Đến nội dung chính

Chương 5

admin 3.546 Chữ Cài Đặt

5

Lần này đánh nhau hăng hơn cả lúc nãy, số lượng bên cậu đông hơn, chỉ một chút sau là đã khống chế được bên kia, đám bạn cậu tìm đồ trói chúng lại với nhau. Cùng lúc đó phục vụ và ông chủ mặt mày xám ngoét chạy vào.

“Chuyện gì?”

“Sao vậy?”

“Sao lại đánh nhau vậy?”

“Ôi chén dĩa vỡ hết rồi.”

Ông chủ chạy tất tả kiểm kê tài sản, cuối cùng nhìn đến Văn Khiêm ngồi bên trong, giận dữ hỏi: “Lại sao nữa? Sao lại đánh nhau? Chú gọi điện cho mẹ con đó!”

Văn Khiêm vẫn ngồi trên ghế, chân đặt lên ngực tên kia, vẻ mặt lại ăn năn xin lỗi đạt chuẩn: “Chú, hư hại con sẽ đền. Con báo giáo viên rồi, họ đang đến. Chú đừng giận.”

Ông chủ hết chỉ mặt cậu lại chỉ vào mấy tên bị trói gô vào với nhau. Cũng chẳng biết nên nói gì lúc này, bắt một cái ghế ngồi kế cậu, đưa mắt nhìn dưới sàn rồi im lặng chờ cùng cậu.
Văn Khiêm nhìn Trọng Phúc đang nhìn ngó mặt mũi mấy tên còn lại rồi dặn dò: “Thiên Triều về báo giáo viên rồi. Chia ra đưa mấy đứa đang say về, về đi, không cần ở lại.”

Trọng Phúc gật đầu, phân công nhiệm vụ. Cả đám lục tục khiêng mấy người ngủ say trời sập không hay về, thoắt cái phòng bao chỉ còn vài người.

“Khánh Thiện về kí túc xá đi. Đừng để Thiên Triều quay lại.” Văn Khiêm đưa ba lô cho Khánh Thiện, tiện tay đẩy Thành Luân đi luôn.

Trọng Phúc đi đến đẩy Khánh Thiện và Thành Luân ra khỏi phòng bao, đóng cửa lại, nhìn Văn Khiêm nói: “Tao ở với mày.”

Trọng Phúc thân thiết với Văn Khiêm nhất, vừa nhìn thấy bản mặt tên kia nó biết kiểu gì cũng có chuyện thôi.

Tên kia là Trình Quốc Tùng, dùng tiền để vào đại học, hiện giờ đã học đến năm thứ 5 mà vẫn chưa ra trường được. Nhà hắn phất lên chỉ sau một đêm nhờ trúng đất lúc hắn vừa vào cấp hai, đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Sau khi có một khối tài sản kếch sù, ba hắn đã ngay lập tức làm từ thiện, phô trương thanh thế dưới danh nghĩa của em trai ổng, vì vậy mà chú của hắn đã trở thành chủ tịch tỉnh cho đến hiện tại. Gia đình vừa có tiền vừa có quyền một cách chóng vánh nên Trình Quốc Tùng trở nên hống hách, ngang ngược, hắn lại là cháu đích tôn nên ba hắn xem hắn như ông trời, bao che, dung túng hết cỡ.
Ân oán giữa hắn và Văn Khiêm chỉ vì một đứa con gái mà chắc Văn Khiêm còn chẳng nhớ mặt. Không cần kể cũng biết cái bùng binh tình cảm này. Sau đó ba của Văn Khiêm mất, mẹ cậu bị sang chấn tâm lý trầm trọng, chạy ra đường la hét, còn có ý cởi cả quần áo, bị hắn bắt gặp rêu rao khắp nơi. Văn Khiêm thời điểm này còn rất nóng nảy, đánh hắn nhập viện nằm cả tháng. Để đáp trả, hắn đã khiến Văn Khiêm vô trường giáo dưỡng nửa năm với giấy chứng nhận thương tích 34%, sau đó hắn vung tiền cho cán bộ quản lý và học viên để “làm phiền” cậu mọi lúc mọi nơi.

