếu nữ.

Đôi mắt cô đang phản chiếu bóng ngược của hắn, nhưng hắn lại hốt hoảng, cứ cảm thấy đối với cô, mình không hề tồn tại.

Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt đến mức móng tay lún sâu vào da thịt, để lại mấy vết đỏ bầm tím.

Thẩm Chi Chi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thắn đáp:

“Chẳng phải cậu chủ không thích em bám lấy cậu sao? Em lớn rồi, phải học cách tự lập và đơn độc.”

Hạ Lan Đình nhất thời nghẹn lời, đúng là hắn từng nói với cô như vậy.

Nhưng hơn hai tháng qua, càng không gặp được cô hắn càng rất muốn kiểm soát cô, muốn biết cô đang làm gì, với ai, tại sao lại không đến tìm hắn.
Cô bé mà hắn từng tận tay chăm sóc, từng dúi kẹo dỗ dành đã dần khôn lớn, cũng dần đẩy hắn ra xa cuộc đời cô.