Có kinh nghiệm cũ, gần như khi xung đột, Văn Khiêm đều tránh va chạm trực tiếp, cậu lựa chọn trả đũa sau. Lần này Thiên Triều ra tay trước nhưng kiểu thích gây hấn như Trình Quốc Tùng, kiểu gì cũng làm loạn không để ai yên. Cậu lại không muốn lửa lan lung tung, kéo một người như Thiên Triều xuống giải quyết đám cặn bã này là không cần thiết.
Văn Khiêm dời mắt từ vẻ mắt căm tức của Trình Quốc Tùng, nhướng mày nhìn Trọng Phúc: “Mày ở lại làm gì? Đi hộ tống ông Ken đến. Thiên Triều chưa chắc tìm được ông Ken vào giờ này đâu.”

Trọng Phúc đứng nhìn cậu ngẫm nghĩ một lúc mới miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi.

Ngoài đám người của Trình Quốc Tùng, chỉ còn lại ông chủ và Văn Khiêm, cậu đưa ra đề nghị: “Chú cho con xem camera giám sát của quán đi.”

Ông chủ biết Văn Khiêm từ lúc cậu chỉ là đứa nhóc chạy theo đuôi ba, ba cậu bảo kê quán ông nhiều năm đến khi ông có chỗ đứng ở đây, tất nhiên ông sẽ giúp cậu. Dạo gần đây, tai tiếng của chủ tịch tỉnh ngày càng nhiều, mất lòng dân ngày càng nghiêm trọng, vì vậy ổng cũng chẳng muốn nể nang gì.

Văn Khiêm kiểm tra camera của quán, nhóm bạn của cậu đi ngang chỉ chạm nhẹ mà thôi, cũng đã xin lỗi, thái độ thì không phải rất tốt nhưng không đến mức xấc láo như tên béo kể. Đoạn ghi hình này phải giữ lại, có cái bao biện cho mình, cậu sao lưu một bản gửi vào điện thoại của mình và Trọng Phúc. Còn đoạn ghi hình trong phòng bao, Văn Khiêm cắt bỏ đoạn ra tay của Thiên Triều, sau đó ghi đè đoạn ghi hình lại, sao lưu gửi vào điện thoại. Làm xong những việc này, khoảng 15 phút sau, đại ca và ông Đen xuất hiện.

Ông Đen là thầy giám thị khối lớp 10, về trường trước đại ca không bao lâu, chắc chắn thủ đoạn không cao bằng ông Ken trong việc giải quyết đám học sinh cá biệt như cậu. Vừa vào nhìn hiện trường là ổng đã nhíu mày rồi, hết nhìn đông nhìn tây rồi đi tới đi lui. Đại ca càng không cần phải nói, lần đầu nhìn cảnh tượng loạn xà ngầu này đứng hình mất một lúc. Phải đến khi chủ quán lên tiếng kêu gọi công an xuống giải quyết thì hai người mới hoàn hồn.

Đại ca lên tiếng đầu tiên: “Không, không, chúng ta thương lượng được không?”

Đại ca vẫn nhớ kỹ cái tiền án vào trại của Văn Khiêm, cậu mà bị hốt vào đồn lần nữa thì phiền phức lắm. Ông chủ thấy thầy Du cho một bậc thang liền nắm bắt ngay, hoà hoãn nói: “Tôi thì chỉ cần đền bù thiệt hại. Còn lại không rảnh truy cứu.”

Đại ca mở cờ trong bụng gật đầu liên tục, đi đến vỗ vai ông chủ mời đi nói chuyện: “Dạ dạ, cảm ơn bác. Vậy chúng ta qua bên này nói chuyện được không?”

Văn Khiêm nhìn ông chủ và thầy Du rời đi mới lên tiếng: “Thầy gọi Thầy Tuấn đi. Thầy Tuấn biết giải quyết như thế nào.”

Ông Đen thở dài gật đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, nhưng chưa kịp bấm số đã thấy ông Ken xuất hiện sau lưng, vẻ mặt như ăn phải thuốc súng.

Văn Khiêm thấy người cần đã đến, đứng dậy ngay nhưng chân vẫn giữ nguyên đặt trên ngực tên kia. Ông Ken không nhìn ngang ngó dọc, đi một mạch tới trước mặt cậu, một lời cũng không thừa, nện một cú vào bụng cậu. Văn Khiêm biết thừa thói quen này của ổng, ai biểu cậu lôi ổng khỏi mộng đẹp đến giải quyết rắc rối cho mình, cắn răng chịu một cú, dạ dày như bị cuộn đến cổ họng, cậu ôm bụng ho khù khụ, đứng còn chưa vững thì chân đang gác trên ngực tên kia tiếp tục nhận một cái đá thẳng vào xương ống quyển, đau đến mức cậu nhảy lò cò ôm cẳng chân lên xoa.

Ông Ken trừng mắt chỉ mặt Văn Khiêm cảnh cáo rồi mới lấy điện thoại ra gọi. Sở dĩ phải tìm đích danh ông Ken vì Trình Quốc Tùng là cháu bên ngoại của ổng, ổng nhìn cũng chướng mắt hắn lắm, nhưng với kiểu gà mẹ của ba hắn thì ổng không thể chen chân vào được, bù lại bảo vệ Văn Khiêm thì vẫn dư sức.

Văn Khiêm một tay ôm bụng một tay xoa chân nhìn Trình Quốc Tùng bên cạnh kéo cái khăn tanh hôi khỏi miệng, nôn oẹ không ngừng rồi lại không dám lớn tiếng trước mặt người cậu của mình, ấm ức hậm hực trừng trừng đấu mắt với Văn Khiêm.

Cả đám bị ông Ken đẩy hết lên xe đi đến bệnh viện. Sau khi xử lý vết thương xong, Trọng Phúc vừa chạy đến trên tay còn cầm “quyền trượng” của ông Ken, cùng nó xuất hiện ở cửa phòng bệnh VIP là mẹ của Trình Quốc Tùng. Ông Ken tất nhiên phải gọi em gái của mình đến rồi, ông em rể sợ ổng còn hơn sợ cọp, chỗ nào né được là né hết ngay cả con trai phải nằm viện.

Mẹ Trình Quốc Tùng dù có xót con nhưng đứng trước anh trai cũng không dám chỉ tay năm ngón như trước kia, chỉ bước đến cạnh con kiểm tra thương tích.

Trọng Phúc đến hít thở cũng không dám lớn tiếng, đi đến bên cạnh ông Ken đưa cây roi “quyền trượng” trong tay, khép nép lui sang bên cạnh Văn Khiêm đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Văn Khiêm cũng không dại, bây giờ thái độ mà không tốt thì lát nữa càng thê thảm.

Ông Ken nghiêng mặt nhìn Trọng Phúc: “Em có tham gia không?”

Trọng Phúc bị điểm mặt, dù đã lấy hết can đảm nhưng mặt vẫn xẹt một cái trắng xác, ấp úng không ra chữ. Văn Khiêm lấy điện thoại, bước đến chắn lại tầm nhìn của ông Ken, đưa đoạn ghi hình ra: “Chỉ có em đánh thằng Tùng thôi. Ban đầu chỉ đụng nhẹ ở hành lang, đã xin lỗi rồi mà nó vẫn kéo người qua phòng bao tụi em. Nó chửi mẹ em, em chịu không được nên đánh nó. Mấy đứa kia chỉ cản đám đi theo thằng Tùng thôi.”

Xem xong đoạn ghi hình, ông Ken kêu 2 đứa cậu đi ra ngoài chờ. Trọng Phúc vừa ra đến cửa đã tựa cả người vào tường trượt ngồi xổm luôn, thở phào một hơi: “Má, tim tao đập muốn rớt khỏi lồng ngực. Ổng hình như định xử lý luôn, không báo công an, không biết nên nói hên hay xui nữa.”

Văn Khiêm nhìn vào ô kính trên cửa, thấy Trình Quốc Tùng mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp nói, bên cạnh mẹ hắn cũng co người khúm núm hệt đứa trẻ phạm lỗi.

“Dù sao cũng đánh cháu ổng, không lên đồn ghi thêm một sẹo thì xem như hên đi.”

Trọng Phúc quyết định ngồi bệt bên chân tường luôn, thở dài: “Hầy, không biết nó có kéo anh Triều vào không?”

Văn Khiêm không nhìn nữa, ngồi xổm xuống cạnh Trọng Phục: “Kéo thì cũng không có bằng chứng.”

“Mày xử lý rồi à?” Nó ngạc nhiên dùng vai hất vai cậu, nhận được cái đánh mắt của Văn Khiêm, nó cười toe toét bật ngón cái với cậu: “Xuất sắc!”

Hai đứa ngồi một lát thì mẹ Trình Quốc Tùng đẩy cửa đi ra, trên mặt chỉ còn chút nước mắt làm nhoè lớp trang điểm, biểu cảm xem thường liếc hai đứa một cái rồi rời đi luôn. Văn Khiêm đứng dậy, nhảy tại chỗ vài cái cho giảm bớt cảm giác tê. Trọng Phúc hít lấy hít để không khí, định dợm bước vào phòng thì Văn Khiêm chặn lại, kéo nó ra sau lưng rồi đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa và khoá trái.

Trọng Phúc nghe tiếng cửa khoá thì đã bị cách ly ở ngoài, chỉ có thể ngó đầu vào phòng nhìn. Văn Khiêm chọn chỗ đứng hay thật, từ ô kính chỉ nhìn đến được 2/3 giường, bên trái giường là góc chết. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nó chỉ biết đi đi lại lại trước cửa phòng, ngóng cổ đến dài cả ra.

Đến khi cánh cửa bật mở lần nữa thì Trọng Phúc cũng không quan tâm đến vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông Ken, lách người vào tìm Văn Khiêm. Nhìn thấy Văn Khiêm cúi đầu nhắm mắt tựa người vào bàn trà trong góc phòng, trán lấm tấm mồ hôi, Trọng Phúc bước nhanh về phía cậu, tay nó vừa chạm đến người Văn Khiêm đã cảm nhận được cả cơ thể cậu đều lạnh toát, tiếng hít thở nặng nề rơi vào tai nó khiến cả người nó cũng cảm thấy ẩn ẩn đau.

Trọng Phúc vẫn nhớ ánh mắt Thiên Triều nhìn nó khi bị Thành Luân và Khánh Thiện giữ lại trong phòng, lần đầu nó thấy người lễ độ như anh tức giận như vậy.

Trọng Phúc loay hoay tìm thế đứng xem đỡ lấy Văn Khiêm như thế nào, vậy mà lại vô tình nhìn thấy cái bản mặt mà nó chỉ muốn đấm cho nát bấy. Nét mặt của Trình Quốc Tùng còn tái xanh hơn cả Văn Khiêm, vẻ hoảng sợ vẫn còn in hằn rõ trong mắt và trên mặt hắn. Hắn bị Trọng Phúc nhìn chằm chằm, không tự nhiên nuốt nước bọt xoay lưng nằm xuống, kéo mền che cả đầu.

Trọng Phúc đỡ tay và lưng và Văn Khiêm, thử di chuyển: “Mày đi nổi không?”

Văn Khiêm vẫn đứng yên bất động như vậy, Trọng Phúc không nén nổi tò mò kéo áo cậu lên nhìn, không nhìn thì tốt rồi, nhìn xong cảm thấy cả người toàn thân đều truyền đến cảm giác đau nhức. Trên lưng lằn roi chằng chịt đan xen nhau, không thấy được bảo nhiêu phần đã lành lặn, khiến nó đột nhiên hiểu được phần nào vẻ mặt bàn nãy của Trình Quốc Tùng.

Bình thường nó thấy ông Ken cầm “quyền trượng” đi vòng vòng, nhưng chưa lần nào tự thân cảm nhận cả. Trong trường truyền tai nhau một truyền thuyết là ông Ken đã dùng cây roi này khiến cho một học sinh tàn phế, mà chỉ là truyền miệng, thật hư như thế nào thì không ai kiểm chứng. Giờ nhìn vết thương này, Trọng Phúc nghĩ có khi truyền thuyết đó cũng không phải hoàn toàn bịa đặt.

“Má, sao nặng tay vậy? Lát tao về biết nói sao đây?”

Trọng Phúc luống cuống tay chân bất chấp kéo mạnh Văn Khiêm ngồi xuống ghế. Lúc này nó mới phát hiện chân trái của cậu cũng không dùng sức nổi: “Chân mày sao vậy?”

Văn Khiêm lại bắt trọng điểm nơi khác: “Mày định nói với ai?”

Trọng Phúc bị hỏi cho ngơ ngác, nó cũng không biết tại sao phải giải thích cho Thiên Triều vết thương này, nhưng ánh mắt kia cứ như nếu nó không mang người về nguyên vẹn thì sẽ xé xác nó vậy. Nó không tự chủ nuốt nước bọt, vẫn mạnh miệng nói rồi chạy ra khỏi phòng: “Mấy đứa trong phòng chứ ai. Tao ra gọi điều dưỡng.”

Điều dưỡng là một cô lớn tuổi, cũng biết bệnh nhân phòng này là do ẩu đả mà vào, dù mặt không biểu tình gì thì trong lòng cũng không mấy đồng tình với đám nhóc không biết thương thân này. Cô chỉ định vào nhìn tình trạng, nhưng khi thấy Trọng Phúc cởi áo cho Văn Khiêm thì chính cô cũng không kìm lòng được: “Đánh nhau là sai, nhưng phạt như thế này nặng quá rồi.”

Nhìn thấy cần phải xử lý ngay, cô đi ra ngoài lần nữa chuẩn bị dụng cụ, trước khi ra đến cửa còn bị gọi với lại.

“Cô ơi cho con mượn cây kéo với nha, con cắt quần cho nó.”

Trọng Phúc nói xong rồi lại quay đầu hỏi Văn Khiêm: “Mày cởi quần được không?”

“Mày mượn kéo rồi còn hỏi à.”

Văn Khiêm nhắm mắt tựa đầu vào tường. Ban nãy ông Ken để Trình Quốc Tùng cho một cái giá phải trả, nếu cậu có thể chịu đựng được thì xem như ân oán trước giờ xoá bỏ hết, ngay cả dấu vết phải vào trường giáo dưỡng cũng phải xoá cho cậu, từ nay về sau gặp xem như người lạ, không nợ nần gì nhau.

Ban đầu Trình Quốc Tùng muốn ông Ken đánh cậu đến khi nào hắn cảm thấy thoả mãn thì thôi, nhưng ông Ken không chấp nhận. Kì kèo một hồi thì Văn Khiêm phải chịu đòn trong 10 phút, không được đánh vào vùng nguy hiểm, nhưng với thủ đoạn của ổng chưa đến 5 phút Trình Quốc Tùng đã nhìn không nổi nữa mà kêu ngừng. Ông Ken một mũi tên trúng 2 con nhạn, ổng cũng không muốn cho Văn Khiêm dễ chịu, cậu thường xuyên gây sự khắp nơi, một mầm mống tốt mà cứ buông thả đi lệch hướng suốt. Bởi vì thương cảm cho hoàn cảnh của cậu mà giám thị cũng như chủ nhiệm châm chước cho cậu rất nhiều, vô hình chung dung túng cho hành vi ngông cuồng của cậu. Lần này là lần chân chính Văn Khiêm biết bị phạt là mùi vị gì, biết được trước đây giáo viên đã nương tay với cậu như thế nào.

Sau khi cô điều dưỡng kiểm tra và bôi thuốc cho Văn Khiêm xong, còn dặn dò một loạt thứ cho Trọng Phúc rồi mới rời đi.

Trọng Phúc nhìn thuốc gần như bôi kín lên người, áo cũ thì đã bẩn, quần cắt như ống loe, đứng dậy định đi mượn bộ quần áo khác cho cậu:

“Để tao đi mượn một bộ đồ bệnh nhân cho mày.”

Văn Khiêm bám vai nó cố gắng đứng lên, nói: “Không cần.”

Trình Quốc Tùng nãy giờ như người vô hình đột nhiên lên tiếng: “Mẹ tao có đem quần áo cho tao. Mày lấy một bộ cho nó đi.”

Thay xong bộ đồ mất hết 10 phút. Sau đó Trọng Phúc lôi Văn Khiêm về đến trường, qua cửa bảo vệ đột nhiên nhớ đến còn một ải cuối cùng nữa, không biết làm sao để tránh phòng 410 mà đi thẳng về 407 đây. Nó đang cân nhắc có nên đi đường vòng qua cầu thang 1 để về phòng không thì Văn Khiêm đã ngẩng mặt lên nhìn ban công tầng 4.

Thấy 3 người đứng ở ban công phòng 410, Trọng Phúc biết mệnh đã điểm, không thể tránh. Văn Khiêm vẫn đi được, chỉ là khập khiễng, đi như lết chậm rì rì leo lên 4 tầng. Nó không biết Văn Khiêm đang nghĩ gì, lúc này đáng lý ra đã giải quyết xong mọi việc, kết quả xem như chấp nhận được, nhưng sao nó còn cảm thấy ngột ngạt, hoang mang hơn đối diện ông Ken ban nãy.

Đến tầng 4, cửa phòng 410 mở sẵn, vẻ mặt Thành Luân và Khánh Thiện nặng hơn đeo chì đứng canh ở cửa như hắc bạch vô thường. Văn Khiêm vừa đi đến cửa đã bị hai đưa nó vừa lôi vừa kéo vào, sau đó như bỏ của chạy lấy người, đẩy Văn Khiêm tránh khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại.

Văn Khiêm chắc chắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị mấy đứa bạn bán sạch sẽ, lưu loát gọn gàng như vậy, ngơ ngác mất một lúc lâu.

Cậu đi ngang căn phòng này quá nhiều lần, nhưng đây là lần đâu tiên bước vào nhìn ngó chân chính. Kích thước căn phòng này như những phòng khác nên khi chỉ có 2 giường thì không gian càng thoáng đãng, cạnh cửa ra vào còn kê hẳn một cái sô pha dạng giường gấp thông minh. Cậu nhắm ngay cái giường sô pha mà lết thân qua đó ngồi xuống, rồi nhìn chủ nhân của căn phòng.

Thiên Triều ngồi trên một cái ghế công thái học xịn xò, tư thế nghiêm chỉnh như chuẩn bị thẩm vấn, ánh mắt nhìn Văn Khiêm không chút dao động, cũng không chút độ ấm, nhưng anh lại chỉ quan sát cậu mà không nói lời nào.

Văn Khiêm suy nghĩ cậu chẳng có lý do gì để giải thích nếu người ta không hỏi cả. Trên người cậu hiện giờ có nhiều chỗ đau nhức, cậu tự thấy may mắn hôm nay đã uống không ít, cảm giác không còn quá nhạy, mà đầu óc hoạt động cũng không linh hoạt mấy.

Người này không bị cậu liên lụy kéo vào, mọi chuyện xem như kết thúc ổn thoả, không cần lo lắng gì thêm, cộng thêm ban nãy cô điều dưỡng cũng đưa cho cậu ít thuốc giảm đau, thuốc đã phát huy tác dụng, ngồi trên một cái sô pha êm ái như thế này, mi mắt không chống nổi trọng lực từ từ sụp xuống.

Nhìn người kia ánh mắt dần mất tiêu cự, lim dim vào giấc dù bị mình nhìn chằm chằm, Thiên Triều có tức giận bao nhiêu cũng bị dáng vẻ này làm nghẹn lại. Càng nhìn chỉ càng khó chịu, anh quyết định mở máy tính, mang tai nghe nghe bài diễn thuyết tiếng anh cho bình tâm lại.